Bất ngờ với mặt mộc của Đỗ Thị Hà nhờ quy trình 7 bước dù gây tranh cãi

Nàng hậu quê Thanh Hóa tự tin để mặt mộc, đăng hình trên mạng xã hội.

Bất ngờ với mặt mộc của Đỗ Thị Hà nhờ quy trình 7 bước dù gây tranh cãi - 1

Đỗ Thị Hà khoe mặt mộc xinh tươi.

Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô nhận được sự quan tâm của người hâm mộ với hình ảnh đi cấy lúa khi còn mộc mạc vì thế mà cô được công chúng gọi vui với tên "hoa hậu cấy lúa". 

Khi đăng quang hoa hậu, Đỗ Thị Hà nhận về nhiều bình luận khen chê của công chúng. Trong đó, gương mặt khác chuẩn đẹp với chiếc cằm hơi dài là điểm cơ thể chưa đẹp ở cô. Nhưng, Đỗ Thị Hà luôn tự tin với sắc vóc đang có, cô nhiều lần lên tiếng phản biện lại những bình luận mang tính công kích từ cộng đồng mạng.

Với chiếc cằm dài, khi trang điểm, Đỗ Thị Hà xinh đẹp và hoàn hảo hơn. Nhưng, khi để mặt mộc, dường như vẻ đẹp tự nhiên của cô được lộ diện một cách rõ nét nhất. Nàng hậu quê Thanh Hóa nhiều lần khoe mặt mộc với người hâm mộ.

Cũng như nhiều nàng hậu khác, Đỗ Thị Hà rất quan tâm tới việc chăm da, giữ dáng. Về việc chăm da, Đỗ Thị Hà sẽ có 7 bước để thực hiện. Cụ thể, cô sẽ làm các bước là tẩy trang, rửa sữa rửa mặt, tẩy da chết, xịt nước cân bằng, bôi serum, bôi dưỡng ẩm, dưỡng mắt cùng với những sản phẩm dưỡng da chuyên biệt. 

Bất ngờ với mặt mộc của Đỗ Thị Hà nhờ quy trình 7 bước dù gây tranh cãi - 2

Đỗ Thị Hà thường xuyên chia sẻ những video liên quan tới làm đẹp và nhận được tương tác cao từ khán giả.

Khi chia sẻ về cách làm đẹp này, Đỗ Thị Hà nhận về nhiều bình luận góp ý của cư dân mạng, đa số mọi người đều tẩy tế bào trước khi dùng sữa rửa mặt. Người đẹp cho hay, việc dùng sữa rửa mặt trước bước tẩy da chết mà cô áp dụng được các chuyên gia làm đẹp tại spa, thẩm mỹ hướng dẫn để da sạch sâu. 

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001, cô đang ở độ tuổi sở hữu làn da nhạy cảm. Vì thế, ở giai đoạn này, da cần chăm sóc đúng cách để không bị tổn thương. Phần lớn, những tổn thương ngoài da là do sử dụng sản phẩm không phù hợp, vệ sinh da không sạch hoặc thay đổi nội tiết tố... khiến da nổi mụn.

Ngoài ra, với phái đẹp, ngoài 25 tuổi việc chăm sóc da để làm chậm quá trình lão hóa là điều cần thiết. Những nếp nhăn xuất hiện nhiều ở vùng quanh mắt nên dùng kem dưỡng mắt là bước quan trọng.

Với một người thường xuyên trang điểm như Đỗ Thị Hà, việc để cho da "thở" là điều cần thiết. Vì thế mà khi không đi sự kiện, cô thường không trang điểm. Khi đi học, cô cũng chỉ dùng kem chống nắng và tô son để có diện mạo rạng rỡ, xinh tươi, năng lượng.

Bất ngờ với mặt mộc của Đỗ Thị Hà nhờ quy trình 7 bước dù gây tranh cãi - 3

Hình ảnh góc nghiêng của Đỗ Thị Hà tại sự kiện nhận bình luận "mặt lưỡi cày". Nàng hậu đã có cách đáp trả thông minh khi hỏi lại "bạn có không?".

Hải Minh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nhiều điểm nhấn tại chuỗi hoạt động “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam”

Nhiều điểm nhấn tại chuỗi hoạt động “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam”

Góp phần hưởng ứng tôn vinh Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) và quảng bá, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, từ ngày 1/4 đến 3/5, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) sẽ diễn ra chuỗi hoạt động giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc với chủ đề “Sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam”.

Văn hóa trong “tế bào gốc” của xã hội hiện nay

Văn hóa trong “tế bào gốc” của xã hội hiện nay

Nho gia xưa có một câu để chỉ con đường mà người quân tử phải lấy đó làm sự phấn đấu cho một đời hành động: “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Câu này có thể hiểu thoáng theo nghĩa: “Đầu tiên là sửa mình, sau đó là lo việc nhà, việc nước, rồi việc trong thiên hạ, sao cho tất cả đều được hài hòa, trật tự”. Ta thấy ở đây, ngoài yếu tố “tu thân”, tức là vi