Bà bầu có nên xông đất vào ngày mùng 1 Tết không? Nếu trót xông đất rồi thì phải làm sao?

Những trường hợp như vợ chồng Lan tuy không phổ biến nhưng rõ ràng lo lắng của Lan cũng là thắc mắc của nhiều người - "mẹ bầu xông đất có ảnh hưởng gì không?".

Tết Nguyên Đán là dịp lễ quan trọng nhất trong năm của người Việt, mang đậm giá trị văn hóa truyền thống. Bên cạnh những phong tục tốt đẹp như chúc Tết, mừng tuổi, du xuân, người Việt cũng có nhiều điều kiêng kỵ trong những ngày đầu năm mới với mong muốn tránh những điều xui xẻo, cầu mong một năm an lành, may mắn. Đặc biệt, đối với phụ nữ mang thai, những kiêng kỵ này càng được chú trọng hơn. 

Lan đang mang thai tháng thứ 5. Do công việc bận rộn, vợ chồng cô không thể về quê đón Tết cùng gia đình sớm. Sáng mùng 1 Tết, họ mới về đến nhà bố mẹ chồng. Tuy nhiên, điều khiến Lan lo lắng mà năm nay chồng cô không được tuổi xông đất, tức là rất có thể người xông đất nhà bố mẹ chồng sẽ là cô. Nhưng cô đang mang bầu, liệu có thể xông đất được không?

Những trường hợp như vợ chồng Lan tuy không phổ biến nhưng rõ ràng lo lắng của Lan cũng là thắc mắc của nhiều người - "mẹ bầu xông đất có ảnh hưởng gì không?".

Bà bầu có nên xông đất vào ngày mùng 1 Tết không? Nếu trót xông đất rồi thì phải làm sao? - 1

Bà bầu có nên xông đất vào ngày mùng 1 Tết không? Nếu trót xông đất rồi thì phải làm sao? - 2

Bà bầu có nên xông đất vào ngày mùng 1 Tết không? Nếu trót xông đất rồi thì phải làm sao? - 3

Bà bầu có nên xông đất vào ngày mùng 1 Tết không? Nếu trót xông đất rồi thì phải làm sao? - 4

Những điều kiêng kỵ trên chủ yếu xuất phát từ quan niệm dân gian. Tuy nhiên, việc tuân theo hay không phụ thuộc vào quan niệm của từng gia đình. Điều quan trọng nhất là bà bầu cần giữ cho tinh thần thoải mái, vui vẻ, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng và giữ gìn sức khỏe trong suốt thai kỳ. Nếu có bất kỳ lo lắng nào, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ.

Nhật Minh

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Đất nước”  – Một bài thơ lớn của Nguyễn Đình Thi

“Đất nước” – Một bài thơ lớn của Nguyễn Đình Thi

“Đất nước” là một bài thơ ngắn được Nguyễn Đình Thi sáng tác trong một khoảng thời gian dài (1948 - 1955). Phần đầu của “Đất nước” được tạo thành từ hai đoạn trong các bài thơ “Sáng mát trong như sáng năm xưa” (1948) và “Đêm mít tinh” (1949), có thay đổi một số từ, riêng dòng thứ ba được thay đổi hẳn bằng một câu thơ khác. Phần sau của “Đất nước”, từ câu “Ôi nh

Văn học nghệ thuật góp phần tạo khí thế mới, sức vươn mới của dân tộc

Văn học nghệ thuật góp phần tạo khí thế mới, sức vươn mới của dân tộc

Ngày 25/4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Văn học Nghệ An từ năm 1975 đến nay từ  một  góc nhìn

Văn học Nghệ An từ năm 1975 đến nay từ một góc nhìn

Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước, để đánh giá thành tựu văn học của tỉnh miền Trung quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh sau 50 năm (từ 1975 đến nay), Thời báo Văn học nghệ thuật giới thiệu tới bạn đọc bài viết của nhà báo Nguyễn Đình Anh - Trưởng ban Lý luận Phê bình Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Nghệ An - Biên tập viên phụ trách miền Trung của Thời báo Văn h