(Arttimes) Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020 đã chính thức lộ diện. Ngôi hậu thuộc về Đỗ Thị Hà, Á hậu 1 là Phạm Ngọc Phương Anh và Á hậu 2 là Nguyễn Lê Ngọc Thảo. Cùng điểm lại những thành tích học tập của top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020 để thấy họ đã có quãng thời gian học sinh cố gắng như thế nào.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà
Đỗ Thị Hà sinh năm 2001 - một trong những thí sinh tiềm năng nhất hiện tại đang là sinh viên lớp Luật Kinh doanh K61, Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE. TS Vũ Văn Ngọc, Viện trưởng Viện đào tạo tiên tiến, chất lượng cao và POHE đánh giá, Hà có tư tưởng đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, trong sáng, hòa nhã, hòa đồng với thầy cô, bạn bè.
Đọ thành tích top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020
Ông Ngọc cho hay tân hoa hậu tích cực tham gia các hoạt động Đoàn và thanh niên của viện, có nhiều đóng góp cho hoạt động chung của lớp, viện và trường cũng như hoạt động xã hội, thiện nguyện.
“Em Đỗ Thị Hà là sinh viên thông minh, có khả năng tư duy và trí tuệ tốt, năng lực ngoại ngữ đáp ứng các yêu cầu giao tiếp với người nước ngoài”, TS Vũ Văn Ngọc đánh giá.
Cũng theo chia sẻ của thầy Phạm Văn Quý, giáo viên chủ nhiệm hồi THPT, tân Hoa hậu Đỗ Thị Hà trúng tuyển vào ĐH Kinh tế Quốc dân với điểm xét tuyển khoảng 24-25 điểm, trong đó, môn Toán đạt gần 9 điểm.
Thầy Quý cũng dành nhiều lời khen cho cô học trò cũ. Thầy cho hay thời phổ thông, Hà là học sinh giỏi toàn diện, đặc biệt ở 3 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. Em từng dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Anh trong 3 năm liền.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà cũng được nhận xét là người nghị lực, có ý thức học tập tốt, khát vọng vươn lên. Thầy Quý cho rằng ngay cả việc xác định khối thi và mục tiêu thi vào ĐH Kinh tế Quốc dân ngay từ khi mới bước vào lớp 10 đã chứng tỏ Hà trưởng thành, chín chắn và biết định hướng cho tương lai.
Cô nàng cao 1,75 m, số đo hình thể 80-60-90, sở hữu chiều dài đôi chân khủng nhất cuộc thi năm nay 1,11 m. Cũng nhờ số đo hình thể chuẩn chỉnh, Đỗ Thị Hà đã lọt top hai phần thi là thời trang và bikini, ghi tên mình vào danh sách những đối thủ đáng gờm cho chiếc vương miện danh giá.
Á hậu 1 Phạm Ngọc Phương Anh
Thí sinh năm 1998 đến từ TP.HCM sở hữu học vấn khủng: Giải Ba học sinh giỏi Quốc gia môn tiếng Pháp năm 2016, học bổng toàn phần bốn năm tại Đại học RMIT, hai bằng ngoại ngữ (IELTS 8.0 và tiếng Pháp Delf C1)... Cô ghi tên vào top 5 Tài năng nhờ phần thuyết trình song ngữ Pháp - Việt về Áo dài.
Người đẹp từng giành Huy chương vàng Olympic môn tiếng Pháp hai năm 2014 và 2015. Giải Nhất thành phố môn tiếng Pháp năm 2014; Thủ khoa đầu vào khối Song ngữ trường THPT chuyên Lê Hồng Phong với điểm tuyển sinh 49/50. Không chỉ vậy, cô còn 12 năm liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi, trong đó 11 năm điểm trung bình luôn trên 9.0.
Phạm Ngọc Phương Anh từng giành danh hiệu Hoa khôi Áo dài Nữ sinh 2015. Cô gái trẻ có sở thích chụp ảnh, xem phim và nghe nhạc. Tính cách ngoài đời của Ngọc Anh được nhận xét là khá năng động và hòa đồng.
Á hậu 2 Nguyễn Lê Ngọc Thảo
Nguyễn Lê Ngọc Thảo, sinh năm 2000, hiện đang là sinh viên khoa Quản trị kinh doanh của Đại học Công nghệ đến từ TP.HCM. Có thể thấy, Ngọc Thảo sở hữu khuôn mặt đậm chất Á Đông, mái tóc đen mượt cùng đôi chân dài đầy cuốn hút. Ngọc Thảo đã có kinh nghiệm làm người mẫu, quay quảng cáo trước đó lại là một lợi thế đối với cô, được đánh giá sẽ làm nên chuyện trong cuộc thi.
Giải thưởng dành cho tân hoa hậu là 350 triệu đồng cùng vương miện, các vật phẩm đăng quang; Á hậu 1 là 250 triệu đồng; Á hậu 2 là 200 triệu đồng. Phần thưởng dành cho các giải thưởng phụ là 50 triệu đồng.
Một dự luật mới tại Trung Quốc có thể khiến các loại pin sạc dự phòng sản xuất tại nước này đồng loạt tăng giá do yêu cầu nâng cao tiêu chuẩn an toàn trong quá trình chế tạo.
Một chiều đầu đông Hà Nội, tôi đến rạp của Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương trên phố Hoàng Hoa Thám dự buổi công chiếu “Người viết Quốc ca”, đúng dịp kỷ niệm 102 năm ngày sinh nhạc sĩ Văn Cao (15/11). Không chỉ là một bộ phim tài liệu về một nhạc sĩ, “Người viết Quốc ca” mở ra hành trình trở về với một phần miền ký ức thiêng liêng của dân tộc. Khi màn hình tối d
Bóng đá nam SEA Games 33 sẽ diễn ra từ 3 đến 18/12/2025 tại Thái Lan với 10 đội tranh tài ở 3 bảng đấu. 3 đội bóng dẫn đầu 3 bảng và đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào vòng bán kết.
(Tin thể thao, tin SEA Games 33) Lịch thi đấu SEA Games 33 chính thức diễn ra từ ngày 9 đến 20 tháng 12 năm 2025 tại Thái Lan, với các diễn biến căng thẳng diễn ra trên nhiều địa điểm tại Bangkok, Chonburi và Songkhla, quy tụ các vận động viên hàng đầu Đông Nam Á.
(Tin thể thao, bảng xếp hạng SEA Games 33) Bảng xếp hạng SEA Games 33 được cập nhật liên tục với nhiều đoàn thể thao tranh tài giành huy chương, trong đó các quốc gia như Thái Lan, Việt Nam và Indonesia luôn dẫn đầu và tạo ra cuộc đua hấp dẫn đến phút chót.
(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Lịch thi đấu bóng chuyền nữ SEA Games 33 năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 15/12 tại nhà thi đấu Indoor Stadium Huamark, Bangkok (Thái Lan).
Các đội U22 bước vào SEA Games 2025 với tinh thần quyết liệt, tạo nên loạt trận hấp dẫn tại vòng bảng. Những ứng viên nặng ký như Thái Lan, Indonesia, Việt Nam đều thể hiện tham vọng giành vé vào bán kết. Môn bóng đá nam diễn ra từ 3-18/12 tại Thái Lan.