Người mẹ xỏ khuyên tai cho con gái chỉ 2 ngày sau khi chào đời, cư dân mạng đồng loạt lên tiếng

Trẻ sơ sinh mỏng manh, có những điều bố mẹ nên cân nhắc kỹ trước khi thực hiện, nếu không sức khoẻ của trẻ sẽ bị ảnh hưởng.

Người mẹ xỏ khuyên tai cho con gái chỉ 2 ngày sau khi chào đời, cư dân mạng đồng loạt lên tiếng - 1

Mới đây theo tờ Daily Mail, một em bé người Séc đã bị cư dân mạng chỉ trích khi bị mẹ xỏ lỗ tai chỉ hai ngày sau khi em chào đời. Một số cư dân mạng cho rằng người mẹ nên đợi con lớn, và tôn trọng ý muốn của con rồi mới quyết định bấm lỗ tai cho con, thay vì gây đau đớn cho cơ thể khi con chưa biết gì.

Theo các báo cáo, em bé tên là Laura Tika và có 4,2 triệu người hâm mộ trên các nền tảng video ngắn nước ngoài. Mới đây, mẹ của Laura đã đăng một đoạn video so sánh Laura mới sinh, với cô bé ở hiện tại khi được 3 tháng tuổi. Hình ảnh bé Laura trong giai đoạn sơ sinh đeo một đôi bông hoa lấp lánh ở tai, đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Người mẹ xỏ khuyên tai cho con gái chỉ 2 ngày sau khi chào đời, cư dân mạng đồng loạt lên tiếng - 2

Laura 2 ngày tuổi đã được mẹ cho xỏ lỗ tai (Nguồn: Sohu).

Được biết, hai ngày sau khi Laura chào đời, mẹ cô bé đã xỏ lỗ tai cho con gái. Mẹ của Laura cho biết: “Khi Laura mới được 2 đến 3 ngày tuổi, cô bé không nhạy cảm với cơn đau như một số đứa trẻ khác!” Cô còn nói thêm rằng, chính bác sĩ chuyên chăm sóc trẻ sơ sinh đã xỏ lỗ tai cho Laura, thậm chí lúc đó Laura còn không phản ứng gì khi được xỏ lỗ tai, có vẻ như con gái không cảm thấy đau như nhiều người vẫn tưởng.

Nhưng sau khi đoạn video này được đăng tải, và mẹ Laura chia sẻ về câu chuyện xỏ lỗ tai cho con gái thì nhanh chóng nhận lại được rất nhiều bình luận từ cư dân mạng. Một số cư dân mạng cho rằng, người mẹ đã xâm phạm thân thể Laura và không tôn trọng mong muốn riêng của Laura.

Trong đó, có một cư dân mạng nữ đã đặt câu hỏi cho mẹ của Laura: "Tại sao chị lại bấm lỗ tai cho đứa trẻ trước khi cháu biết nói và bày tỏ mong muốn của mình?" Một người khác lại nói: "Thật ngớ ngẩn khi nhìn thấy một em bé mới chỉ được 2 ngày tuổi đeo trang sức trên tai. Trẻ sơ sinh còn mỏng manh, yếu mềm như thế, việc làm này thực sự nguy hiểm đối với sức khoẻ của con. Người mẹ này quá vô tâm rồi".

Tuy nhiên, trái ngược lại với những bình luận không tán thành việc làm của mẹ Laura, thì cũng có một bộ phận cư dân mạng ủng hộ cách làm của mẹ cô bé. Có người nói: "Ở một số quốc gia, việc xỏ lỗ tai là chuyện bình thường đối với các bé gái và người mẹ này không làm gì sai cả". Người khác cũng tỏ ý: "Nếu là bác sĩ có chuyên môn xỏ cho em bé thì họ sẽ biết cách không làm hại đến sức khoẻ của trẻ. Vì vậy, bố mẹ không cần phải quá lo lắng"...

Trên thực tế, có nhiều bà mẹ cũng xỏ khuyên cho con gái khi đứa trẻ còn nhỏ. Theo các chuyên gia, bác sĩ thì trẻ sơ sinh còn rất mỏng manh, sức đề kháng yếu. Vì vậy trước khi muốn thực hiện một hành động nào đó trên cơ thể em bé thì bố mẹ cần đặc biệt cẩn trọng. Tốt nhất là nên có sự tham khảo và chỉ dẫn từ bác sĩ, những người có chuyên môn trong lĩnh vực Nhi để có thể đảm bảo việc bố mẹ chăm sóc trẻ sơ sinh đúng cách, không làm ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của em bé.

6 hiểu lầm bố mẹ thường gặp khi chăm sóc trẻ sơ sinh

Người mẹ xỏ khuyên tai cho con gái chỉ 2 ngày sau khi chào đời, cư dân mạng đồng loạt lên tiếng - 3

Người mẹ xỏ khuyên tai cho con gái chỉ 2 ngày sau khi chào đời, cư dân mạng đồng loạt lên tiếng - 4

Cạo đầu cho tóc mọc dày

Quan điểm nuôi dạy con của một số bố mẹ, đặc biệt là bố mẹ nghe theo lời hướng dẫn của thế hệ cũ đã có một sự lầm tưởng rằng, nên cạo đầu cho trẻ sơ sinh để tóc mọc lại có màu đen và rậm hơn, nếu không tóc của trẻ sau khi lớn sẽ mọc yếu, mỏng và thưa thớt.

Nhưng không có bằng chứng khoa học nào cho thấy quan niệm này là đúng. Chất lượng tóc của bé được quyết định bởi yếu tố di truyền và chế độ dinh dưỡng, cũng như lối sống khoa học trong quá trình trưởng thành. Không có bất kỳ một mối liên hệ nào giữa việc cạo đầu thì tóc mọc khoẻ. Việc bố mẹ cạo đầu cho trẻ sơ sinh, sẽ chỉ khiến cho da đầu mỏng manh của trẻ dễ bị tổn thương hơn nếu không có tóc bảo vệ.

Người mẹ xỏ khuyên tai cho con gái chỉ 2 ngày sau khi chào đời, cư dân mạng đồng loạt lên tiếng - 5

Cạo đầu cho trẻ mới sinh sẽ dễ khiến cho vùng da đầu nhạy cảm của trẻ bị thương.

Người mẹ xỏ khuyên tai cho con gái chỉ 2 ngày sau khi chào đời, cư dân mạng đồng loạt lên tiếng - 6

Véo mũi cho cao lên

Nhiều người lớn tuổi cho rằng trẻ sơ sinh sinh ra đã có mũi tẹt, phải thường xuyên véo mũi từ nhỏ để mũi cao lên. Tuy nhiên đây là hành vi mà bố mẹ nên tránh thực hiện. Bởi vì xương mũi của trẻ sơ sinh còn yếu, chưa được hoàn thiện, nó cần thời gian để định hình rõ hơn khi trẻ càng lớn. 

Vậy nên việc bố mẹ tác động mạnh lên mũi trẻ bằng các hành động như véo, ngắt... thì sẽ dễ làm cho phần xương mũi bị tổn thương, gây cho trẻ cảm giác đau đớn, khó chịu, thậm chí là làm cho hình dạng mũi bị lệch. Bên cạnh đó, thường xuyên tác động lên mũi sẽ ảnh hưởng đến hô hấp của trẻ, tổn thương niêm mạc và mạch máu, dẫn đến phản ứng viêm nhiễm, dễ bị xâm lấn bởi vi khuẩn và virus.

Người mẹ xỏ khuyên tai cho con gái chỉ 2 ngày sau khi chào đời, cư dân mạng đồng loạt lên tiếng - 7

Cắt lông mi cho mọc dài ra

Khi một người mẹ mới sinh con, và thấy lông mi dài của con người khác trông đẹp, người mẹ nào cũng sẽ muốn em bé của mình như thế. Tuy nhiên việc mẹ nghĩ rằng, lông mi của trẻ sơ sinh sẽ dài hơn khi chúng được cắt tỉa và cắt tỉa nhiều ngay từ nhỏ, càng sớm càng tốt thì đây sẽ là một hiểu lầm lớn.

Trẻ sơ sinh còn rất nhỏ, hành vi dùng kéo cắt mí mắt rất nguy hiểm. Trẻ sơ sinh hoàn toàn không biết gì, và trẻ sẽ không nằm im mà luôn cựa quậy lung tung. Vì vậy, trong tình huống xấu thì bố mẹ có thể dễ làm mặt, đặc biệt là mắt của em bé bị thương, để trẻ phát triển khỏe mạnh, các bà mẹ không nên làm điều này.

Ngoài ra, lông mi của bé chính là “màn bảo vệ” của đôi mắt, sau khi bị cắt đi, bụi bẩn và vi khuẩn sẽ càng dễ xâm nhập vào mắt và gây ra các bệnh về mắt cho trẻ.

Người mẹ xỏ khuyên tai cho con gái chỉ 2 ngày sau khi chào đời, cư dân mạng đồng loạt lên tiếng - 8

Dùng kéo cắt lông mi cho trẻ sơ sinh là một hành động cực kỳ nguy hiểm.

Người mẹ xỏ khuyên tai cho con gái chỉ 2 ngày sau khi chào đời, cư dân mạng đồng loạt lên tiếng - 9

Vắt núm vú 

Bố mẹ nên biết rằng nguyên nhân khiến trẻ bị tụt núm vú vào trong, là do tuyến vú của trẻ phát triển không bình thường trong thời kỳ phôi thai, chứ không phải do sau khi sinh không được bóp núm vú nên mới xảy ra tình trạng này. Vì vậy, việc nặn núm vú của trẻ sơ sinh dễ khiến đầu vú bé bị viêm nhiễm, bội nhiễm vi khuẩn dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng như nhiễm trùng huyết,...

Ngoài ra cả nam và nữ, trong vài ngày đầu sau khi sinh, trẻ sơ sinh có thể có triệu chứng vú to ra, thậm chí tiết dịch ít, đây là hiện tượng bình thường. Nguyên nhân khiến ngực của em bé nở ra là do sau khi em bé chào đời, nội tiết tố estrogen và progesteron của người mẹ đột ngột giảm xuống, tuy nhiên vài tuần sau đó hiện tượng này sẽ đỡ.

Người mẹ xỏ khuyên tai cho con gái chỉ 2 ngày sau khi chào đời, cư dân mạng đồng loạt lên tiếng - 10

Không chạm vào phần vảy bẩn trên đầu

Nhiều bố mẹ cho rằng, sờ vào thóp trẻ sơ sinh là một điều cấm kỵ và nguy hiểm, nên không muốn cạo sạch lớp vảy bẩn trên đỉnh đầu em bé sau khi sinh. Những lớp vảy này được hình thành do chất béo trên da đầu của bé khi mới sinh, cộng với chất nhờn do da đầu tiết ra sau này, rồi bụi bẩn tích tụ. 

Nếu lâu ngày bé không được vệ sinh sạch sẽ, một khi da bé bị trầy xước, tổn thương sẽ rất dễ gây nhiễm trùng. Ngoài ra lớp vảy cứng này cũng sẽ ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển bình thường của da đầu, vì vậy bố mẹ nên vệ sinh sạch sẽ.

Tuy nhiên, trong quá trình làm sạch da đầu cho bé, bố mẹ nên chú ý thực hiện nhẹ nhàng, không được mạnh tay để loại bỏ các lớp vảy cứng. Dùng dầu gội hoặc sữa tắm của em bé, làm ướt tóc nhẹ nhàng rồi xoa từ từ để lớp vảy mềm ra, dần dần lớp vảy sẽ rụng một cách tự nhiên.

Người mẹ xỏ khuyên tai cho con gái chỉ 2 ngày sau khi chào đời, cư dân mạng đồng loạt lên tiếng - 11

Vùng vảy trên da đầu của trẻ sơ sinh cần được làm sạch đúng cách.

Người mẹ xỏ khuyên tai cho con gái chỉ 2 ngày sau khi chào đời, cư dân mạng đồng loạt lên tiếng - 12

Nên để phòng trẻ sơ sinh tối

Nhiều bố mẹ học tập ở thế hệ cũ rồi cho rằng, trẻ sơ sinh không nên tiếp xúc nhiều với ánh sáng, nếu không sẽ làm hỏng mắt. Vì vậy, nhiều gia đình có trẻ sơ sinh luôn để phòng tối om, kéo rèm suốt ngày.

Tuy nhiên, y học đã khẳng định việc bịt mắt trẻ suốt 8 tiếng và để trong môi trường tối hoặc ánh sáng mờ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thị lực của trẻ, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của dây thần kinh võng mạc. Việc trẻ tiếp nhận ánh sáng tự nhiên sẽ có lợi hơn cho sự phát triển của trẻ, cũng là một kiểu thích nghi tự tăng trưởng.

Miễn là mắt bé không phải đối mặt với ánh sáng mạnh hoặc đối mặt trực tiếp với mặt trời, cường độ ánh sáng tự nhiên sẽ không gây ra bất kỳ tác động hoặc tổn hại nào cho đôi mắt của em bé. 

Kiều Trang

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nhà thơ thương binh viết về thương binh liệt sĩ Trường hợp Hoàng Cát

Nhà thơ thương binh viết về thương binh liệt sĩ Trường hợp Hoàng Cát

Sau nhiều năm lâm bệnh ung thư, khi thì qua, khi thì nặng trở lại, nhà thơ thương binh Hoàng Cát đã về cõi vĩnh hằng vào ngày 1 tháng 7 năm 2024, đúng vào đầu tháng có kỉ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, hưởng thọ 83 tuổi. Nhà thơ sinh năm 1942 tại quê nhà Nghệ An, nhưng đã cư trú liên tục tại Hà Nội từ năm 1960.

Phát huy giá trị đa văn hóa trong nếp sống  văn hóa, văn minh đô thị

Phát huy giá trị đa văn hóa trong nếp sống văn hóa, văn minh đô thị

Hội thảo khoa học diễn ra ngày 25/07/2024 tại TP.HCM do Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á (Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam – Asean TP.HCM tổ chức mang chủ đề "Giải pháp phát huy giá trị đa văn hóa và tiềm năng của các gia đình có yếu tố nước ngoài tại TP.HCM góp phần xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị” đã đặt ra nhi

Toàn văn Lời điếu tại Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn Lời điếu tại Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 26/7, Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được cử hành trọng thể theo nghi thức Quốc tang tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), đồng thời Lễ truy điệu cũng được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) và quê nhà Tổng Bí thư tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh (Hà Nội). Ủy vi

Khởi nguyên của vũ trụ: Lịch sử 14 tỉ năm tiến hóa

Khởi nguyên của vũ trụ: Lịch sử 14 tỉ năm tiến hóa

Từ ngàn xưa, con người vẫn thường tự đặt câu hỏi về nguồn gốc của mình trong vũ trụ: "Ta đến từ đâu?" hay "Ta là ai trong vũ trụ này?". Bởi chủ đề khởi nguyên vẫn luôn mê hoặc con người bởi nhiều lý do, cả lý trí và cảm xúc. Chúng ta khó có thể hiểu được bản chất của bất kỳ điều gì nếu không biết nó đến từ đâu. Trong tất cả những câu chuyện được nghe, câu chuyện về