Diễn viên Cao Minh Đạt hít hà bụng bầu rồi mới an tâm ra đường "cày cuốc", 50 tuổi được làm bố sau 9 năm tìm con
Hành động giản đơn mà ấm áp của nam chính phim Việt giờ vàng khiến dân tình tan chảy.
Tại Vbiz, tình yêu bền chặt của “ông hoàng phim truyền hình” Cao Minh Đạt và bà xã Thanh Trúc luôn khiến khán giả ngưỡng mộ. Sau gần 9 năm mong con, cuối cùng ở tuổi 50, nam diễn viên nổi tiếng cũng chuẩn bị chào đón thiên thần nhỏ đầu lòng. Niềm hạnh phúc ấy không chỉ làm rạng rỡ tổ ấm của anh mà còn truyền cảm hứng cho biết bao người.
Mới đây, trên trang cá nhân, Cao Minh Đạt gây chú ý khi chia sẻ đoạn clip trò chuyện cùng em bé trong bụng vợ. Nam diễn viên nhẹ nhàng hôn lên bụng bầu của bà xã, thủ thỉ những lời giản dị nhưng đầy yêu thương như: “Em bé ơi, ba thương em bé lắm”, “Con ngủ rồi hả?”, “Ba đi làm nha con”…
Vợ chồng diễn viên Cao Minh Đạt - Trúc Trương tìm con bằng IVF.
Nam diễn viên hôn bụng bầu, trò chuyện với em bé trước khi đi làm.
Sao nam Tiếng Sét Trong Mưa lặp lại hành động đó mỗi ngày, như một thói quen để thêm phần an tâm trước khi đi làm. Hình ảnh ấy nhanh chóng khiến người hâm mộ “tan chảy”. Nhiều khán giả cho biết họ xúc động vì sự ngọt ngào và chân thành mà nam diễn viên dành cho vợ con. Kèm theo đó, nam diễn viên bày tỏ: “Niềm vui trước khi đi làm là đây, hạnh phúc mỗi ngày khi có thêm thành viên mới, mãi yêu hai mẹ con”.
Chị Thanh Trúc - vợ anh thì mỉm cười hạnh phúc trước hành động của chồng. Có vẻ như chị đang cảm nhận được những cú thai máy nhẹ như lời hồi đáp của em bé trước tình yêu thương của bố. Hiện bà xã Cao Minh Đạt đang mang thai ở tam cá nguyệt thứ hai, bụng bầu đã nhô rõ. Đây là giai đoạn thai kỳ ổn định hơn, giúp cả hai thêm phần yên tâm để tận hưởng những giây phút mong chờ con yêu.
Khoảnh khắc ngọt ngào được vợ Cao Minh Đạt ghi lại.
Câu chuyện hôn bụng bầu của Cao Minh Đạt không chỉ lan tỏa năng lượng tích cực mà còn khiến nhiều người nhớ lại hành trình gần 10 năm tìm con đầy gian nan của vợ chồng anh. Kết hôn năm 2016 sau quãng thời gian dài hẹn hò, cả hai luôn ao ước có con. Tuy nhiên, suốt nhiều năm, tin vui vẫn chưa đến. Vì quan niệm “con cái là duyên trời cho”, họ kiên nhẫn chờ đợi, nhưng tuổi ngày càng lớn, cả hai quyết định tìm đến phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).
Cuối tháng 5 vừa qua, chị hạnh phúc thông báo có thai sau 3 tháng làm IVF. Cả hai cởi mở chia sẻ hành trình tìm con lên MXH, dành nhiều lời động viên cho các cặp đôi khác. Ở tuổi 50, lần đầu tiên Cao Minh Đạt được làm bố, còn vợ anh - ngoài 40 cũng xúc động vì giấc mơ làm mẹ đã thành sự thật.
Chị Thanh Trúc bế bầu 4 tháng đi dự tiệc cùng chồng.
Trong những tháng đầu, Thanh Trúc hay bị mệt do nghén nhưng hiện tại sức khỏe đã ổn định. Ngoài giờ làm việc, anh sẵn sàng vào bếp, quán xuyến việc nhà, thậm chí thay vợ đi giao hàng cho khách. Sự chăm sóc tận tụy ấy càng khiến Thanh Trúc thêm vững tâm trong hành trình làm mẹ ở độ tuổi không còn trẻ.
Không chỉ ở nhà, mà ngay cả khi xuất hiện trước công chúng, cả hai cũng toát lên sự hạnh phúc viên mãn. Trong một buổi tiệc gần đây, vợ chồng Cao Minh Đạt tay trong tay tình tứ, rạng rỡ không kém những đôi trẻ. Dù đang mang bầu, Thanh Trúc vẫn giữ phong cách thời trang thanh lịch, lựa chọn những thiết kế tối giản, khéo léo che bụng nhưng vẫn giữ nét duyên dáng, trẻ trung.
Cư dân mạng chờ ngày được chào đón thiên thần nhỏ của cặp đôi.
Người hâm mộ dành nhiều lời chúc phúc cho cặp đôi. Dưới bài đăng của nam diễn viên là hàng loạt bình luận tích cực như: “Xem mà rưng rưng nước mắt. Chúc anh chị mẹ tròn con vuông”, “Đúng là tình yêu sẽ mang lại phép màu”, “Nhờ anh chị mà em có thêm niềm tin trên hành trình tìm con của mình”… Niềm hạnh phúc ấy không chỉ là chuyện riêng của gia đình Cao Minh Đạt mà còn lan tỏa thành động lực cho những cặp đôi hiếm muộn ngoài kia.
Lợi ích khi bố mẹ trò chuyện với thai nhi mỗi ngày
Trò chuyện với thai nhi không chỉ giúp bố mẹ gắn kết cảm xúc cùng con ngay từ trong bụng mẹ, mà còn mang lại nhiều lợi ích tích cực cho sự phát triển toàn diện của bé. Các chuyên gia sản khoa khuyến khích bố mẹ dành thời gian mỗi ngày để thủ thỉ, hát hoặc đọc sách cho con nghe. Một số lợi ích nổi bật gồm:
- Tăng cường sự gắn kết tình cảm: Khi bố mẹ thường xuyên trò chuyện, thai nhi có thể cảm nhận được âm thanh và nhịp điệu quen thuộc. Điều này giúp bé gắn bó với bố mẹ sớm hơn, đồng thời tạo nên mối liên kết tình cảm bền chặt ngay từ giai đoạn trong bụng mẹ.
- Kích thích sự phát triển não bộ: Âm thanh từ giọng nói, bài hát hay giai điệu ru êm dịu được cho là có tác động tích cực đến sự phát triển não bộ và khả năng ngôn ngữ của thai nhi. Trẻ được nghe bố mẹ nói chuyện thường xuyên sẽ quen dần với ngữ điệu, từ đó có thể phát triển kỹ năng giao tiếp tốt hơn sau này.
- Giúp thai nhi cảm thấy an toàn và yên tâm: Giọng nói quen thuộc từ bố hoặc mẹ có thể mang lại cảm giác bình an cho bé, nhất là trong những giai đoạn thai nhi phản ứng mạnh với các tác động bên ngoài. Đây cũng là một cách giúp giảm căng thẳng cho mẹ bầu.
- Tạo niềm vui và sự kết nối cho cả gia đình: Không chỉ mẹ mà cả bố cũng có thể tham gia vào quá trình này. Việc bố thì thầm, hát hoặc kể chuyện cho con nghe sẽ khiến bé dần quen với giọng bố, đồng thời giúp người cha cảm nhận rõ hơn về thiên chức làm bố.
- Góp phần cải thiện tinh thần cho mẹ bầu: Khoảnh khắc trò chuyện với con giúp mẹ bầu giải tỏa lo âu, giảm căng thẳng và thêm yêu thương cơ thể mình. Đây cũng là liệu pháp tinh thần tự nhiên giúp mẹ bầu lạc quan và vui vẻ hơn trong suốt thai kỳ.
Những lưu ý khi mang thai ở tuổi ngoài 40
Mang thai ở độ tuổi ngoài 40 là niềm hạnh phúc đặc biệt nhưng cũng đi kèm nhiều thử thách. Đây được coi là thai kỳ có nguy cơ cao, đòi hỏi mẹ bầu phải cẩn trọng hơn trong việc chăm sóc sức khỏe, theo dõi y tế và duy trì lối sống lành mạnh. Một số lưu ý quan trọng dành cho phụ nữ mang thai ở tuổi ngoài 40 bao gồm:
- Đừng quên khám thai định kỳ: Ở tuổi ngoài 40, phụ nữ mang thai thường dễ gặp các vấn đề như tăng huyết áp, tiểu đường thai kỳ, tiền sản giật hoặc nguy cơ sinh non. Do đó, việc tuân thủ lịch khám thai, thực hiện đầy đủ các xét nghiệm sàng lọc và siêu âm theo chỉ định của bác sĩ là vô cùng cần thiết để phát hiện và xử lý kịp thời những bất thường.
- Dinh dưỡng cân bằng và khoa học: Cơ thể mẹ cần nhiều dưỡng chất để đảm bảo sức khỏe và nuôi dưỡng thai nhi. Mẹ bầu nên bổ sung axit folic, canxi, sắt, DHA cùng vitamin theo chỉ định. Chế độ ăn uống nên đa dạng, ưu tiên thực phẩm tươi sạch, hạn chế đồ ngọt, món chiên rán, đồ chế biến sẵn. Không nên kiêng khem quá mức hoặc ăn uống tùy ý vì có thể dẫn đến thiếu chất hoặc tăng cân không kiểm soát.
- Vận động nhẹ nhàng và an toàn: Các hoạt động thể chất vừa phải như đi bộ, yoga bầu hay các bài tập thở đơn giản giúp mẹ tăng cường sức khỏe, giảm đau nhức và cải thiện tuần hoàn máu. Tuy nhiên, phụ nữ mang thai ngoài 40 cần tránh các động tác mạnh hoặc hoạt động dễ gây té ngã, chấn thương.
- Giữ tinh thần lạc quan: Ở độ tuổi này, nhiều phụ nữ dễ căng thẳng, lo lắng về biến chứng thai kỳ. Tâm lý tiêu cực kéo dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và bé. Gia đình và người thân nên đồng hành, chia sẻ và tạo điều kiện để mẹ bầu giữ tâm lý thoải mái, tinh thần vui vẻ.
- Theo dõi dấu hiệu bất thường: Những biểu hiện như ra máu âm đạo, đau bụng dữ dội, nhức đầu kéo dài, phù nề nặng hoặc thai ít cử động cần được đưa đi khám ngay. Tuyệt đối không tự ý dùng thuốc hay xử lý tại nhà khi chưa có chỉ định của bác sĩ.
Bình luận