Cách kiểm tra đã có nơi thường trú, tạm trú trên VNeID hay chưa?

Nếu đang sinh sống ở nơi khác nơi thường trú mà chưa có thông tin tạm trú, người dân phải nhanh chóng đăng ký theo đúng quy định của pháp luật.

Đăng ký cư trú là quyền và nghĩa vụ của mọi công dân khi sinh sống, làm việc trên lãnh thổ Việt Nam, trong đó bao gồm thông tin thường trú và tạm trú. Ngoài ra, nơi ở hiện tại cũng là một trong những thông tin liên quan tới cư trú, chẳng hạn khi đang lưu trú tại một nơi khác nơi thường trú/tạm trú, song nơi ở hiện tại thường chính là địa chỉ tạm trú.

Đặc biệt với những công dân xa quê (thường là nơi thường trú) đi học tập, làm việc ở nơi xa, việc thay đổi thông tin cư trú (có thể đăng ký tạm trú) là thao tác phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Việc đăng ký này có thể do cá nhân người đó thực hiện hoặc chủ của nơi đang ở thực hiện.

Dù trong trường hợp nào, mọi người dân đều nên kiểm tra thông tin cư trú trên ứng dụng VNeID để tránh bị xử phạt. Chỉ cần không có thông tin cư trú tại nơi đang thực cư trú ổn định (thường trú, tạm trú, lưu trú) là công dân đã vi phạm quy định của pháp luật.

Cách kiểm tra đã có nơi thường trú, tạm trú trên VNeID hay chưa? - 1

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VNeID.

Bước 2: Bấm vào "Thông tin cư trú" trên giao diện chính.

* Nếu không thấy, bấm vào chiếc kính lúp góc trên bên phải giao diện để tìm kiếm.

Bước 3: Kiểm tra các thông tin hiển thị, đặc biệt các trường thông tin "Nơi thường trú" và "Nơi tạm trú" (có thời hạn cụ thể).

* Nếu đang sinh sống ở nơi khác nơi thường trú mà chưa có thông tin tạm trú, người dân phải nhanh chóng đăng ký tạm trú theo đúng quy định của pháp luật. Thao tác này có thể thực hiện trực tuyến ngay trên VNeID.

Trên thực tế, đây là quy định từ lâu nhưng gần đây liên tục được nhắc lại khi Nghị định 282/2025 (thay thế Nghị định 144/2021) có hiệu lực từ ngày 15/12/2025.

Nghị định 282/2025 (thay thế Nghị định 144/2021) có một số thay đổi đối với mức xử phạt vi phạm hành chính về an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Trong đó, Nghị định này có quy định phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

- Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú, tách hộ, điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú hoặc khai báo thông tin về cư trú;

- Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng;

- Không xuất trình giấy tờ liên quan đến cư trú hoặc thông tin về cư trú trên ứng dụng định danh quốc gia theo yêu cầu kiểm tra của cơ quan, người có thẩm quyền.

Ngọc Phạm

Tin liên quan

Tin mới nhất

Công bố Hội thảo quốc tế “APEC 2027 - Nâng tầm phát triển văn hóa - du lịch Phú Quốc”

Công bố Hội thảo quốc tế “APEC 2027 - Nâng tầm phát triển văn hóa - du lịch Phú Quốc”

Ngày 27/5, tại Hà Nội, Báo Đại đoàn kết và UBND tỉnh An Giang tổ chức Lễ công bố thông tin Hội thảo quốc tế “APEC 2027 - Nâng tầm phát triển văn hóa - du lịch Phú Quốc”, sự kiện được kỳ vọng trở thành diễn đàn quy mô lớn nhằm đóng góp các giải pháp và sáng kiến phát triển bền vững cho Phú Quốc trong bối cảnh Việt Nam chuẩn bị đăng cai Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Trải nghiệm văn hóa dân gian tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám qua chương trình “Một ngày rong chơi”

Trải nghiệm văn hóa dân gian tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám qua chương trình “Một ngày rong chơi”

Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình trải nghiệm văn hóa “Một ngày rong chơi”. Hoạt động nhằm mang đến món quà tinh thần giá trị, giúp các em nhỏ không chỉ được trải nghiệm văn hóa dân gian, mà còn được rèn luyện sự khéo léo về tư duy và thể chất.

Cả đời người là của nước non

Cả đời người là của nước non

Với tập 5, tập khép lại bộ tiểu thuyết sử thi “Nước non vạn dặm” viết về cuộc đời và sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ đã quyết định lấy một nhan đề mang tính khái quát hóa rất cao: “Việt Nam - Hồ Chí Minh”.