Bố mẹ bình thường dạy con giỏi giang nhờ làm 3 điều này hàng ngày
Bố mẹ thông minh để trẻ có thời gian bồi dưỡng, chờ đợi một cách lặng lẽ đến ngày trưởng thành.
Trên thực tế, nhiều trẻ rất thông minh khi còn nhỏ. Tuy nhiên, dưới áp lực nặng nề của nền giáo dục chú trọng thành tích và thi cử, tinh thần của nhiều trẻ dần bị bào mòn.
Một số trẻ đã quen với những câu trả lời tiêu chuẩn và mất đi trí tưởng tượng phong phú, trở nên mệt mỏi vì phải giải quyết bài tập về nhà, dần giảm đi thời gian khám phá tự nhiên.
Nếu ví môi trường phát triển của trẻ là một mảnh đất. Khi đất đai màu mỡ và tơi xốp, nội tâm của trẻ sẽ được nuôi dưỡng, sức sống được đánh thức và năng lượng tinh thần cũng trở nên dồi dào hơn.
Vi vây, nếu bố mẹ thường xuyên cùng trẻ làm 3 điều quan trọng trong cuộc sống hàng ngày, trẻ tự nhiên có nhiều năng lượng tinh thần hơn.
Có 3 điều bố mẹ thường xuyên làm cùng con, kích thích trí thông minh, hỗ trợ phát triển tốt
Dành nhiều thời gian hơn ở thiên nhiên
Nhà văn người Mỹ Richard Love đã đề xuất khái niệm "Rối loạn thiếu hụt thiên nhiên". Theo đó, trẻ xa rời thiên nhiên trong thời gian dài có thể trở nên lo lắng, buồn tẻ và thậm chí mất đi sự tò mò về thế giới.
Ở nhiều nước Bắc Âu, hệ thống "Trường mẫu giáo trong rừng" đặc biệt được chú trọng. Nghiên cứu cho thấy những trẻ dành 4-6 giờ ở ngoài trời mỗi ngày, leo cây, chơi bùn và quan sát côn trùng,... có khả năng miễn dịch, tập trung và sáng tạo cao hơn.
Các bậc phụ huynh nên thường xuyên đưa trẻ ra ngoài thiên nhiên, đi cắm trại, leo núi để cảm nhận được sự yên bình và vẻ đẹp của thiên nhiên giữa núi non và cánh đồng.
Nếu có điều kiện, hãy khuyến khích trẻ trồng cây hoặc nuôi động vật nhỏ và quan sát sự phát triển của sự sống.
Thiên nhiên là lớp học tốt nhất cho trẻ. Ánh nắng, đất và gió có thể đánh thức sức sống tốt hơn bất cứ điều gì khác.
Chơi tự do
Nhà tâm lý học Peter Gray phát hiện ra rằng, chơi tự do là cách quan trọng để trẻ học cách giải quyết vấn đề, khám phá, thử nghiệm và thất bại, cũng như sáng tạo.
Tuy nhiên, lịch trình của trẻ ngày nay dày đặc, không có nhiều thời gian để vui chơi.
Thực tế, trẻ em không phải là những cỗ máy làm bài kiểm tra vô cảm. Trẻ cần thời gian để chơi đùa tự do.
Những mảnh vỡ của thời gian hạnh phúc này sẽ trở thành những viên đạn năng lượng, làm phong phú cuộc sống.
Vì vậy, bố mẹ nên cho phép trẻ chơi tự do ít nhất 1 giờ mỗi ngày, và hạn chế can thiệp vào quá trình trẻ chơi.
Tốt nhất là nên chơi những trò mà trẻ thích, chẳng hạn như bóng đá, cờ vua,... để tránh nghiện trò chơi điện tử.
Chơi tự do là cách quan trọng để trẻ học cách giải quyết vấn đề, khám phá.
Hãy thử những điều mới mẻ
Trong thời đại trí tuệ nhân tạo, sự tò mò sẽ thúc đẩy con người chủ động thử nghiệm và khám phá, nhằm phát triển lâu dài trong tương lai.
Khi Liang Wenfeng, người sáng lập DeepSeek, còn học cấp hai, anh đã bị ám ảnh bởi việc tháo rời các thiết bị gia dụng. Trong khi người mẹ nổi giận, nhưng người bố đã đưa cho con trai một chiếc tua vít và khuyến khích anh tháo rời, sau đó lắp lại, không hề tức giận ngay cả khi làm hỏng.
Khi còn học trung học, anh bắt đầu quan tâm đến máy tính và được bố ủng hộ.
Sự tôn trọng và tin tưởng này cho phép Liang Wenfeng thử điều mới.
Vì vậy, bố mẹ có thể đưa trẻ đến những nơi mới thường xuyên nhằm khơi gợi sở thích, đam mê. Điều này giúp trẻ duy trì tình yêu thương và sự tò mò đối với thế giới.
Khi tiềm năng được kích thích, trẻ sẽ tìm ra lĩnh vực mà mình thực sự giỏi và có nhiều tự do lựa chọn hơn trong tương lai.
Có 3 điều hạn chế làm nhằm bảo vệ năng lượng tinh thần của trẻ
Giảm các lớp luyện thi căng thẳng
Nghiên cứu về khoa học thần kinh cho thấy, khi não được thư giãn, mạng lưới chế độ mặc định (DMN) sẽ tự động kết nối thông tin rời rạc, đây là giai đoạn quan trọng để tạo cảm hứng.
Tuy nhiên, nhiều trẻ lại phải đến các lớp học nâng cao, ôn thi căng thẳng.
Bộ não của trẻ cần không gian trống, và khoảng thời gian này quan trọng hơn việc lấp đầy kiến thức.
Giảm các lớp luyện thi căng thẳng.
Dai Yizan (Trung Quốc), người đạt 724 điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học, từng tiết lộ rằng anh chưa bao giờ học thêm trong suốt ba năm trung học và chưa bao giờ thức khuya để luyện tập.
Kỳ nghỉ hè hồi cấp hai, anh chẳng có việc gì làm nên đã đọc sách giáo khoa cũ của anh họ như đọc tiểu thuyết. Nhờ vậy, anh đã phát triển niềm đam mê toán học mãnh liệt và dễ dàng tiếp thu trong các môn học sau này.
Vì vậy, nếu các lớp học thêm không hiệu quả, bố mẹ nên hạn chế ép buộc con tam gia, nhằm tráng làm tiêu hao năng lượng của trẻ quá sớm.
Hạn chế thời gian sử dụng các thiết bị điển tử
Tạp chí Nature Neuroscience từng chỉ ra, trẻ dành hơn hai 2 giờ sử dụng màn hình mỗi ngày sẽ làm chậm đáng kể sự phát triển của vỏ não trước trán (vùng chịu trách nhiệm về khả năng tập trung và ra quyết định).
Bill Gates không cho con gái sở hữu chiếc điện thoại thông minh đầu tiên cho đến khi cô bé 14 tuổi, và Steve Jobs cấm con sử dụng iPad trong phòng ngủ...
"Những gã khổng lồ công nghệ" này hiểu rõ hơn ai hết về bản chất gây nghiện của màn hình điện tử.
Màn hình điện tử đang âm thầm hủy hoại não bộ và làm xói mòn tinh thần của trẻ em.
Trong thời đại công nghệ phát triển nhanh, bố mẹ không thể cấm trẻ sử dụng các thiết bị điện tử, nhưng có thể hạn chế thời gian và hướng dẫn dùng đúng cách.
Bố mẹ có thể đưa ra thỏa thuận về thời gian sử dụng các thiết bị điện tử với con, chẳng hạn như không quá 30 phút mỗi ngày. Thông thường, có thể thay thế một số hình thức giải trí điện tử bằng trò chơi trên bàn gia đình, đồ thủ công, đi dạo, tập thể dục,...
Hạn chế thời gian sử dụng các thiết bị điển tử.
Ít thúc giục và phàn nàn hơn
Việc bố mẹ tôn trọng tốc độ phát triển riêng và dành đủ kiên nhẫn để hướng dẫn là điều cần thiết.
Mỗi đứa trẻ đều có thời kỳ nở hoa riêng. Có trẻ nở sớm, nhưng trẻ khác phải đợi thêm thời gian.
Vì vậy, bố mẹ thông minh biết không nên vội vàng hay phàn nàn, mà để trẻ có thời gian bồi dưỡng, chờ đợi một cách lặng lẽ đến ngày trưởng thành và đơm hoa kết trái.
Trên thực tế, mọi đứa trẻ đều tràn đầy sự tò mò về thế giới và có khát khao học hỏi mạnh mẽ. Tuy nhiên, nếu môi trường gia đình không ổn định, trẻ dễ đi chệch hướng, năng lượng tinh thần cũng bị tiêu hao dần dần.
Bình luận