Giới thiệu hơn 200 tư liệu, hình ảnh và hiện vật tại trưng bày chuyên đề “Mùa thu Độc lập”

Trưng bày chuyên đề “Mùa thu Độc lập” do Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức nhằm giới thiệu tới công chúng khát vọng, ý chí độc lập, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong quá trình đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc nền độc lập cho Tổ quốc Việt Nam. Trưng bày mở cửa đón khách tham quan tại Bảo tàng Hồ Chí Minh từ 25/8 đến 25/12/2025.

Giới thiệu hơn 200 tư liệu, hình ảnh và hiện vật tại trưng bày chuyên đề “Mùa thu Độc lập” - 1

Không gian trưng bày chuyên đề “Mùa thu Độc lập” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Ảnh: BTHCM

Phát biểu tại lễ khai mạc trưng lãm “Mùa thu Độc lập” chiều 25/8, TS. Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh khẳng định: “Mùa thu năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhân dân ta đã đứng dậy tiến hành một cuộc cách mạng long trời lở đất: Cách mạng Tháng Tám thành công.

Ngay sau đó, ngày 2/9/1945, trên Lễ đài Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Lâm thời đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố với toàn thể quốc dân đồng bào và thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên Độc lập, Tự do và làm chủ vận mệnh đất nước”.

Giới thiệu hơn 200 tư liệu, hình ảnh và hiện vật tại trưng bày chuyên đề “Mùa thu Độc lập” - 2

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc trưng bày. Ảnh: BTHCM

Với hơn 200 tư liệu, hình ảnh và hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật gốc quý hiếm, trưng bày chuyên đề “Mùa thu Độc lập” giới thiệu đến công chúng về chặng đường lịch sử thực hiện khát vọng độc lập dân tộc đầy khó khăn, gian khổi nhưng vẻ vang của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam; về ý nghĩa tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; khẳng định vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc.

8 thập kỷ qua, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta luôn giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định và an ninh cho công cuộc Đổi mới, phát triển đất nước, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Từ đây, đưa đất nước từ mùa thu độc lập bước vào mùa thu của kỷ nguyên vươn mình, phát triển, hùng cường, thịnh vượng của dân tộc.

Giới thiệu hơn 200 tư liệu, hình ảnh và hiện vật tại trưng bày chuyên đề “Mùa thu Độc lập” - 3

Các đại biểu tham quan trưng bày. Ảnh: BTHCM

Trưng bày chuyên đề gồm 2 phần: Phần I “Ba Đình tỏa nắng mùa thu”; Phần II “Từ Mùa thu Độc lập đến Mùa xuân Đổi mới”.

Trong đó, phần I giới thiệu các hình ảnh tư liệu về Việt Nam khi bị thực dân Pháp xâm lược, các phong trào yêu nước và hành trình tìm đường cứu nước của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành (Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh).

Năm 1858, thực dân Pháp xâm lược và từng bước biến Việt Nam thành nước thuộc địa nửa phong kiến. Chứng kiến sự thất bại của các phong trào yêu nước chống thực dân Pháp cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX do sự khủng hoảng về đường lối cứu nước lúc bấy giờ, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành (Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh) đã quyết định đi ra nước ngoài tìm con đường giải phóng dân tộc.

Trong quá trình tìm đường cứu nước, trải qua 3 đại dương, 4 châu lục, tiếp xúc với các tầng lớp trong xã hội, Nguyễn Ái Quốc đã tiếp cận với chủ nghĩa Mác-Lênin và từ đó Nguyễn Ái Quốc đã tích cực chuẩn bị về chính trị, tư tưởng, và tổ chức để tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930. Thực hiện sứ mệnh lịch sử, sau khi ra đời, Đảng đã lãnh đạo Nhân dân tiến hành đấu tranh cách mạng, đi đến thành công của cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, giành chính quyền về tay Nhân dân. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam châu Á.

Giới thiệu hơn 200 tư liệu, hình ảnh và hiện vật tại trưng bày chuyên đề “Mùa thu Độc lập” - 4

Các em học sinh tham quan, nghe thuyết minh. Ảnh: BTHCM

Phần II là những hình ảnh, tư liệu thể hiện ý chí độc lập và khát vọng tự do dân tộc Việt Nam sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công. 

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là thắng lợi vĩ đại của ý chí độc lập và khát vọng tự do dân tộc Việt Nam. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta quyết tâm giữ vững thành quả cách mạng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng đã đưa Việt Nam vượt qua mọi khó khăn gian khổ, giành nhiều thắng lợi vang dội trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954), đế quốc Mỹ xâm lược (1954 - 1975) và cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới, giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Hòa bình lập lại, Việt Nam tập trung khắc phục hậu quả chiến tranh, từng bước xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội nhưng vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tại Đại hội VI năm 1986, Đảng đã đề ra đường lối Đổi mới, đánh dấu bước ngoặt cơ bản, có tính quyết định trong sự nghiệp phát triển của Việt Nam. Trải qua gần 40 năm đổi mới và phát triển, đất nước Việt Nam đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, toàn diện và sâu sắc trên mọi lĩnh vực từ chính trị, xã hội, kinh tế, giáo dục, khoa học-công nghệ, đến quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Giới thiệu hơn 200 tư liệu, hình ảnh và hiện vật tại trưng bày chuyên đề “Mùa thu Độc lập” - 5

Bản chụp giấy căn cước của Nguyễn Ái Quốc tại địa chỉ số 6 phố Villa des Gobelins, cấp ngày 4/9/1919 (Thẻ có ảnh đóng dấu nổi và chữ ký của Người). Ảnh: BTHCM

Cũng trong Trưng bày chuyên đề “Mùa thu Độc lập” lần này, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã giới thiệu một số các tư liệu hiện vật lần đầu tiên được giới thiệu đến công chúng và khách tham quan như: Bản chụp giấy căn cước của Nguyễn Ái Quốc tại địa chỉ số 6 phố Villa des Gobelins, cấp ngày 4/9/1919 (Thẻ có ảnh đóng dấu nổi và chữ ký của Người), Danh thiếp thợ ảnh của Nguyễn Ái Quốc, Thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Ban Chấp hành Trung ương Đảng Xã hội Thống nhất Đức báo tin và mời đoàn đại biểu đến tham dự Đại hội Đảng và lễ Quốc khánh lần thứ 15 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 1/8/1960, Bài thơ mừng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 15 tuổi của nhà thơ Hoàng Viêm Bồi.

Minh Thư

Tin liên quan

Tin mới nhất

Warren Buffett hé lộ kế hoạch mới

Warren Buffett hé lộ kế hoạch mới

Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett cho biết ông không có ý định mua thêm một công ty đường sắt, nhưng đang thúc đẩy hợp tác để nâng cao hiệu quả vận chuyển hàng hóa xuyên nước Mỹ. Thông tin này ngay lập tức tác động đến thị trường chứng khoán.