Bộ đôi SUV Toyota cho loạt đối thủ hít khói

Hai mẫu xe của Toyota, Yaris Cross và Corolla Cross, đang chiếm ưu thế trong phân khúc xe đa dụng cỡ nhỏ (SUV/crossover cỡ A-B) sử dụng động cơ đốt trong.

Theo báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), nhóm xe đa dụng (SUV/crossover) đã bán ra tổng cộng 7.839 xe trong tháng 5/2025, tăng 9,7% so với tháng trước đó (7.143 xe). Nhóm xe này vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất trên thị trường, với 50,7% tổng doanh số xe du lịch trong tháng.

Doanh số các mẫu SUV cỡ nhỏ của Toyota khiến các đối thủ như Mitsubishi Xforce, Hyundai Creta và Honda HR-V ở lại các vị trí tiếp theo do doanh số không được mong đợi. Đáng chú ý, các thương hiệu do THACO lắp ráp và phân phối như Mazda và KIA không có mẫu xe nào lọt vào danh sách 5 mẫu SUV bán chạy trong tháng 5.

Toyota Yaris Cross (1.073 xe)

Mặc dù doanh số giảm nhẹ 1,5% so với tháng 4 (1.090 xe) nhưng tính từ đầu năm, đã có 4.270 chiếc Yaris Cross được bán ra, bỏ xa các đối thủ trong phân khúc B-SUV.

Bộ đôi SUV Toyota cho loạt đối thủ hít khói - 1

Mẫu xe này ra mắt tại Việt Nam vào cuối tháng 9/2023, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với hai phiên bản: một phiên bản động cơ xăng 1.5L và một phiên bản hybrid, được bán với giá lần lượt là 730 triệu và 838 triệu đồng.

Toyota Corolla Cross (885 xe)

Doanh số tăng 55% so với tháng trước đó (572 xe) giúp mẫu xe này tăng 2 bậc trong bảng xếp hạng. Tính đến nay, đã có 2.857 chiếc Corolla Cross được bán ra trong năm 2025.

Bộ đôi SUV Toyota cho loạt đối thủ hít khói - 2

Mẫu crossover cỡ B+ này được làm mới vào tháng 4/2025, giữ lại hai phiên bản: bản V động cơ 1.8L (thuần xăng) và HEV (hybrid), với giá lần lượt là 820 triệu và 905 triệu đồng. Điểm nhấn là xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan nên thường được người tiêu dùng Việt đánh giá cao.

Mitsubishi Xforce (599 xe)

Mitsubishi Xforce ghi nhận doanh số 599 xe trong tháng 5, giảm nhẹ 2% so với tháng trước đó (612 xe) để giữ vị trí thứ 3 trong phân khúc. Tổng doanh số của Xforce trong 5 tháng đầu năm 2025 đạt 3.144 xe, thấp hơn nhiều so với Toyota Yaris Cross.

Bộ đôi SUV Toyota cho loạt đối thủ hít khói - 3

Đây là mẫu B-SUV được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, được ra mắt tại Việt Nam vào tháng 1/2024 và bắt đầu bán ra sau đó hai tháng. Xforce có 4 phiên bản với giá từ 599-705 triệu đồng, sử dụng động cơ 1.5L kết hợp với hộp số vô cấp CVT và dẫn động cầu trước.

Hyundai Creta (474 xe)

Hyundai Creta là mẫu xe có doanh số giảm mạnh nhất trong phân khúc SUV cỡ B tháng vừa qua. Chỉ có 474 xe được bán ra, chưa bằng một nửa so với tháng trước đó (1.059 xe) đã khiến Creta tụt hai bậc xuống vị trí thứ 4. Tổng cộng, có 2.269 chiếc Creta được bàn giao tới tay khách hàng trong 5 tháng đầu năm.

Bộ đôi SUV Toyota cho loạt đối thủ hít khói - 4

Đáng chú ý, mẫu xe này vừa được giới thiệu phiên bản nâng cấp vào đầu tháng 6 với giá bán từ 599-715 triệu đồng, sử dụng động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên sản sinh công suất 115 mã lực và hộp số vô cấp iVT hứa hẹn thu hút người dùng thích các model mới mẻ.

Honda HR-V ( 376 xe)

Trong tháng 5, Honda HR-V bán ra 376 xe, giảm 16% so với tháng trước (448 xe) để giữ nguyên vị trí thứ 5 trong phân khúc. Doanh số luỹ kế của HR-V trong 5 tháng đầu năm 2025 đạt 2.169 xe. Mẫu xe này được nhập khẩu từ Thái Lan và ra mắt tại Việt Nam từ tháng 6/2022.

Bộ đôi SUV Toyota cho loạt đối thủ hít khói - 5

Honda HR-V đã được nâng cấp nhẹ vào đầu tháng 4 với phiên bản hybrid. Honda Việt Nam hiện đang cung cấp ba phiên bản HR-V với giá từ 699 triệu đồng đến 869 triệu đồng cho phiên bản hybrid e:HEV RS.

HẠNH NGUYÊN

Tin liên quan

Tin mới nhất

Từ những ngả nào, thơ đến?

Từ những ngả nào, thơ đến?

Cách nay cũng lâu lâu, nhà thơ, nhà phê bình Nguyễn Đức Tùng (sinh sống tại Canada) đã xuất bản một cuốn sách khá thú vị, về thơ: “Thơ đến từ đâu”. “Thơ đến từ đâu?”, về bản chất, là một câu hỏi truy nguyên, và nó khiến tôi, trên cùng một ý hướng, phải hỏi cách khác đi: “Từ những ngả nào, thơ đến?”. Đây là câu hỏi mà tôi tự đặt ra cho mình như một nghi án cần hóa gi

Quốc hội khóa XVI có 6 Phó Chủ tịch, kiện toàn loạt chức danh

Quốc hội khóa XVI có 6 Phó Chủ tịch, kiện toàn loạt chức danh

(Chinhphu.vn) - Chiều 6/4, Quốc hội khóa XVI đã bầu ra 6 Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI gồm: Ông Đỗ Văn Chiến; ông Nguyễn Khắc Định; bà Nguyễn Thị Thanh; ông Nguyễn Hồng Diên; ông Nguyễn Doãn Anh; và bà Nguyễn Thị Hồng. Quốc hội cũng đã bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Quốc hội phải thích ứng nhanh hơn, phản ứng chính sách kịp thời hơn

Tổng Bí thư Tô Lâm: Quốc hội phải thích ứng nhanh hơn, phản ứng chính sách kịp thời hơn

(Chinhphu.vn) - Phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội, trong đó phải nâng cao năng lực thích ứng, phản ứng chính sách nhanh hơn, kịp thời hơn trước bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng.

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam

Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất; xây dựng Đề án phát triển 5-10 thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hóa, theo Cổng thông tin Bộ VHTTDL.

Phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đặt ra mục tiêu hiện đại hóa toàn diện hệ sinh thái văn hóa số quốc gia nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, giàu sáng tạo và chủ động hội nhập quốc tế. Đồng thời, đưa văn hóa số trở thành nguồn lực mới cho phát triển bền vững; thúc đẩy

Cuộc dịch chuyển của ngành sữa sang “sữa tươi thật”

Cuộc dịch chuyển của ngành sữa sang “sữa tươi thật”

Trước khi Chiến lược phát triển ngành sữa Việt Nam đặt mục tiêu hoàn thiện chuỗi giá trị từ đồng cỏ đến bàn ăn, thì  thị trường sữa dạng lỏng đã diễn ra một chuyển động đáng chú ý khi  nghiêng hẳn về hướng sử dụng “sữa tươi thật”. Đây không chỉ là thay đổi về khẩu vị tiêu dùng mà – với sự thúc đẩy mạnh mẽ của Chiến lược ngành sữa- có thể trở thành bước n