Gái ế 45 tuổi hối hận vì đã lỡ mất hạnh phúc khi còn trẻ

Vì đặt ra tiêu chuẩn chọn bạn đời quá cao mà cô không thể kết hôn khi tuổi đã ngoài 40.

Gái ế 45 tuổi hối hận vì đã lỡ mất hạnh phúc khi còn trẻ - 1

Nếu một người chưa trở thành cha mẹ, họ sẽ không bao giờ cảm nhận được sự vất vả và trách nhiệm như thế nào khi nuôi dạy một đứa trẻ. Trong cuộc sống hiện nay, không khó để nhận thấy ngày càng có nhiều người lựa chọn sống độc thân. Có rất nhiều lý do để họ đưa ra lựa chọn này nhưng sẽ ra sao khi đến một ngày nào đó, họ chỉ còn mỗi một mình trên cõi đời này, khi bố mẹ họ lần lượt qua đời.

Năm nay cô đã 45 tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình. Bố mẹ cô lần lượt qua đời cách đây vài năm. Cô không có anh chị em, cũng không có mối quan hệ thân thiết với họ hàng.

Cô là con gái duy nhất trong nhà nên luôn được cha mẹ cưng chiều. Lớn lên trong một môi trường như vậy khiến cô có không ít tính xấu. Con gái dù lớn đến đâu vẫn luôn là đứa con bé bỏng trong mắt bố mẹ nên chỉ cần cô thích thứ gì cũng đều được đáp ứng. Thế nhưng tình yêu của bố mẹ và của người khác giới không giống nhau. Trong tình yêu, cô gặp rất nhiều vấn đề rắc rối.

Cô từng có một mối tình kéo dài 2 năm, đó là một chàng trai rất dịu dàng và bao dung với những tính cách nhỏ nhen của cô. Thế nhưng khi đề cập tới vấn đề kết hôn, cô không muốn có mối quan hệ bất hòa với mẹ chồng nên luôn miệng nói “tôi không muốn kết hôn”. Chán nản trước suy nghĩ này của cô, người bạn trai cuối cùng không chịu nổi và chia tay.

Ở tuổi 40, cô vẫn dửng dưng với ý định lập gia đình. Cô cho rằng, mình có nhà riêng, có bố mẹ thì không việc gì phải chọn cưới đại một người. Sau 40 tuổi, bố mẹ cô đều nhập viện do tuổi già và bệnh tật.

Trong thời gian bố mẹ nằm viện, cô một mình chăm sóc bố mẹ, không có ai tới giúp đỡ. Một người anh họ tới thăm bố mẹ cô và nói rằng: “Nếu lúc đầu em không kén chọn như vậy thì có lẽ bây giờ đã có gia đình riêng và có người thay em chăm sóc bố mẹ. Bây giờ em chỉ có thể tự mình chăm bố mẹ, sẽ ra sao nếu một ngày nào đó bố mẹ em qua đời?”

Cô nghe vậy cảm thấy rất khó chịu, cô nói mình muốn có một người bạn đời lý tưởng, điều đó có gì sai?

Tất nhiên là có, một người chồng lý tưởng không bằng một người phù hợp với mình. Cô luôn chọn người theo tiêu chuẩn hoàn hảo, kết quả cô tự đưa mình vào thế khó bởi trên đời này làm gì có ai hoàn hảo 100%. Nếu có đi chăng nữa thì cũng không tới lượt "gái già" như cô.

Sau này, khi bố mẹ cô lần lượt qua đời, cô cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Nếu lúc đầu cô và bạn trai cũ lấy nhau, có lẽ bây giờ cô không phải chịu cảnh ở nhà một mình, không ai bầu bạn bên cạnh và chăm sóc khi ốm đau. Sau khi trải qua chuyện này, cô hối hận và nói: “Sau khi bố mẹ mất, tôi chỉ còn có một mình và nhận ra rằng mình đã sống vô ích”.

Kết hôn là chuyện trọng đại của đời người, vì thế nhiều người rất đắn đo và muốn lựa chọn kỹ càng. Thế nhưng, việc đưa ra những tiêu chuẩn bạn đời quá cao sẽ rất khó có người đáp ứng. Đặc biệt, khi tuổi càng cao, nhất là ngoài 30 thì vấn đề kết hôn lại càng khó hơn.

Nếu đã xác định độc thân cả đời và tìm thấy niềm vui với cuộc sống này, bạn sẽ có được hạnh phúc. Ngược lại, nếu theo đuổi một người bạn đời lý tưởng, bạn sẽ mãi chẳng tìm thấy được và phải gặm nhấm nỗi cô đơn khi về già.

Phan Hằng

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quốc hội khóa XVI có 6 Phó Chủ tịch, kiện toàn loạt chức danh

Quốc hội khóa XVI có 6 Phó Chủ tịch, kiện toàn loạt chức danh

(Chinhphu.vn) - Chiều 6/4, Quốc hội khóa XVI đã bầu ra 6 Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI gồm: Ông Đỗ Văn Chiến; ông Nguyễn Khắc Định; bà Nguyễn Thị Thanh; ông Nguyễn Hồng Diên; ông Nguyễn Doãn Anh; và bà Nguyễn Thị Hồng. Quốc hội cũng đã bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Quốc hội phải thích ứng nhanh hơn, phản ứng chính sách kịp thời hơn

Tổng Bí thư Tô Lâm: Quốc hội phải thích ứng nhanh hơn, phản ứng chính sách kịp thời hơn

(Chinhphu.vn) - Phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội, trong đó phải nâng cao năng lực thích ứng, phản ứng chính sách nhanh hơn, kịp thời hơn trước bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng.

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam

Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất; xây dựng Đề án phát triển 5-10 thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hóa, theo Cổng thông tin Bộ VHTTDL.

Phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đặt ra mục tiêu hiện đại hóa toàn diện hệ sinh thái văn hóa số quốc gia nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, giàu sáng tạo và chủ động hội nhập quốc tế. Đồng thời, đưa văn hóa số trở thành nguồn lực mới cho phát triển bền vững; thúc đẩy

Cuộc dịch chuyển của ngành sữa sang “sữa tươi thật”

Cuộc dịch chuyển của ngành sữa sang “sữa tươi thật”

Trước khi Chiến lược phát triển ngành sữa Việt Nam đặt mục tiêu hoàn thiện chuỗi giá trị từ đồng cỏ đến bàn ăn, thì  thị trường sữa dạng lỏng đã diễn ra một chuyển động đáng chú ý khi  nghiêng hẳn về hướng sử dụng “sữa tươi thật”. Đây không chỉ là thay đổi về khẩu vị tiêu dùng mà – với sự thúc đẩy mạnh mẽ của Chiến lược ngành sữa- có thể trở thành bước n