Ca mắc mới, tử vong do ung thư tăng cao

Tỷ lệ mắc mới và tử vong do ung thư tại Việt Nam đang ngày càng gia tăng, với hơn 180.000 ca mắc mới và hơn 120.000 ca tử vong mỗi năm.

Tại Hội thảo "Điều trị đa mô thức bệnh ung thư và quản lý bệnh viện trong kỷ nguyên số - Cập nhật ASCO 2024", do Bệnh viện K và Hội Ung thư Việt Nam tổ chức ngày 31/10, các chuyên gia đã nêu bật gánh nặng ung thư và những tiến bộ trong điều trị căn bệnh này.

Phó Giáo sư Phạm Văn Bình – Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện K, cho biết, theo số liệu của Glocoban năm 2022, Việt Nam có khoảng 180.480 ca ung thư mới và 120.184 ca tử vong. Việt Nam đứng thứ 101/185 quốc gia và vùng lãnh thổ về tỷ suất mắc ung thư mới, với tỷ lệ 150,8 ca/100.000 dân; đứng đầu là Australia với tỷ lệ 426,5 ca/100.000 dân.

Ca mắc mới, tử vong do ung thư tăng cao - 1Phó Giáo sư Phạm Văn Bình – Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện K.

Theo thống kê năm 2023, Quỹ Bảo hiểm Y tế (BHYT) đã chi trả 7.521 tỷ đồng (khoảng 303,7 triệu đô la Mỹ) cho các loại thuốc điều trị ung thư, chiếm tỷ lệ cao nhất trong các loại thuốc điều trị mà BHYT chi trả. Năm 2022, con số này là hơn 6.600 tỷ đồng (chiếm 14,5%). Cả Việt Nam và thế giới đều có xu hướng gia tăng số ca mắc và tử vong do ung thư.

Hiện nay, đa số bệnh nhân phát hiện ung thư khi bệnh đã ở giai đoạn muộn. Các chương trình tầm soát sớm ung thư ít được triển khai rộng rãi trong cộng đồng, và chi phí điều trị bằng các phương pháp tiên tiến thường rất cao, khiến bệnh nhân khó tiếp cận. Việc chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân giai đoạn cuối, đặc biệt là thuốc giảm đau như morphin, cũng gặp nhiều trở ngại.

Trước gánh nặng do ung thư, các chuyên gia nhấn mạnh tầm quan trọng của điều trị đa mô thức, bao gồm sự kết hợp các phương pháp phẫu thuật, xạ trị và hóa trị nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát bệnh.

Bên lề hội thảo, Giáo sư Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, chia sẻ rằng ung thư là bệnh lý đặc biệt, với quá trình điều trị phức tạp và tỷ lệ tái phát cao, tạo ra áp lực tâm lý lớn cho cả bệnh nhân lẫn gia đình. Tuy nhiên, sau hơn 30 năm, việc điều trị ung thư tại Việt Nam đã đạt nhiều tiến bộ, tiệm cận với các phương pháp và kỹ thuật của thế giới. Bệnh nhân được cá thể hóa phác đồ điều trị, giúp nâng cao khả năng chữa trị.

Ca mắc mới, tử vong do ung thư tăng cao - 2

Giáo sư Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K

Về thuốc điều trị, ông Quảng cho biết, các loại thuốc đích và liệu pháp miễn dịch hiện vẫn rất đắt đỏ, BHYT chưa hỗ trợ thanh toán nhiều, khiến phần lớn chi phí là do bệnh nhân tự trả. Mỗi tháng, chi phí cho liệu pháp đích hoặc miễn dịch có thể dao động từ 120-150 triệu đồng. Bệnh viện K đã đề xuất đưa một số loại thuốc vào danh mục thanh toán của BHYT và hiện đã có một số thuốc được hỗ trợ một phần, bệnh nhân vẫn phải đồng chi trả.

GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, nhấn mạnh cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ về phòng chống và khám sàng lọc phát hiện sớm ung thư. Ông khẳng định, ung thư nếu được phát hiện sớm thì khả năng chữa khỏi sẽ cao hơn. Đồng thời, Bộ Y tế cũng đề nghị người dân tích cực tham gia BHYT, hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân, vì đây là biện pháp bảo vệ hiệu quả nếu không may mắc các bệnh nguy hiểm, đặc biệt là ung thư.

Hà Anh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quốc hội khóa XVI có 6 Phó Chủ tịch, kiện toàn loạt chức danh

Quốc hội khóa XVI có 6 Phó Chủ tịch, kiện toàn loạt chức danh

(Chinhphu.vn) - Chiều 6/4, Quốc hội khóa XVI đã bầu ra 6 Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI gồm: Ông Đỗ Văn Chiến; ông Nguyễn Khắc Định; bà Nguyễn Thị Thanh; ông Nguyễn Hồng Diên; ông Nguyễn Doãn Anh; và bà Nguyễn Thị Hồng. Quốc hội cũng đã bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Quốc hội phải thích ứng nhanh hơn, phản ứng chính sách kịp thời hơn

Tổng Bí thư Tô Lâm: Quốc hội phải thích ứng nhanh hơn, phản ứng chính sách kịp thời hơn

(Chinhphu.vn) - Phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội, trong đó phải nâng cao năng lực thích ứng, phản ứng chính sách nhanh hơn, kịp thời hơn trước bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng.

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam

Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất; xây dựng Đề án phát triển 5-10 thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hóa, theo Cổng thông tin Bộ VHTTDL.

Phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đặt ra mục tiêu hiện đại hóa toàn diện hệ sinh thái văn hóa số quốc gia nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, giàu sáng tạo và chủ động hội nhập quốc tế. Đồng thời, đưa văn hóa số trở thành nguồn lực mới cho phát triển bền vững; thúc đẩy

Cuộc dịch chuyển của ngành sữa sang “sữa tươi thật”

Cuộc dịch chuyển của ngành sữa sang “sữa tươi thật”

Trước khi Chiến lược phát triển ngành sữa Việt Nam đặt mục tiêu hoàn thiện chuỗi giá trị từ đồng cỏ đến bàn ăn, thì  thị trường sữa dạng lỏng đã diễn ra một chuyển động đáng chú ý khi  nghiêng hẳn về hướng sử dụng “sữa tươi thật”. Đây không chỉ là thay đổi về khẩu vị tiêu dùng mà – với sự thúc đẩy mạnh mẽ của Chiến lược ngành sữa- có thể trở thành bước n