Xã Dương Quỳ tan hoang sau mưa lũ, chính quyền kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp
Đến sáng 2/10/2025, sau cơn bão số 10 đi qua, trên khắp địa bàn xã Dương Quỳ (tỉnh Lào Cai) là một bức tranh đổ nát. Dòng nước lũ hung hãn rút đi để lại bùn đất, những ngôi nhà bị vùi lấp và những ánh mắt thất thần của người dân. Riêng thôn Nậm Miện, đêm 1/10 vẫn bị chia cắt, lực lượng cứu hộ, cứu trợ chưa thể tiếp cận được với người dân trong thôn.
Trắng tay sau mưa lũ
Báo cáo nhanh của Đảng ủy, UBND xã Dương Quỳ cho thấy: mức độ thiệt hại về nhà cửa, cơ sở vật chất sinh hoạt của người dân vô cùng nặng nề: 48 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp (trong đó 18 ngôi nhà gần như xóa sổ hoàn toàn, các gia đình phải di rời khẩn cấp); 22 hộ khác bị ngập sâu trong nước, tài sản, vật dụng sinh hoạt bị lũ cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng nề.
Người dân bị ảnh hưởng trực tiếp được đưa đến nơi an toàn - ảnh: UBND xã Dương Quỳ cung cấp
Công tác cứu hộ dù đảm bảo an toàn tính mạng cho hàng trăm người dân nhưng nơi tập kết khá tạm bợ; lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết trong tình trạng thiếu thốn nghiêm trọng; đặc biệt thiếu nguồn nước sinh hoạt (do hệ thống cấp nước bị hư hỏng nặng chưa thể khắc phục)
Ngôi nhà sàn của người dân sau cơn lũ - Ảnh: UBND xã Dương Quỳ
Trong khi đó, 185 ha lúa sắp đến kỳ thu hoạch (nguồn cung lương thực chính của người dân) bị mất trắng; 100 ha đất ruộng và hoa màu khác cũng bị vùi lấp dưới đất đá, bùn cát. Việc khôi phục lại những diện tích đất này đòi hỏi công sức, sự đầu tư lớn, điều này vượt quá khả năng của các hộ nghèo và công tác khắc phục hậu quả tại chỗ của chính quyền địa phương. Sinh kế của người dân không đảm bảo cả trước mắt lẫn lâu dài. Nhiều diện tích hoa màu khác như ngô, khoai, rau xanh gần như mất trắng sau lũ, làm đứt gãy chuỗi cung ứng thực phẩm tại chỗ khiến cuộc sống hàng của người dân càng khó khăn hơn.
Xã Dương Quỳ là đơn vị hành chính mới thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Dương Quỳ và Thẳm Dương (thuộc huyện Văn Bàn cũ) tỉnh Lào Cai. Xã có diện tích tự nhiên hơn 157 km², dân số 8.821 người, trong đó có 8580 người là đồng bào dân tộc thiểu số (chiếm 96,13%, dân số toàn xã), chủ yếu là dân tộc Tày, Dao; 9 trên tổng số 18 thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn, trình độ dân trí thấp, đời sống của bà con vốn đã bấp bênh, nay gặp thiên tai bất ngờ, nhiều người lâm tình cảnh màn trời chiếu đất.
Lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ- Ảnh: UBND xã Dương Qùy.
Địa bàn chia cắt, giao thông tê liệt
Thống kê sơ bộ cho thấy, cơ sở hạ tầng thiệt hại, giao thông chia cắt nghiêm trọng là thách thức lớn cho công tác cứu hộ, cứu trợ trong những ngày qua. Đoạn quốc lộ 279 (tuyến đường huyết mạch qua địa bàn xã) vẫn tiếp tục xuất hiện thêm nhiều điểm sạt lở dẫn đến việc vận chuyển hàng hóa cứu trợ bị đình trệ. Tại khu vực ngầm tràn Nậm Chố (nằm trên quốc hộ 279) bị ngập nước và hư hỏng nên các phương tiện chưa thể lưu thông qua đây.
Đường giao thông nông thôn chia cắt, nhều thôn đang bị cô lập - Ảnh UBND xã
Các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn cũng trong tình trạng sạt lở, vùi lấp (nhất là các thôn: Nậm Miện, Tùn Trên, Tùn Dưới, Nậm Hốc, Nà Có, Nà Hạch). Đặc biệt, con đường độc đạo dẫn vào thôn Nậm Miện bị cô lập hoàn toàn. Đến chiều tối ngày 1/10, các lực lượng tại chỗ vẫn chưa thể tiếp cận được để hỗ trợ cho người dân trong thôn. Theo một thành viên trong đoàn cứu hộ: Phải có máy ủi, máy xúc mới thông đường nhanh chóng, tuy nhiên các phương tiện này khó có thể tiếp cận do nhiều đoạn đường đến xã Dương Quỳ nằm trên quốc lộ 279 cũng bị sạt lở.
Nhiều công trình công cộng và một số điểm trường học trong tình trạng đe dọa sạt lở. Trường mầm non Thẳm Dương đã sạt ta luy âm, nguy cơ mất an toàn đến bếp ăn của học sinh, 2 phòng chức năng, khu vực vệ sinh và 3 hộ dân ở phía dưới. Trường THPT số 3 Dương Quỳ bị sạt lở 3 điểm (khối lương đất đá tràn lấp trên 200m3)
Trường học có nguy cơ sạt lở cao - Ảnh UBND xã
Cần 20 tỷ khắc phục hậu quả bước đầu
Ngay khi lũ tràn về, Đảng ủy, chính quyền xã Dương Quỳ lập tức huy động toàn bộ lực lượng theo phương châm "bốn tại chỗ: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ; nhờ đó, việc ứng cứu, di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn đã đạt kết quả tốt, công tác cứu hộ cũng được triển khai kịp thời để người dân không bị đói, rét. Ở các khu vực bị cô lập hoặc có nguy cơ sạt lở cao, chính quyền nỗ lực thực hiện nhiều phương án gia cố, mở đường, ứng cứu trong các trường hợp khẩn cấp và đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hộ.
Giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ - Ảnh UBND xã
Với mức độ thiệt hại lớn, vượt quá khả năng ứng phó của một xã miền núi nghèo: Thiếu các nguồn lực tài chính, vật tư, máy móc thiết bị; thiếu nhân lực hỗ trợ dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa, khơi thông cống rãnh, vệ sinh môi trường. Phương án hỗ trợ sinh kế cho hàng trăm người dân bị mất nhà cửa, tài sản chưa thể triển khai. Công tác phòng chống nguy cơ dịch bệnh bùng phát sau mưa lũ càng là nỗi ám ảnh đối với chính quyền và người dân nơi đây.
Trong khi đó, gần như toàn bộ các địa phương (thuộc huyện Văn Bàn cũ) đều nằm trong diện bị ảnh hưởng, đặc biệt là các xã: Nậm Xé, Minh Lương, Văn Bàn, Chiềng Ken, Võ Lao… mức độ thiệt hại tuy chưa nặng nề như Dương Quỳ nhưng đều trong tình trạng bất khả kháng. Chính vì vậy, công tác ứng cứu, hỗ trợ lực lượng tại chỗ cho nhau càng trở nên khó khăn hơn.
Người dân cần sự giúp đỡ khẩn cấp của cộng đồng - Ảnh: UBND xã
Để khắc phục hậu quả trước mắt, Đảng ủy, UBND, UBMT xã Dương Quỳ kêu gọi cộng đồng xã hội, các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng chung tay hỗ khẩn cấp cho người dân chịu ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp do hậu quả nặng nề của cơn bão số 10 gây ra bằng việc:
Ủng hộ nhu yếu phẩm thiết yếu: Lương thực, thực phẩm, hàng khô (Mì gói, bún, phở chế biến sẵn) thuốc men cơ bản, chăn màn, quần áo ấm và các loại đồ dùng cá nhân khác.
Ủng hộ Vật tư xây dựng: Gạch, ngói, xi măng, tấm lợp, và các vật liệu khác giúp 18 hộ gia đình bị mất nhà xây dựng lại nơi trú ngụ.
Hỗ trợ sinh kế: Giống cây trồng, vật nuôi, công cụ sản xuất và nguồn vốn để bà con tái thiết cuộc sống, đầu tư cải tạo ruộng vườn phục vụ sản xuất nông nghiệp
Hỗ trợ kỹ thuật: Máy móc, phương tiện để khơi thông tuyến đường QL279 và đường liên thôn vào Nậm Miện; hỗ trợ kỹ thuật sữa chữa, khôi phục hệ thống cấp nước sạch.
Với phương châm “Lá lành đùm lá rách”, mọi sự sẻ chia của cộng đồng là nguồn động viên to lớn để chính quyền và người dân xã Dương Quỳ có thêm điểm tựa và động lực khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.
Mọi sự ủng hộ đề nghị liên hệ trực tiếp: Bà: Lự Thị Chương - Phó chủ tịch UBMTTQ xã Dương Quỳ Điện thọai: 039 9252 716 Tài khoản: Ban vận động cứu trợ xã Dương Quỳ - 8809201009608 – Ngân hàng Agribank |

Sáng 2/10, Cơ quan khí tượng Philippines (PAGASA) cho biết áp thấp nhiệt đới Paolo (tên quốc tế là Matmo) đã mạnh lên thành...
Bình luận