NÓNG: Vừa có VNeID phiên bản 2.2.0, cập nhật ngay để xem địa chỉ mới sau sắp xếp tỉnh thành

Cập nhật mới rất thiết thực, gắn liền với hoạt động thường ngày của mỗi công dân Việt Nam.

Ứng dụng VNeID vừa có bản cập nhật 2.2.0 với nhiều điểm mới. Đây đều là các cập nhật thiết thực, gắn liền với hoạt động thường ngày của mỗi công dân Việt Nam.

NÓNG: Vừa có VNeID phiên bản 2.2.0, cập nhật ngay để xem địa chỉ mới sau sắp xếp tỉnh thành - 1

VNeID vừa có bản cập nhật mới.

Theo đó, VNeID 2.2.0 có thêm các tích hợp sau:

- Cung cấp các chức năng, tiện ích, dịch vụ cho người nước ngoài; cơ quan, tổ chức có người nước ngoài là người đại diện theo pháp luật hoặc người đứng đầu.

- Cập nhật thông tin của cá nhân, cơ quan, tổ chức theo địa chính mới.

- Bổ sung dịch vụ công (DVC) cấp căn cước (cấp mới, cấp đổi) cho đối tượng từ đủ 14 tuổi. Điều chỉnh DVC cấp lại căn cước.

- Điều chỉnh một số chức năng, tiện ích nhằm tăng tính tiện dụng cho đối tượng người dùng là cá nhân và đại diện của cơ quan, tổ chức.

Đồng thời, VNeID 2.2.0 cũng điều chỉnh, cập nhật một số nội dung nhỏ và sửa lỗi.

Người dùng có thể cài đặt hay cập nhật ứng dụng VNeID phiên bản 2.2.0 tại các chợ ứng dụng Google Play (dành cho Android) và App Store (dành cho iOS).

Để xem các địa chỉ mới theo định hướng sáp nhập các địa phương từ ngày 1/7/2025, người dùng thực hiện như sau:

- Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VNeID như bình thường.

- Bước 2: Chọn Thẻ Căn cước/CCCD > Căn cước điện tử, hoặc vào phần Thông tin cư trú.

- Bước 3: Xác minh danh tính bằng sinh trắc học hoặc mã bảo vệ để xem thông tin thay đổi.

* Các thông tin thay đổi có thể thấy bao gồm địa chỉ thường trú, địa chỉ tạm trú, nơi đăng ký khai sinh và cả quê quán.

Trước đó, VNeID 2.1.20 đã có thêm một số tính năng:

- Bổ sung tiện ích gửi thông báo cho phép người đứng đầu hoặc người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức nhận và xác nhận thông tin đăng ký tài khoản định danh điện tử tổ chức.

- Điều chỉnh mã QR trên vé của các hãng hàng không tích hợp trên VNeID.

Ngọc Phạm

Tin liên quan

Tin mới nhất

Phát động cuộc thi thiết kế Art Toy “Kokomo & Momimi”

Phát động cuộc thi thiết kế Art Toy “Kokomo & Momimi”

Cuộc thi thiết kế Art Toy (đồ chơi nghệ thuật) “Kokomo & Momimi” do Thời báo Văn học nghệ thuật phối hợp cùng Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Tri thức số (TTS) đã chính thức phát động ngày 30/6 tại V-Art Space (đường Phạm Văn Đồng, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội).

Biển đảo trong văn học Việt Nam từ khi đất nước thống nhất

Biển đảo trong văn học Việt Nam từ khi đất nước thống nhất

Ngay từ thời thượng cổ, biển đảo được coi là không gian cư ngụ, sinh tồn, phát triển của người Việt. Điều đó được lưu dấu trong các huyền thoại như Lạc Long Quân - Âu Cơ, sự tích Mai An Tiêm cùng nhiều di chỉ địa chất, khảo cổ học khác. Nhiều tín ngưỡng, tập tục thờ cúng, lễ hội cho thấy văn hóa biển đã sớm xuất hiện ở Việt Nam. Khảo sát các vùng văn hóa Đông Sơn (Bắc), S