Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng, ghi sổ tang tưởng niệm Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane

Sáng 10/8, tại Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Hà Nội, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã viếng, ghi sổ tang, tưởng niệm Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào Saysomphone Phomvihane, theo Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng, ghi sổ tang tưởng niệm Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane - 1

Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane

Vô cùng thương tiếc đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào Saysomphone Phomvihane – Nhà lãnh đạo tận tuỵ, người đồng chí thân thiết, người bạn gắn bó của Đảng, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam, trong sổ tang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng viết: “Đồng chí Saysomphone Phomvihane luôn dành tình cảm sâu nặng và có nhiều đóng góp tích cực trong việc củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị, vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam – Lào. Sự ra đi của đồng chí không chỉ là mất mát to lớn đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào anh em, đồng thời cũng là tổn thất lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam.”

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng, ghi sổ tang tưởng niệm Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane - 2

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ghi sổ tang Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, “chúng tôi trân trọng công lao, đóng góp to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước Lào và việc vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết, đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam – Lào. Thành kính tưởng nhớ đồng chí và gửi tới Đảng, Chính phủ, Nhân dân Lào lời chia buồn sâu sắc nhất”.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng, ghi sổ tang tưởng niệm Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane - 3

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane

Thành kính viết những dòng sổ tang tưởng nhớ Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú viết: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, nhà lãnh đạo xuất sắc, người con ưu tú của Nhân dân Lào anh em, người đã kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của gia đình, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng, xây dựng và phát triển đất nước Lào.” 

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng, ghi sổ tang tưởng niệm Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane - 4

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi sổ tang đồng chí Xaysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào

“Sự ra đi của đồng chí là tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, Nhân dân Lào và gia quyến đồng chí. Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam mất đi một người bạn lớn, người đồng chí anh em thân thiết, đã có nhiều đóng góp quan trọng vào việc vun đắp, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam – Lào”, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.Trước mất mát đau thương to lớn này, thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, Thường trực Ban Bí thư gửi tới Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào anh em cùng gia quyến đồng chí Saysomphone Phomvihane lời chia buồn sâu sắc nhất. 

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng, ghi sổ tang tưởng niệm Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane - 5

Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dẫn đầu viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane

Thành kính thắp nén nhang tưởng nhớ đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Đảng, Nhà nước, Quốc hội Nhân dân Lào và gia quyến đồng chí. Đồng thời khẳng định, chúng tôi luôn trân trọng công lao, đóng góp to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước Lào và việc vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam – Lào. 

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng, ghi sổ tang tưởng niệm Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane - 6

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến ghi sổ tang Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane

Trong sổ tang, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội viết: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào Saysomphone Phomvihane – Nhà lãnh đạo tận tuỵ, người đồng chí thân thiết, người bạn gắn bó, thuỷ chung của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Nhân dân Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng rằng Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Nhân dân các dân tộc Lào anh em sẽ sớm vượt qua sự mất mát to lớn này, tiếp tục xây dựng đất nước Lào hoà bình, độc lập, phồn vinh và cùng với Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Nhân dân Việt Nam không ngừng gìn giữ, phát huy mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”. 

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng, ghi sổ tang tưởng niệm Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane - 7

Đoàn đại biểu Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane

Thay mặt Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn và gửi tới Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Nhân dân Lào cùng gia quyến đồng chí Saysomphone Phomvihane lời chia buồn sâu sắc nhất. 

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng, ghi sổ tang tưởng niệm Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane - 8

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc ghi sổ tang Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane

Trong sổ tang, Trưởng ban Tổ chức Trung ương viết “Đồng chí Saysomphone Phomvihane đã có nhiều cống hiến to lớn, trọn đời vì sự nghiệp cách mạng, vì sự phát triển đất nước Lào và cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân các dân tộc Lào, đồng thời luôn quan tâm, dành nhiều tâm huyết vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam – Lào, tài sản vô giá của hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước”.

Tin liên quan

Tin mới nhất

"Lá đỏ": khi tư duy opera kể câu chuyện Trường Sơn

Mười năm sau ngày công diễn lần đầu, Lá đỏ vẫn thường được nhắc đến như một vở opera quy mô lớn về đề tài Trường Sơn. Nhưng điều đáng bàn không chỉ là câu chuyện được kể, mà là cách kể câu chuyện ấy. Chính từ góc nhìn ấy, Lá đỏ cho thấy tư duy sáng tác của Đỗ Hồng Quân trong việc sử dụng ngôn ngữ opera để kiến tạo một câu chuyện hoàn toàn Việt Nam.