Sinh con giữa cửa hàng điện thoại: Cả tiệm hoá “phòng sinh mini”, nhân viên bán máy bỗng thành bác sĩ đỡ đẻ
Câu chuyện hi hữu thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.
Một sản phụ đang mang thai ở tuần cuối bất ngờ chuyển dạ và sinh con ngay trong một cửa hàng điện thoại di động. Trong tình huống khẩn cấp, các nhân viên bán hàng tại đây đã nhanh chóng trở thành “đội đỡ đẻ bất đắc dĩ”, hỗ trợ mẹ tròn con vuông trước khi lực lượng y tế có mặt. Sự việc hi hữu thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng và là minh chứng cho lòng tốt giữa cuộc sống đời thường.
Cửa hàng đang kinh doanh thì dừng lại đổ dồn sự quan tâm vào sản phụ trẻ.
Theo đó, một bà mẹ trẻ đến gần ngày sinh đã bất ngờ vỡ ối và chuyển dạ ngay tại một cửa hàng điện thoại di động ở thành phố Tây Ninh (Trung Quốc). Trong tình huống khẩn cấp, các nhân viên bán hàng tại đây đã bình tĩnh hỗ trợ sản phụ sinh con an toàn trước khi xe cấp cứu kịp đến.
Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 22/6 tại một cửa hàng giao dịch thuộc chi nhánh Tây Ninh của một nhà mạng lớn, nằm trên phố Tây Quan - khu vực trung tâm thường xuyên đông khách. Khi đó, sản phụ đang mang thai ở tháng cuối đến cửa hàng cùng người thân để làm một số thủ tục cần thiết. Ngay sau khi hoàn tất và chuẩn bị rời đi, cô bất ngờ choáng váng, ôm bụng đau dữ dội và không thể đứng vững. Biểu hiện vỡ ối xuất hiện rõ ràng khiến cả người nhà và nhân viên đều hoảng hốt.
Các nhân viên bán hàng trở thành "đội hộ sinh" bất đắc dĩ.
Sản phụ sinh bé 3,1 kg, mẹ tròn con vuông.
Chị Vệ Phương - quản lý cửa hàng là người đầu tiên phát hiện sự việc và lập tức vào cuộc. Xác định sản phụ có dấu hiệu sắp sinh, chị nhanh chóng chỉ đạo nhân viên sơ tán khách hàng, giải phóng khu vực ghế chờ, đồng thời sử dụng các vật dụng sẵn có tạo nên một không gian tạm thời hỗ trợ sinh nở. Trong khi đó, chị vừa trực tiếp hỗ trợ sản phụ nằm xuống, vừa trấn an tinh thần: “Đừng sợ, xe cấp cứu đang đến".
Nhân viên tại cửa hàng đồng thời gọi 110 và 120, cung cấp đầy đủ thông tin địa chỉ và tình trạng sản phụ để mở lối ưu tiên cho xe cấp cứu. Một số người lấy chăn, nước ấm; người khác hỗ trợ điều chỉnh tư thế nằm cho sản phụ. Không khí tại cửa hàng chuyển sang trạng thái khẩn trương, nhưng trật tự và phối hợp chặt chẽ.
Chỉ khoảng 10 phút sau, giữa sự lo lắng của mọi người, bé gái chào đời trong tiếng khóc vang vọng cả không gian. Nhân viên nhanh chóng dùng áo sạch bọc bé lại, tiếp tục trò chuyện với người mẹ để giúp cô giữ tỉnh táo. Khi nhân viên y tế đến nơi, cả hai mẹ con được xác nhận trong tình trạng ổn định và được đưa đến bệnh viện để theo dõi thêm.
Theo thông tin từ bệnh viện, bé gái nặng 3,1 kg, sức khỏe tốt và không có dấu hiệu bất thường sau sinh. Gia đình sản phụ đã nhiều lần gửi lời cảm ơn sâu sắc tới nhân viên cửa hàng. Người mẹ của em bé nghẹn ngào nói: “Chúng tôi thật sự biết ơn họ. Nếu không có sự nhanh trí và dũng cảm ấy, không biết chuyện gì đã xảy ra". Chị Vệ Phương - người đã trực tiếp tham gia hỗ trợ sinh nở khi được hỏi, chỉ cười: “Lúc đó tôi không nghĩ nhiều. Chỉ biết phải giúp, và cố gắng hết sức mình".
Câu chuyện lan toả tinh thần tích cực, ấm áp đến cộng đồng.
Thai phụ sắp đến ngày dự sinh cần lưu ý những điều gì?
Khi thai kỳ bước vào những tuần cuối, đặc biệt là từ tuần thứ 36 trở đi, sản phụ cần chuẩn bị kỹ lưỡng về cả thể chất lẫn tinh thần để sẵn sàng cho quá trình sinh nở. Dưới đây là những lưu ý quan trọng mà thai phụ nên ghi nhớ:
- Không nên đi xa hoặc di chuyển một mình: Những ngày cận sinh, thai phụ nên hạn chế đi lại, đặc biệt là đến những nơi đông người hoặc xa khu dân cư. Nếu bắt buộc phải ra ngoài, cần có người thân đi cùng để phòng trường hợp bất ngờ như vỡ ối hoặc chuyển dạ sớm. Luôn mang theo điện thoại di động có sạc đầy pin và các giấy tờ khám thai để sử dụng khi cần.
- Theo dõi các dấu hiệu chuyển dạ: Thai phụ cần chú ý những biểu hiện như đau bụng theo cơn, ra dịch nhầy màu hồng, vỡ nước ối hoặc giảm cử động thai. Đây có thể là dấu hiệu báo hiệu thời điểm sinh đang đến gần. Khi nhận thấy bất kỳ biểu hiện nào bất thường, nên đến cơ sở y tế gần nhất để được kiểm tra kịp thời.
- Chuẩn bị sẵn túi đồ sinh: Từ tuần thứ 36 trở đi, mẹ bầu nên chuẩn bị đầy đủ các vật dụng cần thiết để sẵn sàng nhập viện bất cứ lúc nào. Túi đồ nên bao gồm quần áo cho mẹ và bé, giấy tờ cá nhân, đồ dùng vệ sinh cá nhân, khẩu trang, nước uống và một ít đồ ăn nhẹ nếu cần thiết.
- Chú trọng ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý: Giai đoạn cuối thai kỳ đòi hỏi cơ thể mẹ cần nhiều năng lượng. Do đó, nên duy trì chế độ dinh dưỡng đầy đủ, ưu tiên thực phẩm dễ tiêu hóa và chia thành nhiều bữa nhỏ trong ngày. Đồng thời, cần ngủ đủ giấc, tránh làm việc nặng hoặc thức khuya kéo dài để giữ sức cho cuộc sinh.
- Giữ tinh thần thoải mái: Yếu tố tâm lý đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình sinh nở. Việc duy trì tinh thần tích cực, không căng thẳng, lo lắng quá mức sẽ giúp mẹ bầu dễ dàng hơn khi vượt cạn. Có thể áp dụng các bài tập thở nhẹ nhàng, thiền, nghe nhạc thư giãn hoặc trò chuyện với người thân để giảm căng thẳng.
Bình luận