Phát động Cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật “Phật hoàng Trần Nhân Tông và Ngọa Vân”

Sáng 19/04/2026 (ngày 03 tháng 03 năm Bính Ngọ), tại Am - Chùa Ngọa Vân (Phường An Sinh, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) đã diễn ra lễ phát động Cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật “Phật Hoàng Trần Nhân Tông và Ngọa Vân” do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng Công ty Cổ phần Văn hóa Ngọa Vân Yên Tử tổ chức.

Cuộc thi góp phần tri ân công đức Tam Tổ Trúc Lâm, đặc biệt là Phật hoàng Trần Nhân Tông, người khai sáng Phật giáo Trúc Lâm đồng thời lan tỏa giá trị văn hóa - lịch sử của Am, Chùa Ngọa Vân, nơi gắn liền với hành trạng của Trần Nhân Tông và Thiền phái Trúc Lâm, nơi Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn. Cuộc thi cũng là một hoạt động ý nghĩa nhân dịp Lễ tưởng niệm 696 năm Đệ nhị tổ Phật giáo Trúc Lâm - Tôn giả Pháp Loa về cõi Phật, tôn vinh công đức và sự nghiệp của Đệ nhị Tổ Pháp Loa Tôn giả - một trong ba vị tổ quan trọng của Thiền phái Trúc Lâm.

Phát động Cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật “Phật hoàng Trần Nhân Tông và Ngọa Vân” - 1

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Tham dự buổi lễ có PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam; Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh; đồng chí Nguyễn Đình Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường Quỳnh Yên; bà Nguyễn Thị Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản, Ban Quản lý Di sản Vịnh Hạ Long - Yên Tử ; nhà văn, nhà báo Hoàng Dự, Tổng Biên tập báo Văn học nghệ thuật; nhà báo Hoàng Thanh Xuân, Phó Tổng biên tập Thời báo Văn học nghệ thuật; lãnh đạo Công ty Cổ phần Văn hóa Ngọa Vân Yên Tử cùng các văn nghệ sĩ, chư tăng ni, phật tử và nhân dân địa phương, du khách thập phương.

Tại buổi lễ tưởng niệm 696 năm Đệ nhị tổ Phật giáo Trúc Lâm - Tôn giả Pháp Loa về cõi Phật, Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cho biết Đệ nhị Tổ Pháp Loa (1284 - 1330) ngay từ nhỏ, ngài nổi tiếng thông minh, đạo đức, am hiểu cả Nho - Lão - Phật. Đến tuổi trưởng thành, ngài gặp Phật hoàng Trần Nhân Tông và xin xuất gia. Sau thời gian tu hành nghiêm túc, ngài được Phật hoàng truyền pháp, ấn chứng và trở thành người kế thừa dòng Thiền Trúc Lâm.

Trên cương vị lãnh đạo Phật giáo, Thiền sư Pháp Loa đã có nhiều đóng góp to lớn: tổ chức các giới đàn quy mô lớn, đào tạo hàng nghìn tăng ni, mở rộng hệ thống chùa chiền trên cả nước. Đặc biệt, chùa Quỳnh Lâm (Quảng Ninh) được xây dựng và phát triển thành trung tâm Phật giáo lớn, được xem như “trường đại học Phật giáo” đầu tiên của Việt Nam thời bấy giờ.

Phát động Cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật “Phật hoàng Trần Nhân Tông và Ngọa Vân” - 2

Thượng tọa Thích Đạo Hiển nói về đóng góp to lớn của Thiền sư Pháp Loa – vị tổ quan trọng của Thiền phái Trúc Lâm dưới thời nhà Trần, người có công phát triển mạnh Phật giáo Việt Nam

Không chỉ phát triển tôn giáo, ngài còn góp phần định hướng đời sống tinh thần xã hội, khuyên dân làm việc thiện, hỗ trợ triều đình nhà Trần trong việc ổn định đất nước. Những năm cuối đời, ngài lâm bệnh nặng và qua đời, để lại di sản lớn về tư tưởng, tổ chức và văn hóa Phật giáo. Ngài được tôn vinh là một trong những vị tổ tiêu biểu của Thiền phái Trúc Lâm, có công quan trọng trong việc đưa Phật giáo Việt Nam phát triển rực rỡ.

Thượng tọa Thích Đạo Hiển khẳng định: “Ngài đã làm tròn trách nhiệm kế thừa sự nghiệp lãnh đạo Giáo hội Trúc Lâm do Phật Hoàng Trần Nhân Tông giao phó, ngài là vị tu hành đắc đạo, nhà tổ chức giáo hội đại tài và tác gia lớn của nền văn học Phật giáo Việt Nam”.

Phát động Cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật “Phật hoàng Trần Nhân Tông và Ngọa Vân” - 3

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm Thiền sư Pháp Loa

Tại buổi lễ, PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam phát động Cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật “Phật Hoàng Trần Nhân Tông và Ngọa Vân”. Theo PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, cuộc thi hướng tới việc khuyến khích sáng tác các tác phẩm văn học, âm nhạc… Các tác phẩm mang giá trị riêng, đặc biệt là những sáng tác dành cho đời sống tinh thần, gắn với Phật giáo. Với cảm hứng từ lý tưởng và đời sống tâm linh, hướng tới tỉnh thức, hướng thiện và phụng sự cộng đồng, vì sự ấm no của nhân dân và sự phát triển phồn vinh của đất nước.

Phát động Cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật “Phật hoàng Trần Nhân Tông và Ngọa Vân” - 4

PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam phát động Cuộc thi

PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân kỳ vọng chương trình cuộc thi sáng tác lần này kết nối các văn nghệ sĩ, những người làm công tác văn hóa, tôn giáo cùng tất cả người dân quan tâm cùng chung tay sáng tạo, sẽ thu hút được nhiều tác phẩm có giá trị, giàu tính nhân văn.

Chia sẻ cụ thể về cuộc thi, nhà văn, nhà báo Hoàng Dự - tổng biên tập Thời báo Văn học nghệ thuật, đại diện Ban tổ chức cuộc thi cho biết, cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của Quần thể văn hóa Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử và di sản văn hóa thế giới Am, Chùa Ngọa Vân; qua đó tôn vinh những đóng góp to lớn của Phật Hoàng Trần Nhân Tông trong sự nghiệp trị quốc an dân và kiến lập, phát triển Thiền phái Trúc Lâm - dòng thiền mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Qua đó, khơi dậy cảm hứng sáng tạo nghệ thuật, kiến tạo không gian văn hóa - tâm linh giàu chiều sâu, thu hút đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà báo và những người yêu văn học nghệ thuật tham gia sáng tác các tác phẩm có giá trị, góp phần bồi đắp hệ giá trị văn hóa và con người Việt Nam trong tiến trình phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đồng thời, từng bước nâng cao sức hấp dẫn của điểm di tích lịch sử Ngọa Vân Yên Tử, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm và chiêm bái.

Phát động Cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật “Phật hoàng Trần Nhân Tông và Ngọa Vân” - 5

Nhà văn, nhà báo Hoàng Dự - tổng biên tập Thời báo Văn học nghệ thuật, đại diện Ban tổ chức cuộc thi thông tin về thể lệ cuộc thi

Thể loại dự thi gồm tiểu thuyết và âm nhạc. Thời gian nhận tác phẩm thể loại âm nhạc nhận tác phẩm đến hết ngày 30/07/2026, dự kiến trao giải vào 28/08/2026. Thời gian nhận tác phẩm thể loại tiểu thuyết tính đến hết ngày 30/12/2026, dự kiến trao giải vào tháng 2/2027.

Trong khuôn khổ buổi lễ, nơi vùng đất Ngọa Vân thanh tịnh, linh thiêng cũng đã diễn ra chương trình văn nghệ đặc sắc và trao giải cho các tác giả đoạt giải thưởng của Cuộc thi “Ngọa Vân trong tôi”.

Phát động Cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật “Phật hoàng Trần Nhân Tông và Ngọa Vân” - 6

Trao giải cuộc thi "Ngọa Vân trong tôi"

Nguyễn Chi

Tin liên quan

Tin mới nhất