4 kiểu giày bệt giúp nàng trông sành điệu hơn cả giày cao gót

Những mẫu giày bệt vừa êm ái, thoải mái, vừa giúp gia tăng sự sành điệu, thời thượng.

Khi nhắc tới giày dép, phái đẹp thường có xu hướng dành sự quan tâm nhiều hơn cho những thiết kế cao gót. Lý do rất đơn giản, giày cao gót giúp các chị em trông duyên dáng, uyển chuyển hơn, cũng như giúp họ trông cao ráo, cân đối hơn.

Tuy nhiên trong năm 2024 này, sẽ thật đáng tiếc nếu bạn bỏ qua giày bệt, đặc biệt là những mẫu giày bệt vừa êm ái, thoải mái, vừa giúp gia tăng sự sành điệu, thời thượng dưới đây:

1. Giày Mary Jane

4 kiểu giày bệt giúp nàng trông sành điệu hơn cả giày cao gót - 1

Xuất hiện đã từ lâu trên bản đồ thời trang, giày Mary Jane năm nay tiếp tục chứng minh mình là một mảnh ghép không thể thiếu khi các quý cô muốn hoàn thiện phong cách. Dù là một thiết kế cổ điển song ngày nay, giày Mary Jane được các nhà mốt biến tấu thành nhiều phiên bản giúp phái đẹp có thêm nhiều gợi ý mix match đa dạng. Đặc biệt, giày Mary Jane có thể phối với nhiều kiểu tất khác nhau để góp phần tạo nên những outfit vừa trẻ trung, điệu đà, cổ điển nhưng cũng rất hợp với xu hướng hiện hành. Dù là giày bệt hoặc có phần gót rất hạn chế song so với những mẫu giày cao chót vót khác, giày Mary Jane không hề chịu thua về khoản sành điệu.

2. Giày búp bê ballerina

4 kiểu giày bệt giúp nàng trông sành điệu hơn cả giày cao gót - 2

Tiếp nối thành công của năm 2023, Ballecore tiếp tục là một trong những xu hướng dẫn đầu 2024, tạo cảm hứng cho nhiều thiết kế thời trang, điển hình là giày búp bê ballerina. Thoạt nhìn khá điệu đà, nữ tính song thời gian gần đây, giày búp bê chứng minh mình có thể “cân” mọi oufit, chiều lòng cả những cô nàng theo phong cách cá tính, dị biệt bậc nhất. Mẫu giày bệt này mang tới một làn gió mới cho các set đồ thời trang thông thường, đẹp cả khi mix với quần jeans, váy điệu, thậm chí là trang phục công sở. Chúng giúp đôi chân người mang trở nên nhỏ nhắn, dễ thương hơn, mang đến cho họ nét yêu kiều như các vũ công ballet.

3. Giày thể thao

4 kiểu giày bệt giúp nàng trông sành điệu hơn cả giày cao gót - 3

Nếu là tín đồ của phong cách sporty năng động, khỏe khoắn, giày thể thao chắc chắn là item không bao giờ vắng mặt trong tủ đồ của bạn. Trong năm 2024 này, thay vì các mẫu giày dạng platform với phần đế độn dày, cao cả tấc, các tín đồ thời trang có xu hướng chuyển qua kiểu giày đế bệt (flatform), ôm gọn chân và nhẹ nhàng hơn. Tuy không “hack” chiều cao như giày thể thao platform song những đôi giày bệt này mang tới sự thoải mái, tiện lợi và được cho là dễ phối đồ hơn. Bạn có thể tung tăng cả ngày trên những đôi sneaker đế bệt, hoàn toàn không phải lo về vấn đề phong cách cũng như đôi bàn chân nhạy cảm.

4. Giày mules

4 kiểu giày bệt giúp nàng trông sành điệu hơn cả giày cao gót - 4

Giày mules hay còn gọi là “sục”, được coi là kiểu giày giản tiện bậc nhất bởi sự nhanh gọn khi mang. Khi giày mules kết hợp cùng kiểu gót bệt, đế bằng, chúng càng tạo ra sự tiện lợi, thoải mái hơn nữa. Tuy có thiết kế tối giản song xét về độ phong cách, đây luôn là item dẫn đầu bảng. Chúng mang đến cảm giác thanh thoát, sang trọng, khiến người ta liên tưởng tới những quý cô với sự điệu đà, đậm chất quý tộc. Do đó, đây còn được kiểu giày mệnh danh dành cho “nhà giàu”, đặc biệt khi được làm từ chất liệu da êm ái, chất lượng.

Minh An

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nhiều điểm nhấn tại chuỗi hoạt động “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam”

Nhiều điểm nhấn tại chuỗi hoạt động “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam”

Góp phần hưởng ứng tôn vinh Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) và quảng bá, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, từ ngày 1/4 đến 3/5, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) sẽ diễn ra chuỗi hoạt động giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc với chủ đề “Sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam”.

Văn hóa trong “tế bào gốc” của xã hội hiện nay

Văn hóa trong “tế bào gốc” của xã hội hiện nay

Nho gia xưa có một câu để chỉ con đường mà người quân tử phải lấy đó làm sự phấn đấu cho một đời hành động: “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Câu này có thể hiểu thoáng theo nghĩa: “Đầu tiên là sửa mình, sau đó là lo việc nhà, việc nước, rồi việc trong thiên hạ, sao cho tất cả đều được hài hòa, trật tự”. Ta thấy ở đây, ngoài yếu tố “tu thân”, tức là vi