Đến hẹn lại lên

Tiếp nối thành công từ những cuộc thi viết qua các năm trước, chiều 16 tháng 7 tại Hà Nội, Thời báo Văn học nghệ thuật, Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường phối hợp với Sàn Văn hóa Học và Đọc Việt Nam, Công ty cổ phần Tập đoàn Truyền thông Tri thức – TTS tổ chức cuộc gặp mặt báo chí và phát động cuộc thi Đến với “Con đường tương lai”.

Cuộc thi Đến với “Con đường tương lai” nhằm lan tỏa những nội dung phong phú, độc đáo hấp dẫn và thông điệp có giá trị khoa học nhân văn từ cuốn sách “Con đường tương lai” của nhà văn nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn đồng thời thúc đẩy văn hóa đọc khơi gợi tinh thần trách nhiệm trong việc góp phần xây dựng và phát triển đất nước đặc biệt đối với thế hệ trẻ: Hãy luôn luôn lắng nghe Tổ quốc gọi tên mình.

Đến hẹn lại lên - 1

Các đại biểu tham dự Lễ phát động cuộc thi Đến với “Con đường tương lai”.

Bài thi gồm 5 câu hỏi trong đó 4 câu “mõ tre sách in” người thi dựa vào cuốn sách “Con đường tương lai” tập 1 của nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn. Câu 5 tự luận với độ dài từ 2.500 đến 3.000 từ.

Đang đọc ở giai đoạn “vỡ hoang”, cuốn sách “Con đường tương lai” có độ dày 992 trang hấp dẫn tôi ngay từ những trang đầu. Gần chạm mốc độ tuổi xưa nay hiếm, nhưng niềm say mê đọc sách trong tôi đã qua 6 thập kỷ như mạch nước ngầm không bao giờ cạn.

“Con đường tương lai” - Bản giao hưởng với nhiều cung bậc: mạnh mẽ dữ dội như sóng biển, dịu dàng ngọt ngào như lời ru của mẹ. Được biết tác giả Nguyễn Xuân Tuấn đã cần mẫn lao động hơn 5 năm để hoàn thành công trình đồ sộ này. Cuốn sách gồm 5 chương lớn trải rộng trên nhiều lĩnh vực: Từ tâm linh, triết học nhân sinh, đến lý thuyết phát triển kinh tế và mô hình quản trị quốc gia. Mỗi chương mỗi vẻ 10 phân vẹn 10. “Con đường tương lai” gập ghềnh đá sỏi nhưng phía trước là chân trời rộng, chúng ta hãy dũng cảm tiến bước.

Trân trọng cảm ơn Thời báo Văn học nghệ thuật cùng các cơ quan đồng tổ chức cuộc thi nhân văn hấp dẫn này. Tôi tin tưởng tuyệt đối vào sự công tâm, đạo đức sáng ngời của ban giám khảo - những người cầm bút chân chính. Tôi tin cuộc thi đã và đang thu hút đông đảo các tầng lớp đặc biệt là văn nghệ sĩ...

Cuộc thi góp phần phát triển văn hóa đọc tạo sự tương tác giao lưu giữa tác giả tác phẩm với bạn đọc hình thành sân chơi bổ ích hấp dẫn lan tỏa tới cộng đồng bạn đọc trong và ngoài nước. Đặc biệt hơn bạn đọc có thể tham gia viết bài về các vấn đề chiến lược phát triển kinh tế văn hóa xã hội của đất nước trong kỷ nguyên mới để đưa vào phần 2 của cuốn sách sẽ xuất bản trong thời gian tới.

Hạnh An

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Nguồn mến thương nâng bước đời con” 

“Nguồn mến thương nâng bước đời con” 

A. Pushkin (1799 - 1837), Sergei Esenin (1895 - 1925) là hai nhà thơ lớn trong số rất nhiều nhà thơ lớn đã góp phần tạo nên sự vĩ đại của nền thơ ca Nga từ cổ điển đến hiện đại. Và, như một nét đặc trưng của tất cả các nhà thơ lớn thuộc mọi nền thơ ca dân tộc, di sản thơ của hai nhà thơ Nga đã dựng lên trước người tiếp nhận những chân trời bề bộn: bề bộn về tư tưởng, bề bộn

Ưu tiên quỹ đất cho văn hóa, khai thác hiệu quả cơ sở dôi dư sau sắp xếp

Ưu tiên quỹ đất cho văn hóa, khai thác hiệu quả cơ sở dôi dư sau sắp xếp

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh đề nghị bổ sung cơ chế ưu tiên bố trí quỹ đất cho phát triển thiết chế văn hóa, thư viện, điểm sinh hoạt công cộng trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đặc biệt tại các khu đô thị. Đồng thời, cần quy định rõ tỷ lệ, tiêu chí bố trí đất cho các công trình văn hóa tại khu đô thị, khu dân cư mới.