Người mẫu xinh đẹp hết mình vì chồng trăng hoa, sau khi sinh mổ 4 con trở thành "bà thím" U50

Nữ người mẫu một thời bị chê là "thảm họa" sau khi dành trọn những năm tháng tươi đẹp nhất để sinh 4 con.

Tưởng Lệ Sa sinh năm 1985 tại tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc). Cô là chị em họ của mỹ nhân bóng rổ Tùy Phi Phi. Bị ảnh hưởng bởi gia đình, từ năm lớp 7, cô đã bắt đầu chơi bóng rổ, sở thích kéo dài đến tận trung học.

Trong thời gian đó, cô đã tham gia nhiều giải đấu lớn nhỏ và đều đạt thành tích rất tốt. Năm 14 tuổi, một công ty người mẫu tìm đến mời cô ký hợp đồng. Tuy nhiên, vì còn quá trẻ, cha cô kiên quyết từ chối, khuyên con gái tập trung học tập. Dù vậy, niềm đam mê làm người mẫu trong cô vẫn âm ỉ.

Năm 18 tuổi, cô lặng lẽ ghi danh vào cuộc thi "Người mẫu Tân Tư Lộ" tại Hồ Nam và giành giải ba. Sau đó, cô theo học tại Học viện Thời trang Bắc Kinh. Với dáng đi chuẩn, nhan sắc nổi bật, Tưởng Lệ Sa thường xuyên được mời tham gia Tuần lễ thời trang quốc tế, từng góp mặt tại F1 Thượng Hải và hợp tác với Châu Kiệt Luân.

Người mẫu xinh đẹp hết mình vì chồng trăng hoa, sau khi sinh mổ 4 con trở thành "bà thím" U50 - 1

Tưởng Lệ Sa từng là người mẫu xinh đẹp có tiếng.

Năm 2005, cô đoạt ngôi Á quân cuộc thi "Hoa hậu Bikini Toàn cầu" khu vực Trung Quốc. Dù được nhiều đoàn phim mời gọi, Tưởng Lệ Sa vẫn kiên trì hoàn thành chương trình học. Năm 2010, cô nhận bằng cao học và từng tuyên bố: "Tôi muốn tạo dựng thương hiệu riêng của mình, muốn vì đất nước mà tỏa sáng".

Không ai ngờ, giấc mơ ấy chưa kịp chạm đến, thì cô đã bước vào hôn nhân với Trần Hạo Dân và lần lượt sinh ra 4 người con, gác lại hoài bão khi xưa.

Hy sinh thanh xuân cho việc sinh con đẻ cái

Tháng 6/2010, trong một kỳ nghỉ tại quê nhà, Tưởng Lệ Sa được bạn bè giới thiệu gặp nam diễn viên Trần Hạo Dân. Ngay lần đầu gặp mặt, cô đã nghĩ anh là một tay “sát gái”, trong khi anh lại bị thu hút mạnh bởi vẻ ngoài nổi bật của cô.

Dù biết rõ quá khứ đào hoa của Trần Hạo Dân, cuối cùng cô vẫn xiêu lòng trước lời hứa: "Anh sẽ cưới em". Tưởng Lệ Sa rời bỏ ước mơ, lựa chọn ở bên anh. Tháng 7/2011, hai người chính thức kết hôn. Khi ấy, căn hộ họ sống tại Hồng Kông (Trung Quốc) chỉ rộng hơn 40 mét vuông.

Người mẫu xinh đẹp hết mình vì chồng trăng hoa, sau khi sinh mổ 4 con trở thành "bà thím" U50 - 2

Cô lựa chọn ở bên người chồng trăng hoa.

Cuối năm 2011, Trần Hạo Dân bị tố quấy rối nữ diễn viên Trần Gia Hằng. Vụ việc lan truyền mạnh mẽ, khiến hàng loạt nghệ sĩ lên tiếng chỉ trích. Lo sợ sự nghiệp bị hủy hoại, Trần Hạo Dân kéo vợ, lúc ấy sắp sinh, tham dự họp báo để xin lỗi và thanh minh: "Là do tôi uống say nên mới vậy". Ít ngày sau, cô sinh con. Trần Hạo Dân đăng ảnh gia đình ba người đầy hạnh phúc, như muốn xoa dịu dư luận.

Chưa đầy hai năm sau, vào tháng 9/2013, cô tiếp tục sinh con gái thứ hai, cũng là sinh mổ. Đến năm 2015, cô lại bước lên bàn mổ lần ba để chào đón con gái thứ ba. Và đến năm 2017, lần sinh mổ thứ tư, lần này là một bé trai khiến cơ thể Tưởng Lệ Sa gần như kiệt quệ.

Trong vòng 5 năm, với 4 lần phẫu thuật lớn liên tiếp, cơ thể người phụ nữ ấy đã gánh chịu tổn thương quá sức tưởng tượng. Không chỉ là vết sẹo chằng chịt dưới da mà còn là hệ lụy kéo dài: suy nhược cơ thể, đau lưng mạn tính, sa giãn cơ sàn chậu, rối loạn nội tiết và cả tổn thương tinh thần.

Người mẫu xinh đẹp hết mình vì chồng trăng hoa, sau khi sinh mổ 4 con trở thành "bà thím" U50 - 3

Những lần mang thai của cô đều rất vất vả.

"Không ai hiểu cảm giác đi mổ khi vết cũ chưa kịp lành. Mỗi lần mổ là một lần đánh cược với sức khỏe, nhưng tôi không dám than", nữ người mẫu chia sẻ.

Trong một lần chia sẻ với khán giả, cô nói: "Tôi chưa từng được ở cữ đúng nghĩa. Sinh xong, chưa kịp hồi phục đã phải ôm con lớn, lo cho con nhỏ".

Khi các bà mẹ khác được khuyên nên kiêng vận động 6 tuần sau sinh mổ, Tưởng Lệ Sa đã quay lại bế con, bón cơm, lau nhà... trong tuần thứ hai. Bởi vì chồng cô bận đi làm còn mẹ chồng thì quá già yếu. Thời điểm này, Tưởng Lệ Sa xuống sắc không phanh và bị chê là còn già hơn cả chồng, trông cô như một bà thím U50.

Người mẫu xinh đẹp hết mình vì chồng trăng hoa, sau khi sinh mổ 4 con trở thành "bà thím" U50 - 4

Nữ người mẫu ngày càng xuống sắc sau khi sinh mổ.

"Tỉnh giấc" sau những vết mổ - Một người mẹ vực dậy từ chính đau thương

Sau lần sinh mổ thứ tư, bác sĩ cảnh báo: "Nếu tiếp tục mang thai, sẽ nguy hiểm đến tính mạng". Lúc này, Tưởng Lệ Sa mới thực sự dừng lại. Cô bắt đầu nhìn lại bản thân và bắt đầu làm lại.

Bằng sự nhạy bén, cô lấn sân sang lĩnh vực livestream bán hàng. Ban đầu chỉ là để kiếm thêm thu nhập nuôi con, nhưng dần dà, cô trở thành một trong những “bà mẹ bỉm sữa” bán hàng mát tay nhất mạng xã hội Trung Quốc.

Cô tự tạo nguồn thu nhập ổn định, dành tiền cho con học hành và cũng lần đầu dám nghĩ đến bản thân: dưỡng da, tập thể dục, thỉnh thoảng đi du lịch cùng bạn bè, điều mà trước đây cô chưa từng cho phép mình làm.

Người mẫu xinh đẹp hết mình vì chồng trăng hoa, sau khi sinh mổ 4 con trở thành "bà thím" U50 - 5

Hiện tại cô đã có điều kiện chăm sóc bản thân nhiều hơn.

Hành trình mang thai và sinh 4 con của Tưởng Lệ Sa không chỉ là câu chuyện về sức mạnh thể chất, mà còn là minh chứng cho sự kiên cường của một người phụ nữ giữa muôn vàn tổn thương, trách nhiệm và áp lực gia đình.

Nhưng điều đáng trân trọng hơn là: sau tất cả, cô đã lựa chọn yêu lại chính mình. Hy vọng câu chuyện của cô sẽ là lời nhắc nhở nhẹ nhàng gửi tới hàng triệu người phụ nữ khác: Làm mẹ là một thiên chức thiêng liêng, nhưng không có nghĩa phải từ bỏ chính mình.

Chương Ngọc

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Trend 26+” – Ấn phẩm tiên phong định hình xu hướng nội thất kiến trúc Việt

“Trend 26+” – Ấn phẩm tiên phong định hình xu hướng nội thất kiến trúc Việt

Sáng 23/5, tại Hà Nội đã diễn ra buổi Gặp gỡ báo chí - Giới thiệu Xu hướng nội thất kiến trúc “Trend 26+” - Ấn phẩm xu hướng đầu tiên của ngành nội thất Việt Nam giai đoạn 2026-2030, được xây dựng một cách hệ thống, bài bản, chuyên sâu và có tính gắn kết cao các thành phần trong hệ sinh thái của ngành nội thất.

Bàn giải pháp đẩy mạnh hội nhập quốc tế về văn hóa

Bàn giải pháp đẩy mạnh hội nhập quốc tế về văn hóa

Tại Hội thảo toàn quốc bàn giải pháp đẩy mạnh hội nhập quốc tế về văn hóa do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 22/5 tại Hà Nội, đã có nhiều đề xuất, sáng kiến nhằm hiện thực hóa mục tiêu quảng bá văn hóa Việt Nam và tiếp thu tinh hoa văn hóa quốc tế.