“Người yêu màn ảnh” của Sơn Tùng sinh con thứ 2, đau bụng vẫn trang điểm, làm tóc rồi mới đi đẻ

Nữ người mẫu, diễn viên Vũ Ngọc Châm vùa vượt cạn thành công, chào đón con trai thứ 2 ra đời vào sáng 27/10.

Mới đây trên trang cá nhân, Vũ Ngọc Châm bất ngờ chia sẻ hình ảnh cô đang ở trên giường bệnh, sau khi vừa vượt cạn thành công.

Xong rồi nhé các bạn. May quá, có dặn Liam là nhớ ra vào giờ hành chính với ban ngày nhé. Thế mà cậu nghe lời thật. 4 giờ 30 sáng mình bắt đầu đau lâm râm mãi đến 6h không ngủ được.

7 giờ bắt đầu cơn đau dồn dập hơn, mình xách vali đi đẻ, 7 giờ 40 sáng thì nhập viện, gần 9 giờ đã đẻ xong rồi, nhanh đến mức chưa kịp ngấm thuốc tê, đau thấu trời xanh”, Vũ Ngọc Châm chia sẻ.

“Người yêu màn ảnh” của Sơn Tùng sinh con thứ 2, đau bụng vẫn trang điểm, làm tóc rồi mới đi đẻ - 1

Hình ảnh Vũ Ngọc Châm sau khi vừa sinh con thứ 2. 

Nữ diễn viên nói thêm, lần trước cô đi đẻ nhẹ nhàng, êm ái bao nhiêu thì lần này được trải nghiệm những cơn gò tử cung mà không có thuốc tê đau quá trời quá đất, đau vật vã, quằn quại. Cô dí dỏm nhắn chồng: “Lần cuối nhé anh”. Được biết, sức khỏe sau sinh của Vũ Ngọc Châm khá tốt, cô đã có thể ăn hết suất cơm của bệnh viện. 

Ngay lập tức, rất nhiều người đã gửi lời chúc mừng Vũ Ngọc Châm mẹ tròn con vuông. Bên cạnh đó, mọi người cũng phát mê với nhan sắc của cô dù vừa vượt cạn. Chia sẻ thêm về điều này, Vũ Ngọc Châm kể, khi bắt đầu có dấu hiệu chuyển dạ, cô đã rất bình tĩnh dậy uống ngũ cốc, ăn nhẹ, sau đó đánh răng, tắm rửa, kẻ lông mày, đánh son, làm tóc rồi mới tự tin đi đẻ. Cộng với nhan sắc vốn đã rất rực rỡ, Vũ Ngọc Châm đã xuất sắc ghi tên vào danh sách những bà mẹ nổi tiếng đẹp ngây ngất kể cả lúc đi đẻ.

“Người yêu màn ảnh” của Sơn Tùng sinh con thứ 2, đau bụng vẫn trang điểm, làm tóc rồi mới đi đẻ - 2

Vũ Ngọc Châm và ông xã. 

“Người yêu màn ảnh” của Sơn Tùng sinh con thứ 2, đau bụng vẫn trang điểm, làm tóc rồi mới đi đẻ - 3

Nữ người mẫu sinh liền 2 con trong vòng 2 năm. 

Vũ Ngọc Châm sinh năm 1992, từng là một tiếp viên hàng không. Cô tham gia cuộc thi The Look và trở thành Quán quân. Vũ Ngọc Châm cũng từng xuất hiện trong MV “Chắc ai đó sẽ về” của Sơn Tùng hay tham gia vai diễn nhỏ trong phim Tình yêu và tham vọng. 

Vũ Ngọc Châm kết hôn vào cuối năm 2020. Tháng 7/2021 cô hạ sinh quý tử đầu lòng là bé Leo. Vì “vỡ kế hoạch” nên năm nay, Vũ Ngọc Châm lại tiếp tục chào đón thiên thần thứ 2. 

Diệu Thuỳ

Tin liên quan

Tin mới nhất

Mỹ đạo trong chân dung nàng Shunkin của Tanizaki Junichiro

Mỹ đạo trong chân dung nàng Shunkin của Tanizaki Junichiro

Tanizaki Junichiro (1886 -1965) là “nhà văn tôn thờ cái đẹp và tình yêu”. Tên tuổi Tanizaki gắn liền với chủ nghĩa duy mĩ Nhật Bản (yuibishugi) thời cận hiện đại, song hành cùng với các tên tuổi khác cùng chí hướng như Nagai Kafu, Kinoshita Mokutaro,…

Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc

Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc

Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc tiếp tục làm sâu sắc Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới, theo Báo Nhân dân.

Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cốt lõi về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cốt lõi về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Sáng 15/4, tại Hà Nội, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Lý luận và thực tiễn tiếp cận từ Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị” với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, nhà quản lý văn hóa, chuyên gia, giảng viên, văn nghệ sĩ và đại diện nhiều cơ quan, cơ sở đào tạo, viện nghiên c

Lấy ý kiến nhân dân vào Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Lấy ý kiến nhân dân vào Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 13-5-2026 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa quan trọng diễn ra ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.