Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng

Ngày 30/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ, phóng viên báo chí tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu của các tỉnh, thành ủy (hoặc điểm cầu Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy, thành ủy).

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, phóng viên báo chí về ý nghĩa, tầm quan trọng, những điểm mới trong công tác tổ chức Đại hội XIV của Đảng và dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Từ đó, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng.

Đồng thời, trang bị, cung cấp cho đội ngũ cán bộ, phóng viên báo chí một số phương pháp, cách thức tuyên truyền hiệu quả và có sức lan tỏa thông tin liên quan tới Đại hội XIV của Đảng, nhất là những phương thức triển khai trên nền tảng số, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong xã hội.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng - 1

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng phát biểu. Ảnh: Phạm Đông

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa quyết định tương lai phát triển của đất nước.

Do đó, công tác tuyên truyền nói chung và tuyên truyền trên báo chí nói riêng cần được triển khai với tư duy mới, cách làm mới, phương thức mới, trong đó cần quan tâm phát huy vai trò báo chí đa nền tảng, nhất là nền tảng số. Mỗi sản phẩm báo chí tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng phải là một tác phẩm có định hướng sâu sắc, hấp dẫn cả về nội dung và hình thức, có sức lan tỏa mạnh mẽ, đủ khả năng dẫn dắt dư luận xã hội.

Theo ông Phan Xuân Thủy, thực tế thời gian qua, trên tất cả các nền tảng, đặc biệt là không gian mạng, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị xuyên tạc, bôi nhọ và tập trung rất mạnh vào câu chuyện hướng tới Đại hội XIV. Vì vậy, nhiệm vụ, trách nhiệm của người làm báo trong thời điểm này càng có ý nghĩa sâu sắc và phải thể hiện rõ tinh thần của người làm báo cách mạng Việt Nam. Tinh thần ấy phải được phát huy mạnh mẽ hơn nữa trong giai đoạn tiến tới Đại hội.

“Tôi mong muốn và tin tưởng, sau Hội nghị, mỗi cán bộ, phóng viên sẽ nhận thức rõ hơn trách nhiệm chính trị của mình, làm tốt hơn vai trò người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa, góp phần quan trọng vào việc tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, ông Phan Xuân Thủy chia sẻ.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng - 2

Đại biểu tham dự Hội nghị đã được nghe hai báo cáo chuyên đề. Ảnh: Hương Thảo

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe GS.TS Tạ Ngọc Tấn, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổ phó thường trực Tổ Biên tập văn kiện Đại hội XIV trình bày chuyên đề "Những điểm mới trong công tác tổ chức Đại hội XIV của Đảng và những nội dung cốt lõi, quan trọng trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Chuyên đề tập trung làm rõ những điểm mới trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội XIV của Đảng; Phân tích những nội dung cốt lõi, trọng tâm của dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV, nhất là đánh giá nhiệm kỳ Đại hội XIII, mục tiêu, tầm nhìn phát triển đất nước và các đột phá chiến lược trong giai đoạn tới; Gợi mở một số nội dung trọng tâm cho báo chí trong công tác tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng.

Hội nghị cũng nghe đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân trình bày chuyên đề "Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng".

Chuyên đề tập trung làm rõ yêu cầu, nhiệm vụ của công tác tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng trong giai đoạn hiện nay; vai trò của báo chí trong định hướng dư luận, tạo sự thống nhất về tư tưởng và đồng thuận trong xã hội; Yêu cầu đổi mới nội dung, hình thức, phương thức tuyên truyền Đại hội XTV của Đảng theo hướng hiện đại, đa nền tảng (chú trọng nền tảng số), bảo đảm chính xác, kịp thời, dễ tiếp cận, dễ lan tỏa; Một số bài học từ thực tiễn công tác tuyên truyền của Báo Nhân Dân.

Hương Thảo

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Ngược nguồn ký ức” -  những trang viết chân thực, cảm động về quê hương và dòng họ của Nguyễn Đình Chi

“Ngược nguồn ký ức” -  những trang viết chân thực, cảm động về quê hương và dòng họ của Nguyễn Đình Chi

Sau 2 tập thơ đầu tay “Vọng khúc non sông” (NXB Hội Nhà văn), “Nỗi quê” (NXB Nghệ An) ấn hành giữa năm 2025, Nguyễn Đình Chi lại cho xuất bản tiếp tập văn xuôi đầu tay “Ngược nguồn ký ức”, Tập 1: Cội nguồn (NXB Hồng Đức). Với bút pháp tả thực và cách thu nhận thông tin qua gia phả của dòng tộc để lại và lời kể của  cha mình là ông Nguyễn Bá, TS Nguyễn Đình Chi đã tuần tự l