Tuần lễ tôn vinh “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2022

Chào mừng Ngày truyền thống - Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11) và Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11), Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2022 sẽ được tổ chức tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam từ ngày 18/11-23/11/2022.

Chương trình được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Đây là sự kiện văn hóa quan trọng này diễn ra thường niên, có nhiều hoạt động nổi bật nhằm tôn vinh, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Chương trình cũng tái hiện, giới thiệu các hoạt động của đồng bào dân tộc tại "Ngôi nhà chung" của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam đến với du khách trong nước và quốc tế.

Tuần lễ tôn vinh “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2022 - 1

Ảnh minh họa 

Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, mở đầu cho chuỗi các hoạt động trong khuôn khổ Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" năm 2022 là chương trình nghệ thuật khai mạc, Liên hoan trình diễn trang phục các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía bắc lần thứ I, năm 2022. Đây cũng là điểm nhấn cho các hoạt động hướng đến Lễ kỷ niệm Ngày truyền thống - Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam.

Trong khuôn khổ Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" năm 2022 sẽ diễn ra các hoạt động đặc sắc như: Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam với các điểm nhấn văn hóa là sắc màu văn hóa của các cộng đồng dân tộc hoạt động tại Làng, thể hiện sự hội tụ, sức mạnh khối đại đoàn kết, kết tinh trong giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc Việt Nam. 

Tại chương trình, lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ thăm động viên đại diện các cộng đồng dân tộc theo đại diện ba vùng miên; vinh danh cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho công tác bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc. Thông qua tổ chức Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; về yêu cầu đại đoàn kết trong thời kỳ đổi mới đất nước; về lịch sử, truyền thống vẻ vang và sự đóng góp to lớn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong lịch sử dân tộc Việt Nam, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản Văn hóa Việt Nam" năm 2022 sẽ tái hiện những lễ hội, phong tục tập quán của các dân tộc như: Lễ kết nghĩa mẹ con của dân tộc Ê Đê tỉnh Đắk Lắk; Nghi thức đặt tên của dân tộc Chăm; giới thiệu nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Chăm Islam, tỉnh An Giang; giới thiệu lễ hội, văn hóa, trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tỉnh Phú Yên; giới thiệu nghệ thuật Bài chòi-di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, tình Phú Yên; tái hiện nghi lễ mừng lúa mới của dân tộc Gia Rai.

Bên cạnh đó, còn có Ngày hội giao lưu các dân tộc tại Làng như: Ngày hội giao lưu văn hóa các dân tộc Tây Nam Bộ; Tây Nguyên; Tây Bắc.

Tuần lễ tôn vinh “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2022 - 2

Ảnh minh họa 

Đặc biệt, tại Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" năm 2022 sẽ có hoạt động tái hiện cuộc sống hằng ngày của các dân tộc. Trong đó giới thiệu không gian trưng bày, chế tác giới thiệu nghề truyền thống tại không gian làng dân tộc; giới thiệu và tương tác cùng du khách từ quy trình chọn lựa nguyên liệu đến hoàn thiện sản phẩm; hoạt động truyền dạy của các nghệ nhân để du khách tìm hiểu về đặc tính, cách thể hiện của mỗi loại nhạc cụ dân tộc như chiêng, trống, đinh phú, đàn tơ rưng dân gian... Bên cạnh đó là hoạt động diễn xướng, hòa tấu biểu diễn nhạc cụ dân tộc, hát về quê hương đất nước, ca ngợi bản mường buôn sóc…

Minh Tâm

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thúc đẩy hợp tác đào tạo về âm nhạc Việt Nam - Trung Quốc

Thúc đẩy hợp tác đào tạo về âm nhạc Việt Nam - Trung Quốc

Ngày 13/4, tại Thủ đô Bắc Kinh, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Bắc Kinh chuẩn bị tổ chức chương trình nghệ thuật hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc chào mừng chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly, PGS.TS, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã có chương trình làm việc với GS.TS. Lý Tâm Thảo, Giám đốc Học viện

Tinh thần thượng võ trong truyện ngắn Mishima Yukio

Tinh thần thượng võ trong truyện ngắn Mishima Yukio

Mishima Yukio (tên thật là Hiraoka Kimitake) là một trong những nhà văn đặc biệt nhất xứ sở hoa anh đào, và sinh thời – là văn nhân Nhật Bản nổi tiếng trên toàn thế giới. Sinh năm 1925 giữa thủ đô Tokyo trong một gia đình quý tộc có nguồn gốc samurai, ông luôn yêu vẻ đẹp của cái chết, tôn thờ cái cao cả của sự chết trong tác phẩm.

Vụ án Moncada dưới ngòi bút của Marta Rojas

Vụ án Moncada dưới ngòi bút của Marta Rojas

Marta Rojas sinh năm 1931 tại Santiago de Cuba, tốt nghiệp trường báo chí Manuel Márquez Sterling ở La Habana năm 1953. Sự nghiệp báo chí của bà khá đồ sộ, để lại dấu ấn sâu đậm trong nền báo chí Cuba ở tính chân thực và sức chiến đấu mạnh mẽ. Nhà văn lớn của Cuba - Alejo Carpentier đánh giá cao Marta Rojas: “Các bài viết của bà là mẫu mực của phong cách báo chí lớn”. Với cương vị phóng viên

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân, sáng 14/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14-17/4.

Hà Huy Thanh và “triết lý” tình thương

Hà Huy Thanh và “triết lý” tình thương

Tình cờ tôi được gặp một người đồng hương Hà Tĩnh. Hơn thế, sau câu chuyện tôi nhận ra “Triết lý Tình thương” mà ông nêu ra, theo đuổi. Ông là doanh nhân Hà Huy Thanh, người khá “làu kinh sử”, ôm ấp những khát vọng văn hóa, nhân bản.