Người đồng sáng lập Intel qua đời ở tuổi 94

Gordon Moore, người đồng sáng lập công ty sản xuất chip hàng đầu Intel đã qua đời ở tuổi 94.

Theo AppleInsider, Intel và tổ chức Gordon and Betty Moore Foundation đã thông báo về sự ra đi của Gordon Moore. Ông là người đồng sáng lập hãng sản xuất chip Intel và rất nổi tiếng với "Định luật Moore - Moore's Law", ông ra đi một cách thanh thản ở tuổi 94 tại nhà riêng ở Hawaii (Mỹ), bên cạnh những người thân vào hôm thứ Sáu ngày 24/3.

Gordon Moore được xem là một biểu tượng của Intel, ông thành lập công ty vào tháng 7/1968 cùng với Robert Noyce. Ban đầu ông là phó chủ tịch điều hành cho đến năm 1975, sau đó ông đảm nhiệm cương vị chủ tịch, sau đó được bổ nhiệm làm chủ tịch hội đồng quản trị và giám đốc điều hành vào năm 1979.

Người đồng sáng lập Intel qua đời ở tuổi 94 - 1

Moore từng đảm nhiệm những vị trí quan trọng trong suốt chiều dài lịch sử của Intel.

Moore giữ chức giám đốc điều hành của Intel cho đến năm 1987, và giữ chức chủ tịch cho đến năm 1997, sau đó trở thành chủ tịch danh dự. Cuối cùng, ông đã thôi giữ chức vụ này vào năm 2006.

Trước Intel, Moore đã làm việc với Noyce trong quá trình thành lập Fairchild Semiconductor và thúc đẩy sản xuất thương mại bóng bán dẫn silicon khuếch tán và mạch tích hợp đầu tiên trên thế giới.

Ông và người vợ 72 tuổi của mình đã thành lập quỹ Gordon and Betty Moore Foundation vào năm 2000, quỹ này đã quyên góp hơn 5,1 tỉ USD cho các hoạt động từ thiện kể từ khi thành lập.

Ông rất nổi tiếng với Định luật Moore được đưa ra vào năm 1965, khi đưa ra dự đoán rằng số lượng bóng bán dẫn trên mạch tích hợp sẽ tăng gấp đôi mỗi năm. Năm 1975, Moore sửa đổi dự đoán thành mức tăng gấp đôi số lượng bóng bán dẫn trên mạch tích hợp cứ sau hai năm trong 10 năm tiếp theo. Bất chấp thời hạn 10 năm, Định luật Moore đã trở thành một tiêu chuẩn chung cho sự phát triển của hiệu suất máy tính trong một thời gian dài.

Người đồng sáng lập Intel qua đời ở tuổi 94 - 2

Gordon Moore – người truyền cảm hứng cho những tên tuổi lớn trong ngành công nghệ ngày nay.

Trong sự tưởng nhớ đến Gordon Moore, CEO Pat Gelsinger của Intel đã bày tỏ: “Gordon Moore đã định hình ngành công nghệ thông qua cái nhìn sâu sắc và tầm nhìn của ông. Ông là người có công lớn trong việc tiết lộ sức mạnh của bóng bán dẫn, đồng thời truyền cảm hứng cho các nhà công nghệ và doanh nhân trong nhiều thập kỷ”.

Frank D. Yearly, chủ tịch hội đồng quản trị của Intel, cho biết: “Gordon là một nhà khoa học lỗi lạc và là một trong những doanh nhân và nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ. Thật không thể tưởng tượng được thế giới chúng ta đang sống ngày nay, với sự quan trọng của máy tính, sẽ ra sao nếu không có đóng góp của Gordon Moore”.

Đăng trên Twitter, CEO Tim Cook của Apple đã viết: “Thế giới đã mất đi Gordon Moore, một trong những người cha sáng lập của Thung lũng Silicon và là một người có tầm nhìn thực sự, người đã giúp mở đường cho cuộc cách mạng công nghệ. Tất cả chúng ta, những người đi sau đều mang ơn ông. Cầu mong ông yên nghỉ”.

CEO Google và Alphabet Sundar Pichai đã bày tỏ: “Tầm nhìn của ông đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người trong chúng tôi theo đuổi công nghệ, đặc biệt là nguồn cảm hứng lớn cho tôi. Xin chia buồn cùng gia đình ông và mọi người tại Intel”.

Gordon Moore sinh ra ở San Francisco (Mỹ) vào ngày 3/1/1929. Theo thông báo của Intel, ông ra đi để lại vợ là Betty, 2 con trai Kenneth và Steven, 4 người cháu.

Thanh Phong

Tin liên quan

Tin mới nhất

Truyện cổ tích: Chàng Trăng

Truyện cổ tích: Chàng Trăng

Bây giờ đêm đêm trên dòng thác Pông-gơ-nhi, mặt trăng sáng vằng vặc như một chiếc đĩa vàng in bóng trên mặt nước...

Ban Tuyên giáo Trung ương gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật  khu vực trung du miền núi Bắc Bộ

Ban Tuyên giáo Trung ương gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực trung du miền núi Bắc Bộ

Ngày 15/4/2024, tại Hội trường Quân khu 2 (tỉnh Phú Thọ), Ban tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam  và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức cuộc gặp mặt của Ban Tuyên giáo Trung ương với các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực trung du miền núi Bắc Bộ.