Cận cảnh siêu phẩm Ferrari SC40 lấy cảm hứng từ xe F40 huyền thoại

Siêu xe đặc biệt Ferrari SC40 được phát triển dựa trên 296 GTB và lấy cảm hứng từ mẫu xe lừng danh F40.

Bộ phận Special Projects của Ferrari vừa công bố mẫu xe đặc biệt được gọi là "Ferrari SC40", đây là mẫu xe được phát triển dựa trên Ferrari lừng danh F40. Cụ thể, Ferrari SC40 không chỉ mang ý nghĩa kỷ niệm 40 năm ngày thành lập, F40 cũng là mẫu siêu xe cuối cùng do đích thân nhà sáng lập hãng siêu xe Ferrari - Enzo Ferrari đích thân giám sát và phê duyệt dự án. Ferrari F40 được làm từ các vật liệu siêu nhẹ như Kevlar cũng như công nghệ tăng áp.

Đối với những người hâm mộ Ferrari, F40 là siêu xe đỉnh cao đại diện các giá trị của thương hiệu Ngựa Chồm. F40 truyền cảm hứng tạo nên “những đường nét sắc sảo, góc cạnh” của SC40. Đây là sản phẩm độc nhất vô nhị tương tự các dự án đặc biệt từ trước đến nay của Ferrari. Được thiết kế dành cho những khách hàng yêu mến thương hiệu Ferrari nhưng không "copy" từ những năm 1980.

Cận cảnh siêu phẩm Ferrari SC40 lấy cảm hứng từ xe F40 huyền thoại - 1

Cận cảnh siêu phẩm Ferrari SC40 lấy cảm hứng từ xe F40 huyền thoại - 2

"Chữ SC40 được khắc nổi trên cánh gió là sự tôn vinh rõ ràng dành cho siêu xe biểu tượng của Ferrari", Ferrari cho biết. "Mục tiêu chính không phải là tạo ra phiên bản tái hiện theo nghĩa đen, mà là mẫu xe có cá tính riêng biệt."

Siêu xe Ferrari SC40 được phát triển dựa trên 296 GTB và trang bi khối động cơ hybrid V6, dung tích 3.0L tăng áp, hệ dẫn động cầu sau và công suất mạnh mẽ 830PS cùng mô-men xoắn 740 Nm. Khả năng tăng tốc từ 0-100km/h trong 2,9 giây.

Cận cảnh siêu phẩm Ferrari SC40 lấy cảm hứng từ xe F40 huyền thoại - 3

Cận cảnh siêu phẩm Ferrari SC40 lấy cảm hứng từ xe F40 huyền thoại - 4

Kiểu dáng thiết kế là điểm hấp dẫn nhất, khiến SC40 trở nên đặc biệt hơn 296 GTB. Giám đốc thiết kế của Ferrari - Flavio Manzoni, đã chỉ đạo đội ngũ của mình thực hiện SC40 mang dáng dấp “vuông vức, cơ bắp” và thiết kế thẩm mỹ “công nghiệp” nhằm mô phỏng ngôn ngữ thô ráp, góc cạnh của F40.

Nhìn từ xa Ferrari SC40 mang hình dáng đặc biệt với mũi xe đặt thấp và kéo dài đến cánh gió sau cố định. Đèn pha được kéo xuống tận hốc hút gió phía dưới thay vì nằm phía trên như F40. Hốc hút gió này trải dài đến toàn bộ cản trước. Đáng tiếc, các quy định về an toàn của năm 2025 không cho phép các kỹ thuật viên thực hiện đèn pha đóng mở kiểu pop-up như F40.

Cận cảnh siêu phẩm Ferrari SC40 lấy cảm hứng từ xe F40 huyền thoại - 5

Cận cảnh siêu phẩm Ferrari SC40 lấy cảm hứng từ xe F40 huyền thoại - 6

Hai bên hông xe bố trí hốc hút gió của F40 được thiết kế phong cách hiện đại, cánh gió quen thuộc nhô lên từ nắp động cơ. Động cơ V6 phô diễn qua "các khe gió Lexan màu khói", giống như cỗ máy V8 của F40. Sợi Kevlar với màu vàng đặc trưng xuất hiện trong nội thất của dự án SC40 ở phần sàn để chân, phía sau ghế ngồi và trên thảm sàn. Vô lăng, ốp táp-lô, khoang động cơ được làm từ vật liệu sợi Kevlar.

Một số nơi khác được bọc vải Alcantara. Ferrari SC40 với ngoại thất màu sơn trắng, trong khi đó các mẫu xe F40 được Ferrari sản xuất đều mang sắc đỏ Rosso Corsa và tay lái thuận. Sau đó, các chủ xe cá nhân hoá với màu sắc khác và chuyển đổi tay lái nghịch.

Cận cảnh siêu phẩm Ferrari SC40 lấy cảm hứng từ xe F40 huyền thoại - 7

Theo Ferrari, cho biết: “tên của chiếc xe SC40 nhằm tôn vinh F40, siêu xe huyền thoại của Ferrari ra mắt vào tháng 7/1987. SC40 gợi nhớ đến những đường nét góc cạnh, sắc nét, được kết hợp khéo léo với các đường chuyển tiếp bề mặt mềm mại hơn, mang đến cho chiếc xe cảm giác hiện đại và bản sắc mạnh mẽ, không thể nhầm lẫn”. Ferrari đã bàn giao SC40 đặc biệt đến khách hàng và mức giá không được công bố.

Bình Minh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại Lần thứ 12

Phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại Lần thứ 12

Ngày 17/4/2026, Hội nghị Báo cáo viên Trung ương Toàn quốc tháng 4 (diễn ra tại TP.Hồ Chí Minh) do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức đã thực hiện nghi thức “Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ 12 năm 2026”.

“Hoa dành ngày gặp lại”: Hành trình chuyển hóa hiện thực pháp lý thành văn chương

“Hoa dành ngày gặp lại”: Hành trình chuyển hóa hiện thực pháp lý thành văn chương

Ngày 17/4, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức buổi ra mắt tiểu thuyết “Hoa dành ngày gặp lại” của TS. Nhà văn Dương Thanh Biểu – một tác phẩm gây chú ý khi tiếp cận đề tài hình sự từ chất liệu đời thực. Không đơn thuần tái hiện một vụ án đã từng xảy ra, cuốn sách mở ra góc nhìn sâu rộng, nhân văn, nơi sự thật pháp lý được soi chiếu qua lăng kính nghệ thuật, với các

Mỹ đạo trong chân dung nàng Shunkin của Tanizaki Junichiro

Mỹ đạo trong chân dung nàng Shunkin của Tanizaki Junichiro

Tanizaki Junichiro (1886 -1965) là “nhà văn tôn thờ cái đẹp và tình yêu”. Tên tuổi Tanizaki gắn liền với chủ nghĩa duy mĩ Nhật Bản (yuibishugi) thời cận hiện đại, song hành cùng với các tên tuổi khác cùng chí hướng như Nagai Kafu, Kinoshita Mokutaro,…

Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc

Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc

Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc tiếp tục làm sâu sắc Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới, theo Báo Nhân dân.

Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cốt lõi về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cốt lõi về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Sáng 15/4, tại Hà Nội, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Lý luận và thực tiễn tiếp cận từ Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị” với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, nhà quản lý văn hóa, chuyên gia, giảng viên, văn nghệ sĩ và đại diện nhiều cơ quan, cơ sở đào tạo, viện nghiên c

Lấy ý kiến nhân dân vào Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Lấy ý kiến nhân dân vào Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 13-5-2026 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa quan trọng diễn ra ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.