Tổ chức Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ Tư

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch tổ chức Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ Tư, dự kiến phát động ngày 12/8/2026 tại Hà Nội, Cổng thông tin Bộ VHTTDL đưa tin.

Tổ chức Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ Tư - 1

Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” được tổ chức nhằm ghi nhận, tôn vinh những đóng góp xuất sắc của tập thể, cá nhân, đội ngũ những người làm báo đối với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam; giới thiệu, quảng bá những kết quả, thành tựu của công tác văn hóa, thông tin, gia đình, thể thao và du lịch; phát hiện những điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực này.

Dự kiến phát động Giải ngày 12/8/2026

Theo Kế hoạch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan tổ chức Giải. Lễ Phát động dự kiến được tổ chức ngày 12/8/2026 tại thành phố Hà Nội.

Các tác phẩm báo chí tham dự Giải phải được đăng, phát trong thời gian từ ngày 01/8/2025 đến hết ngày 31/8/2026. Hạn cuối nhận tác phẩm tham dự Giải là hết ngày 05/9/2026, theo dấu bưu điện đối với hồ sơ gửi qua đường bưu chính.

Thể lệ, Kế hoạch và kết quả Giải được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo Văn hóa và Cổng thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các vòng sơ khảo, chung khảo diễn ra trong tháng 9 và tháng 10

Vòng Sơ khảo dự kiến được tổ chức từ ngày 25/9 đến ngày 15/10/2026. Hội đồng Sơ khảo xem xét, đánh giá các tác phẩm tham dự theo quy định của Thể lệ để lựa chọn những tác phẩm đạt yêu cầu trình Hội đồng Chung khảo.

Vòng Chung khảo dự kiến được tổ chức từ ngày 22/10 đến ngày 27/10/2026. Trên cơ sở kết quả chấm của Hội đồng Sơ khảo, Hội đồng Chung khảo tổ chức đánh giá, thẩm định và lựa chọn các tác phẩm xuất sắc, trình Ban Tổ chức xem xét, quyết định các tác phẩm đoạt Giải và các tập thể, cá nhân được khen thưởng theo quy định.

Việc xét chọn các tác phẩm đạt Giải được thực hiện trên cơ sở chất lượng tác phẩm; không bắt buộc phải trao đủ số lượng giải thưởng ở từng loại hình báo chí theo cơ cấu giải thưởng đã quy định.

Lễ Tổng kết, công bố và trao Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ Tư dự kiến được tổ chức tại thành phố Hà Nội nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11/2026).

Bổ sung Giải đặc biệt trong cơ cấu giải thưởng

Để hoàn thiện cơ cấu giải thưởng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 2028/QĐ-BVHTTDL về việc bổ sung Giải đặc biệt vào cơ cấu giải thưởng Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam”.

Theo Quyết định, Giải đặc biệt được bổ sung vào cơ cấu giải thưởng của Giải theo Đề án Tổ chức Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch” được phê duyệt kèm theo Quyết định số 2450/QĐ-BVHTTDL ngày 05/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Trước đó, Ban Tổ chức Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ Tư được thành lập theo Quyết định số 1357/QĐ-BVHTTDL ngày 10/6/2026. Ban Tổ chức gồm 18 thành viên, do Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tâm làm Trưởng Ban; ông Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đồng Trưởng Ban.

Ban Tổ chức có trách nhiệm xây dựng quy chế, thể lệ; thành lập Tổ Thư ký giúp việc, Hội đồng Giám khảo; tổ chức triển khai các nội dung liên quan đến Giải. Ban Tổ chức làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Việc tổ chức Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ Tư là hoạt động nhằm tôn vinh những tác phẩm báo chí có chất lượng, phản ánh các kết quả, thành tựu và những điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, gia đình, thể thao và du lịch; qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, báo chí về các lĩnh vực của ngành./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Một góc nhìn khác về chiến tranh

Một góc nhìn khác về chiến tranh

Chỉ trong 2 năm qua, Nguyễn Đình San liên tiếp cho ra đời 4 cuốn tiểu thuyết: "Khúc quanh nghiệt ngã", "Sụp đổ", "Mầm đá", "Hoàng hôn tím" và tập truyện ngắn "Góc khuất những mảnh đời". Đó là chưa kể 2 tập phê bình lý luận: "Nhạc Việt Nam - những vùng sáng tối" về âm nhạc và "Dạo gót vườn văn" về văn học. Sức sáng tạo của ông quá đáng nể khi đã ở tuổi 80. Phóng viên có cuộc phỏn

Nguyễn Mạnh Tuấn – một chân dung khác (Nghĩ vụn khi đọc “Chua ngọt đời văn”)

Nguyễn Mạnh Tuấn – một chân dung khác (Nghĩ vụn khi đọc “Chua ngọt đời văn”)

Nguyễn Mạnh Tuấn là người “đa” nhà: nhà viết truyện ngắn, nhà viết tiểu thuyết, nhà viết truyện thiếu nhi, nhà viết kịch bản điện ảnh, kịch bản phim truyền hình, kịch bản sân khấu. Mấy chục năm qua, nhiều người đã không còn nghi ngờ về cái sự lắm vai nhiều nhà đó của ông. Chỉ cần lướt qua… tiểu sử nhà văn cũng đủ xác tín điều đó. Nhưng một Nguyễn Mạnh Tuấn - tiểu lu

Nhà hát Giao hưởng Nhạc - Vũ kịch TP.HCM ghi dấu hành trình 33 năm với kiệt tác “Madama Butterfly”

Nhà hát Giao hưởng Nhạc - Vũ kịch TP.HCM ghi dấu hành trình 33 năm với kiệt tác “Madama Butterfly”

Tròn 33 năm đồng hành cùng đời sống âm nhạc hàn lâm, Nhà hát Giao hưởng Nhạc - Vũ kịch TP.HCM (HBSO) giới thiệu Madama Butterfly, một trong những kiệt tác nổi tiếng nhất của lịch sử opera thế giới. Với sự đồng hành của Tổng Lãnh sự quán Italia tại TP.HCM cùng dàn nghệ sĩ Việt Nam - Italia, hai đêm diễn 11 và 12/9 tại Nhà hát Thành phố không chỉ đưa một tác phẩm kinh điển đến gần hơn vớ

Khoa học về khoảnh khắc chúng ta đang sống

Khoa học về khoảnh khắc chúng ta đang sống

Ta luôn sống trong hiện tại, nhưng “hiện tại” thực sự là gì? Một khoảnh khắc kéo dài bao lâu, và liệu “bây giờ” có thực sự tồn tại trong vũ trụ, hay chỉ là trải nghiệm được kiến tạo bởi bộ não con người?

“Tử thư di truyền” – hành trình đọc lại lịch sử tiến hóa

“Tử thư di truyền” – hành trình đọc lại lịch sử tiến hóa

Nếu chúng ta có thể nhìn vào một sinh vật đang sống và tìm thấy trong đó dấu vết của những thế giới đã biến mất hàng triệu năm trước? Nếu quá khứ của sự sống không chỉ được lưu giữ trong những hóa thạch nằm sâu dưới lòng đất, mà vẫn hiện diện trong gene, hình thái và hành vi của muôn loài ngày nay?