Chụp CT thấy vật thể lạ trong bụng cụ bà 73 tuổi, bác sĩ sững sờ phát hiện bào thai đá tồn tại suốt 30 năm

Câu chuyện của cụ bà 73 tuổi tại Algeria khiến dư luận xôn xao.

Trong y khoa, không ít câu chuyện khiến cả bác sĩ lẫn công chúng sửng sốt vì mức độ hiếm hoi và khó tin. Một trong những hiện tượng gây chú ý là thai nhi hóa đá, khi bào thai chết lưu trong bụng mẹ được cơ thể “bao bọc” bằng lớp vôi hóa, tồn tại như một khối rắn suốt nhiều năm. Mới đây, trường hợp cụ bà 73 tuổi tại Algeria được phát hiện mang thai nhi hóa đá 30 năm đã khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Phát hiện thai nhi hóa đá 30 năm trong bụng cụ bà 73 tuổi

Ban đầu, cụ bà 73 tuổi nhập viện để kiểm tra sức khỏe định kỳ. Tuy nhiên, sau khi tiến hành chụp CT, các bác sĩ đã phải sững sờ khi phát hiện một khối bất thường trong bụng. Quan sát kỹ, họ nhận ra đây không phải khối u, mà chính là một thai nhi đã chết lưu và vôi hóa suốt 3 thập kỷ.

Trường hợp hiếm hoi này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội sau khi một tài khoản với 4,8 triệu lượt theo dõi đăng tải hình ảnh cùng chú thích: “Đây là bào thai bị vôi hóa tồn tại 30 năm trong cơ thể một phụ nữ 73 tuổi".

Chụp CT thấy vật thể lạ trong bụng cụ bà 73 tuổi, bác sĩ sững sờ phát hiện bào thai đá tồn tại suốt 30 năm - 1

Phim chụp CT cho thấy thai nhi "hoá đá" trong bụng cụ bà 73 tuổi.

Theo y học, hiện tượng này gọi là lithopedion hay “thai hóa đá”. Khi một bào thai ngoài tử cung ngừng phát triển nhưng không được phát hiện, cơ thể người mẹ sẽ không thể đào thải mô thai ra ngoài. Thay vào đó, để tránh nhiễm trùng hoặc các chất độc từ mô hoại tử xâm nhập, cơ thể đã “bọc kín” thai nhi bằng lớp canxi. Theo thời gian, bào thai trở nên rắn chắc như một khối đá, có thể tồn tại nhiều năm, thậm chí hàng thập kỷ, mà người mẹ không hay biết.

Đặc biệt, phần lớn những ca như vậy thường rơi vào giai đoạn trước khi siêu âm được ứng dụng rộng rãi. Vì không có công cụ chẩn đoán, nhiều phụ nữ không hề biết mình từng mang thai ngoài tử cung, hoặc thai chết lưu khi còn quá nhỏ. Một số trường hợp khác xảy ra khi thủ thuật nạo hút không thành công, để lại phần mô thai chưa được loại bỏ. Ngay sau khi được chia sẻ, câu chuyện lập tức trở thành đề tài nóng, nhiều người tỏ ra sốc và khó tin.

“Một người phụ nữ có thể mang thai nhi hóa đá trong bụng suốt 30 năm sao? Quả thật ngoài sức tưởng tượng”, “Nếu không có y học hiện đại, chắc chúng ta chẳng bao giờ biết được cơ thể con người kỳ lạ đến vậy”, “Bà ấy sống chung với thai nhi rắn như đá suốt mấy chục năm mà không biết, thật đáng kinh ngạc", netizen để lại bình luận.

Chụp CT thấy vật thể lạ trong bụng cụ bà 73 tuổi, bác sĩ sững sờ phát hiện bào thai đá tồn tại suốt 30 năm - 2

Một bào thai hoá đá từng được lấy khỏi người bệnh nhân.

Theo tờ Hindustan Times, bác sĩ Kim Garcsi (Trung tâm Y tế Case, Mỹ) giải thích rằng thai hóa đá là hiện tượng vô cùng hiếm gặp, thế giới mới ghi nhận khoảng 300 ca. Thông thường, thai nhỏ sẽ tự tiêu biến, nhưng thai lớn có thể bị vôi hóa và tồn tại trong cơ thể như một kho báu bị lãng quên.

Theo đó, tỷ lệ thai ngoài tử cung trong y khoa rơi vào khoảng 1/11.000 ca mang thai. Trong số đó, chỉ 1,5 - 1,8% dẫn đến tình trạng hóa đá. Chính vì vậy, việc phát hiện một “em bé đá” 30 năm tuổi ở cụ bà Algeria không chỉ khiến giới chuyên môn tò mò, mà còn mở ra thêm những dữ liệu quý giá cho nghiên cứu y học.

Thông thường, khi thai chết lưu còn nhỏ, mô sẽ được cơ thể tái hấp thu. Nhưng nếu thai đã phát triển lớn, quá trình tiêu biến trở nên khó khăn, vôi hóa trở thành cách tự vệ an toàn nhất để bảo vệ người mẹ khỏi biến chứng nhiễm trùng. Nhờ cơ chế kỳ diệu này, không ít phụ nữ vẫn sống khỏe mạnh dù mang trong mình một “đứa con hóa đá” suốt hàng chục năm.

Các trường hợp “thai hóa đá” khác từng gây xôn xao, có người 91 tuổi mới phát hiện

Không chỉ cụ bà Algeria, trong quá khứ, y học từng ghi nhận nhiều ca “thai hóa đá” khiến cả thế giới rúng động. Điển hình là câu chuyện của bà Zahra Aboutalib tại Morocco.

Năm 1955, ở tuổi 26, bà mang thai đứa con đầu lòng. Tuy nhiên, ca sinh khó khiến bác sĩ chỉ định mổ. Quá sợ hãi sau khi chứng kiến một sản phụ tử vong trên bàn phẫu thuật, Zahra bỏ trốn khỏi bệnh viện. Hàng chục năm sau, khi đã lên chức bà, bà Zahra đau bụng dữ dội. Kết quả siêu âm khiến bác sĩ “ngã ngửa”: trong bụng bà tồn tại một bào thai đã vôi hóa suốt 46 năm, nặng 3,2 kg, dài 42cm.

Chụp CT thấy vật thể lạ trong bụng cụ bà 73 tuổi, bác sĩ sững sờ phát hiện bào thai đá tồn tại suốt 30 năm - 3

Bà Zahra mang bào thai hoá đá nặng 3,2kg trong 46 năm.

Một trường hợp khác xảy ra ở Chile với cụ bà Estela Meléndez. Sau 74 năm chung sống nhưng hiếm muộn, bà và chồng luôn tiếc nuối vì không có con. Ở tuổi 91, sau một lần ngã, bà đi khám và phát hiện “khối u” trong bụng thực chất là một thai nhi đã hóa đá hơn 60 năm.

Các bác sĩ khuyên không nên mổ vì tuổi cao, rủi ro phẫu thuật vượt xa lợi ích. Đối với bà Meléndez, khối thai hóa đá ấy không chỉ là bất thường y học mà còn là kỷ vật gợi nhớ người chồng đã khuất cùng ước mơ làm mẹ dang dở.

Chụp CT thấy vật thể lạ trong bụng cụ bà 73 tuổi, bác sĩ sững sờ phát hiện bào thai đá tồn tại suốt 30 năm - 4

Chụp CT thấy vật thể lạ trong bụng cụ bà 73 tuổi, bác sĩ sững sờ phát hiện bào thai đá tồn tại suốt 30 năm - 5

Ở tuổi 91, bà Estela phát hiện mang bào thai hoá đá hơn 60 năm.

Giải mã hiện tượng “thai hóa đá” hiếm gặp trong y khoa

- Khái niệm: Thai hóa đá (lithopedion) là tình trạng thai nhi chết lưu ngoài tử cung hoặc trong ổ bụng, sau đó bị vôi hóa và tồn tại trong cơ thể nhiều năm.

- Nguyên nhân: Thường xảy ra khi thai ngoài tử cung không phát triển nhưng không được phát hiện. Để tránh nguy cơ nhiễm trùng, cơ thể người mẹ bao bọc thai nhi bằng lớp canxi.

- Mức độ hiếm gặp: Trên thế giới mới ghi nhận khoảng 300 ca, chiếm chưa đến 2% trong tổng số thai ngoài tử cung.

- Mức độ nguy hiểm: Phần lớn thai hóa đá không gây nguy hiểm tức thời vì đã được vôi hóa bảo vệ. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, khối thai có thể chèn ép nội tạng, gây đau đớn kéo dài.

- Phương pháp chữa trị: Nếu phát hiện thai hóa đá, bác sĩ sẽ căn cứ vào độ tuổi, vị trí thai và tình trạng sức khỏe người bệnh. Với bệnh nhân lớn tuổi, khối thai không gây biến chứng thì có thể theo dõi mà không can thiệp. Ngược lại, với người trẻ hoặc khi khối thai gây đau, chèn ép nội tạng, phẫu thuật lấy thai hóa đá là lựa chọn cần thiết.

Sự phát triển của siêu âm và công nghệ chẩn đoán hiện đại ngày nay đã giúp giảm thiểu đáng kể nguy cơ này. Phụ nữ mang thai cần đi khám định kỳ đầy đủ để kịp thời phát hiện bất thường, bảo vệ sức khỏe mẹ và bé.

Minh Anh

Tin liên quan

Tin mới nhất

7 thói quen khiến bạn

7 thói quen khiến bạn "nghèo bền vững"

Không ít người làm việc quần quật mỗi ngày nhưng tài khoản vẫn trống rỗng. Nguyên nhân không chỉ nằm ở mức lương, mà còn xuất phát từ thói quen, tư duy và cách quản lý tài chính của chính họ.

Thưởng lãm các tác phẩm xuất sắc tại Cuộc thi và Triển lãm Tranh Thiếu nhi Toàn quốc năm 2025

Thưởng lãm các tác phẩm xuất sắc tại Cuộc thi và Triển lãm Tranh Thiếu nhi Toàn quốc năm 2025

Trưng bày các tác phẩm xuất sắc tại Cuộc thi và Triển lãm Tranh Thiếu nhi Toàn quốc 2025 sẽ diễn ra đến hết ngày 13/10/2025, tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm thành phố Hải Phòng. Hoạt động hứa hẹn sẽ là ngày hội mỹ thuật của thiếu nhi toàn quốc, khẳng định vai trò của nghệ thuật trong giáo dục thẩm mỹ và bồi dưỡng tài năng trẻ.