Bé gái TP.HCM 11 tuổi vượt 17.000km đến Brazil phát biểu tiếng Anh tại diễn đàn Liên Hợp Quốc

Lê Bảo Nhi xuất sắc đạt giải cao nhất trong cuộc thi hùng biện “Green Talk: Speak for the Future at the United Nations” tại từng quốc gia nhằm tìm kiếm đại diện thiếu nhi phát biểu tại COP30.

Tại phiên thảo luận với chủ đề “Sparking Climate Innovation: Cross-Sector Pathways to Action" (tạm dịch: "Thúc đẩy đổi mới vì khí hậu: Các giải pháp hợp tác liên ngành”), sự kiện bên lề dành cho thanh thiếu niên thuộc Hội nghị Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu (COP30) diễn ra từ ngày 20–21/11/2025, em Lê Bảo Nhi (11 tuổi, TP. Hồ Chí Minh), đại diện thiếu nhi đầu tiên đến từ Việt Nam, đã trình bày bài diễn thuyết “Từ trái tim xanh Việt Nam vươn ra thế giới” trước cộng đồng quốc tế, lan tỏa thông điệp sống xanh và kêu gọi cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường. 

Trong bài thuyết trình “Từ trái tim xanh Việt Nam vươn ra thế giới”, Bảo Nhi đã nêu bật thực trạng rác thải đại dương và kêu gọi những hành động thiết thực từ cuộc sống thường ngày, như trồng cây xanh hay tái sử dụng chai và nắp nhựa để bảo vệ môi trường. Em nhấn mạnh rằng, mỗi hành động nhỏ trong khả năng của mỗi người đều có thể góp phần tạo nên những thay đổi lớn cho hành tinh.

Bé gái TP.HCM 11 tuổi vượt 17.000km đến Brazil phát biểu tiếng Anh tại diễn đàn Liên Hợp Quốc - 1

Tại diễn đàn, Bảo Nhi cũng giới thiệu bức tranh về Môi Trường Biển do chính em vẽ, được trang trí bằng những vỏ sò nhặt từ các chuyến đi làm sạch bờ biển. Hình ảnh em trong trang phục áo dài truyền thống, tay cầm bức tranh và tự tin kêu gọi cộng đồng hành động vì môi trường, đã để lại ấn tượng sâu sắc tại phiên thảo luận với chủ đề "Thúc đẩy đổi mới vì khí hậu: Các giải pháp hợp tác liên ngành” trong khuôn khổ COP30.

Bên cạnh diễn đàn chính, đại diện thiếu nhi Việt Nam cùng các bạn nhỏ quốc tế còn tham gia chuỗi hoạt động ý nghĩa bao gồm giao lưu tại địa phương, tham quan rừng nhiệt đới Amazon và gặp gỡ, trao tặng quà đến các bạn từ nhiều quốc gia. Những trải nghiệm này không chỉ giúp các em mở rộng hiểu biết về văn hóa bản địa và kiến thức môi trường, mà còn rèn luyện kỹ năng giao tiếp, kết nối và tự tin trong môi trường quốc tế, góp phần tạo nên những công dân trẻ toàn cầu đầy trách nhiệm.

Bé gái TP.HCM 11 tuổi vượt 17.000km đến Brazil phát biểu tiếng Anh tại diễn đàn Liên Hợp Quốc - 2

Trong quá trình chuẩn bị, Bảo Nhi đã nhận được sự hỗ trợ từ đội ngũ giáo viên trong việc hoàn thiện bài phát biểu, rèn luyện kỹ năng tiếng Anh và tập phát biểu để tự tin trình bày trước các cộng đồng quốc tế. Bên cạnh đó, em còn được cung cấp góc nhìn thực tế về các giải pháp bảo vệ môi trường, giúp Bảo Nhi xây dựng một bài diễn thuyết ý nghĩa và thuyết phục hơn. Bảo Nhi chia sẻ: “Đây là một niềm vinh dự lớn đối với em khi lần đầu tiên được đến Brazil và phát biểu trước cộng đồng quốc tế. Nhờ nền tảng Tiếng Anh vững chắc, em có thể tự tin trình bày ý tưởng của mình và lan tỏa nhiều hơn nữa thông điệp hành động vì môi trường xanh trên diễn đàn toàn cầu." 

Trước đó, Lê Bảo Nhi đã xuất sắc đạt giải cao nhất trong cuộc thi hùng biện “Green Talk: Speak for the future at the United Nations” để đại diện thiếu nhi Việt Nam phát biểu tại COP30. 

Dương Trúc

Tin liên quan

Tin mới nhất

So kè khối tài sản khổng lồ của những tỷ phú giàu nhất thế giới

So kè khối tài sản khổng lồ của những tỷ phú giàu nhất thế giới

Danh sách CEO tỷ phú giàu nhất hành tinh đang ghi nhận những cái tên quen thuộc trong lĩnh vực công nghệ, xa xỉ phẩm và đầu tư. Từ Elon Musk đến Warren Buffett, họ không chỉ là những nhà sáng lập hay nhà lãnh đạo doanh nghiệp, mà còn là những nhân vật đang dẫn dắt các tập đoàn có ảnh hưởng lớn nhất tới kinh tế toàn cầu.

Nhật Bản có nên can thiệp để cứu đồng yên?

Nhật Bản có nên can thiệp để cứu đồng yên?

Một cố vấn kinh tế cấp cao của Thủ tướng Sanae Takaichi cho rằng Nhật Bản hoàn toàn có thể chủ động can thiệp vào thị trường ngoại hối để chặn đà lao dốc của đồng yên. Trong bối cảnh đồng tiền này liên tục mất giá và gây áp lực lên giá nhập khẩu, tranh luận về việc can thiệp đang nóng trở lại trong chính trường Nhật.

Cần nghiên cứu thận trọng, kỹ lưỡng để có giải pháp bảo đảm hài hòa giữa bảo vệ quyền tác giả và thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Cần nghiên cứu thận trọng, kỹ lưỡng để có giải pháp bảo đảm hài hòa giữa bảo vệ quyền tác giả và thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Tiếp tục Kỳ họp thứ 10, sáng 24/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Đóng góp ý kiến vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, Đại biểu Quốc hội Trần Thị Thu Đông (Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau) – Phó Chủ

Khối tài sản của ông Trump giảm 1,1 tỷ USD, hiện còn bao nhiêu?

Khối tài sản của ông Trump giảm 1,1 tỷ USD, hiện còn bao nhiêu?

Giá trị tài sản ròng của Tổng thống Donald Trump đã giảm 1,1 tỷ USD kể từ tháng 9, khi cổ phiếu công ty công nghệ – mạng xã hội của gia đình ông liên tục rơi xuống mức thấp nhất lịch sử, kéo theo đà suy yếu của danh mục đầu tư tiền số từng giúp ông bứt phá trên bảng xếp hạng tỷ phú Mỹ.

Có bao nhiêu tiền được coi là người giàu ở Mỹ?

Có bao nhiêu tiền được coi là người giàu ở Mỹ?

Một khảo sát tại Mỹ cho thấy người dân tin rằng phải sở hữu tài sản ròng 2,3 triệu USD mới được coi là “giàu”. Thế nhưng sự giàu có không chỉ nằm ở con số, mà phụ thuộc lớn vào bối cảnh sống, mức thu nhập, chi phí và khả năng duy trì tài chính lâu dài. Vậy đâu mới là ranh giới của sự giàu có và làm sao để tiến gần tới nó?

Khơi dậy sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam – từ giá trị bản sắc đến năng lực cạnh tranh quốc tế

Khơi dậy sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam – từ giá trị bản sắc đến năng lực cạnh tranh quốc tế

LTS: Trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng, khi sức mạnh mềm trở thành thước đo vị thế và tầm ảnh hưởng của mỗi quốc gia, việc khơi dậy và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc đang được xem là chìa khóa chiến lược cho sự phát triển bền vững của Việt Nam. Dựa trên tinh thần Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV, bài viết của TS. Nguyễn Danh Ngà và TS. Lê Duy Dũng phân tích tiề