Trại sáng tác văn học “Lực lượng vũ trang - chiến tranh cách mạng” năm 2022: Cơ hội khơi dậy, đánh thức những giá trị vốn có

Vừa qua, tại TP Cần Thơ, Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức khai mạc Trại sáng tác văn học đề tài "Lực lượng vũ trang - chiến tranh cách mạng” năm 2022.

Đến dự có Thiếu tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9; lãnh đạo TP Cần Thơ, Hội Văn học nghệ thuật các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và TP Hồ Chí Minh, các phóng viên báo chí trong và ngoài quân đội. 

Trại sáng tác văn học “Lực lượng vũ trang - chiến tranh cách mạng” năm 2022: Cơ hội khơi dậy, đánh thức những giá trị vốn có - 1

Toàn cảnh lễ khai mạc trại sáng tác

Tham gia trại sáng tác có 15 nhà văn, nhà thơ, nhà lý luận phê bình có nhiều tác phẩm xuất bản và tạo dấu ấn với bạn đọc. Trong đó, nhiều nhà văn trải qua chiến tranh như Hà Đình Cẩn, Trần Văn Tuấn, An Bình Minh, Hoàng Quý, Châu La Việt, Hoàng Dự,..; hay công tác trong quân đội thời bình như Nguyễn Thanh Tú, Quỳnh Vân (Đoàn Thanh Bình)...; hoặc trải qua một thời quân ngũ như Nguyễn Trung Nguyên, Lê Minh Nhựt...

Trại sáng tác văn học “Lực lượng vũ trang - chiến tranh cách mạng” năm 2022: Cơ hội khơi dậy, đánh thức những giá trị vốn có - 2

Các nhà văn, nhà thơ, nhà lý luận phê bình tham gia trại sáng tác.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Nguyễn Văn Sáu, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc, Phó tổng biên tập Nhà Xuất bản Quân đội nhân dân cho biết Trại sáng tác năm 2022 lần này là sự tiếp nối thành công từ các Trại sáng tác mà Nhà xuất bản QĐND đã cùng Trung tâm Hỗ trợ sáng tác Văn học nghệ thuật phối hợp tổ chức trong suốt nhiều năm qua.

Vì vậy, trại viết lần này, về với xứ sở miệt vườn, chúng ta hy vọng sẽ có cơ hội khơi dậy, đánh thức những giá trị vốn có, sẽ cho ra đời những tác phẩm tiêu biểu, đặc trưng của sông nước Cửu Long dào dạt nghĩa tình, để Cửu Long giang lại sục sôi chảy mãi trong dòng văn học cách mạng Việt Nam.

Trại sáng tác văn học “Lực lượng vũ trang - chiến tranh cách mạng” năm 2022: Cơ hội khơi dậy, đánh thức những giá trị vốn có - 3

Các nhà văn nữ dự trại sáng tác

Đại tá Nguyễn Văn Sáu, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Quân đội nhân dân nhấn mạnh: "Trại sáng tác này sẽ có những buổi trao đổi làm thế nào tiếp tục nâng cao chất lượng đề tài “Lực lượng vũ trang - chiến tranh cách mạng”; ưu tiên tác phẩm mang phong cách văn hóa vùng miền. Đặc biệt, về chiến tranh, tình người Nam Bộ, những câu chuyện mang dấu ấn tình quân dân thắm đượm hơi thở sông nước Cửu Long. Chúng tôi hy vọng đây là cơ hội khơi dậy, đánh thức những giá trị vốn có, cho ra đời những tác phẩm tiêu biểu, đặc trưng về Đồng bằng sông Cửu Long".

Thay mặt các nhà văn tham dự trại sáng tác, nhà văn, nhà báo Hoàng Dự, Tổng biên tập Thời báo Văn học Nghệ thuật đã chúc mừng và đánh giá cao nỗ lực tâm huyết của Nhà xuất bản Quân đội nhân dân trong nhiều năm qua kiên trì duy trì và ngày càng nâng cao chất lượng các trại sáng tác về dề tài rất quan trọng này trong đời sống văn học nước nhà, đặc biệt là trong hai năm diễn ra đại dịch Covid-19 vừa qua.

Trại sáng tác văn học “Lực lượng vũ trang - chiến tranh cách mạng” năm 2022: Cơ hội khơi dậy, đánh thức những giá trị vốn có - 4

Nhà văn, nhà báo Hoàng Dự gặp gỡ các thành viên tham gia trại sáng tác.

Ông cũng mời các nhà văn tham dự trại làm cộng tác viên thường xuyên của Thời báo Văn học nghệ thuật, đồng thời bày tỏ mong muốn được phối hợp với nhà xuất bản đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá các tác phẩm về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng

Trại sáng tác sẽ tổng kết và bế mạc vào ngày 20/9/2022.

PV

Tin liên quan

Tin mới nhất

Anh hùng Điện Biên Phùng Văn Khầu - Những câu chuyện đời thường và lời thề chiến sĩ

Anh hùng Điện Biên Phùng Văn Khầu - Những câu chuyện đời thường và lời thề chiến sĩ

Đối với cá nhân tôi, trong hàng chục năm gần đây luôn có nhiều kỷ niệm, những câu chuyện đời thường với anh hùng Điện Biên Phùng Văn Khầu (1929 - 2021). Trong những lúc trà dư tửu hậu trên hành trình công tác xuôi ngược các tỉnh miền Trung, vào Nam ra Bắc, kể cả khi có anh hùng Điện Biên Phùng Văn Khầu hoặc vắng mặt ông, thì đều là những câu chuyện rất đặc biệt, vui vẻ và hài hước