Trẻ thông minh thích làm 3 hoạt động, học một biết mười
Nếu trẻ được kích thích mạnh mẽ ở giai đoạn ấu thơ, hiệu quả kết nối nơ-ron thần kinh có thể tăng lên 40%.
Chúng ta dễ dàng quan sát thấy trong một lớp học, có trẻ thông minh, trí nhớ tốt học hỏi rất nhanh. Trong khi đó, một số trẻ khá chậm hiểu, mất nhiều thời gian để học kiến thức đơn giản. Nguyên nhân thực sự của việc này có liên quan chặt chẽ đến tốc độ phát triển não bộ.
Vậy điều gì ảnh hưởng đến tốc độ phát triển não bộ của trẻ? Đại học Harvard đã tiến hành nghiên cứu và phát hiện ra rằng, tốc độ phát triển não bộ của trẻ liên quan chặt chẽ đến một số hành vi.
Bộ não là trung tâm xử lý dữ liệu của cơ thể con người, do đó sự phong phú của mạng lưới nơ-ron thần kinh liên quan đến tốc độ và hiệu quả của não trong việc xử lý dữ liệu.
Trung tâm nghiên cứu phát triển trẻ em của Đại học Harvard cho thấy, não bộ của trẻ cực kỳ linh hoạt khi còn nhỏ và sự kích thích mạnh mẽ từ môi trường có thể làm tăng hiệu quả kết nối nơ-ron lên 40%.
Trong thời thơ ấu (khoảng 0-6 tuổi), não bộ tạo ra 70 tỷ kết nối synap mới mỗi ngày, nhiều hơn gấp đôi so với tuổi trưởng thành.
Nếu trẻ được kích thích mạnh mẽ ở giai đoạn này, hiệu quả kết nối nơ-ron thần kinh có thể tăng lên 40%. Bộ não của trẻ sẽ dày đặc hơn và các tín hiệu sẽ được truyền đi nhanh hơn so với những trẻ thiếu sự kích thích.
Một số hành vi của trẻ thực sự có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của hệ thần kinh, vì vậy trẻ thích làm 3 hành vi này sẽ trở nên thông minh hơn khi não bộ phát triển.
Thích tiếp xúc với những điều mới mẻ và kích thích các giác quan
Sự phát triển thần kinh của trẻ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi sự kích thích giác quan. Ví dụ, khi trẻ còn nhỏ, đang ở giai đoạn phát triển về miệng và thích những màu sắc tươi sáng, tất cả đều nhằm mục đích tăng kích thích giác quan và do đó thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của hệ thần kinh.
Vì vậy, trẻ thích nghe kể chuyện, chạm vào các khối lego, đi chơi công viên, nhận biết màu sắc,... có xu hướng thông minh hơn.
Dữ liệu nghiên cứu từ Đại học Harvard cho thấy, trẻ em được kích thích giác quan nhiều hơn sẽ có sự phát triển não bộ tốt hơn.
Tất nhiên, không phải mọi sự kích thích đều có tác động tích cực đến trẻ, vì vậy cần tránh những hành vi sau:
- Khi nhìn vào màn hình điện thoại di động, màn hình TV,... chúng ta sẽ thấy trẻ thích dí sát mắt vào để xem. Trên thực tế, màn hình điện tử càng gần thì sự kích thích thần kinh ở trẻ càng lớn.
Tuy nhiên, loại kích thích này có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến thị lực, vì vậy nên tránh.
- Sự kích thích đột ngột có nghĩa là làm trẻ sợ. Mặc dù loại kích thích này sẽ làm tăng đáng kể sự dao động của thông tin thần kinh, nhưng lại gây ra chấn thương tâm lý và không có lợi cho sự phát triển.
- Kích thích quá mức, chẳng hạn như mùi hương nồng, ánh sáng chói, âm thanh chói tai,... gây quá tải cảm giác, không tốt cho sự phát triển hệ thần kinh, gây ra nhiều vấn đề tâm lý tiêu cực, ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ.
Thích tiếp xúc với những điều mới mẻ.
Trẻ thích đọc sách và nói chuyện, giúp não nhạy bén hơn
Chúng ta sẽ thấy rằng những đứa trẻ thích nói chuyện và đọc sách thường thông minh hơn.
Một số người nghĩ rằng nói và đọc nhiều có thể tích lũy được kiến thức.
Trên thực tế, không chỉ có vậy. Theo nghiên cứu của Harvard, việc sử dụng ngôn ngữ thúc đẩy sự phát triển của vùng Broca trong não trẻ và việc đọc có thể tăng cường sự phối hợp giữa hồi hải mã, cũng như thùy thái dương.
Nói cách khác, trẻ thích nói và đọc không chỉ có nhiều kiến thức, mà còn có bộ não linh hoạt, suy nghĩ nhanh và trí nhớ tốt hơn.
Trẻ thích đọc sách và nói chuyện.
Tuy nhiên, có một số chi tiết cần chú ý khi hình thành thói quen đọc sách cho trẻ em:
- Chú ý giám sát những gì trẻ đọc. Không phải tất cả sách đều tốt cho, trẻ không nên đọc những cuốn sách không phù hợp với lứa tuổi.
- Chú ý đến tư thế của trẻ khi đọc sách vì đọc là hoạt động tốn nhiều thời gian. Tư thế ngồi không đúng có thể ảnh hưởng đến phát triển thể chất, chẳng hạn như gù lưng, giảm thị lực,...
- Chú ý tạo cho trẻ môi trường đọc sách tốt, trong đó vấn đề ánh sáng là quan trọng nhất. Đảm bảo môi trường đọc không quá tối, để tránh tình trạng mỏi mắt.
Thích thể thao, có trí nhớ tốt và tập trung
Harvard cũng đã tiến hành nghiên cứu liên quan và phát hiện khả năng học tập của trẻ được cải thiện đáng kể sau khi tập thể dục. Nguyên nhân là do hoạt động thể dục kích thích cơ thể sản sinh ra một số loại hormone nhất định.
Những hormone này có thể kích thích sự phát triển của hồi hải mã, vỏ não trước trán và các bộ phận khác, giúp trẻ có trí nhớ tốt, tập trung vào các hoạt động,...
Khả năng học tập của trẻ được cải thiện đáng kể sau khi tập thể dục.
Tất nhiên, không phải bất kỳ bài tập nào cũng có thể thúc đẩy sự phát triển của não bộ. Bố mẹ nên chú ý đến tính khoa học khi tập luyện:
- Nên chọn các bài tập như chạy nhảy, chơi bóng... có thể thúc đẩy sự phát triển của hồi hải mã, vỏ não trước trán.
- Khi tập luyện, nhớ không được tập quá sức, không được quá mệt, không được vượt quá sức chịu đựng của cơ thể, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe, cản trở sự phát triển thể chất.
- Không nên cho trẻ trong giai đoạn phát triển lựa chọn các môn thể thao rèn luyện sức mạnh, như thể dục dụng cụ, thể thao mạo hiểm vì những môn thể thao này gây nhiều áp lực cho cơ thể, không có lợi cho sự phát triển và an toàn của trẻ.
Bình luận