HOT: Nhật Tinh Anh là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên được tiêm vắc- xin Covid 19 tại Mỹ

(Arttimes) - Trước diễn biến căng thẳng của dịch Covid 19 tại Mỹ, Nhật Tinh Anh may mắn là nghệ sĩ Việt đầu tiên được tiêm vắc xin.

Sáng ngày 13/1, Nhật Tinh Anh vui mừng thông báo rằng anh đã chính thức được tiêm vắc-xin phòng ngừa Covid-19 tại Mỹ. "Hôm nay thật vui khi được chích vắc-xin Covid-19, điều mình mong chờ bao lâu nay. Có lẽ mình may mắn là một trong những nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên được chích ngừa vắc-xin Covid tại Mỹ. Mong mọi người cũng sẽ sớm được chích vắc-xin để đẩy lùi dịch bệnh, có thật nhiều sức khoẻ và cuộc sống của chúng ta sẽ trở lại như trước nhé", Nhật Tinh Anh chia sẻ.

Hiện rất nhiều bạn bè và khán giả đang gửi lời chúc mừng tới Nhật Tinh Anh. Giữa lúc dịch bệnh ngày càng có nhiều diễn biến phức tạp, việc tìm ra vắc-xin phòng ngừa Covid-19 là điều mong mỏi bấy lâu của người dân trên khắp thế giới.

HOT: Nhật Tinh Anh là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên được tiêm vắc- xin Covid 19 tại Mỹ - 1
Bài đăng của Nhật Tinh Anh trên trang cá nhân 
HOT: Nhật Tinh Anh là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên được tiêm vắc- xin Covid 19 tại Mỹ - 2
Nhật Tinh Anh là một trong những nghệ sĩ Việt đầu tiên tiêm vắc-xin Covid-19
HOT: Nhật Tinh Anh là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên được tiêm vắc- xin Covid 19 tại Mỹ - 3
HOT: Nhật Tinh Anh là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên được tiêm vắc- xin Covid 19 tại Mỹ - 4
Hình ảnh giấy xác nhận đã tiêm vắc-xin Covid-19 của Nhật Tinh Anh

H.M

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đường lên Điện Biên hào hùng và đầy xúc cảm qua 70 tác phẩm mỹ thuật

Đường lên Điện Biên hào hùng và đầy xúc cảm qua 70 tác phẩm mỹ thuật

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2024), Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm “Đường lên Điện Biên”, giới thiệu tới công chúng 70 tác phẩm hội họa, đồ hoạ, điêu khắc, ký hoạ, áp phích, sáng tác trong giai đoạn 1949 - 2009 của 34 tác giả, được lựa chọn trong bộ sưu tập của Bảo tàng.

Văn học, nghệ thuật với đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng

Văn học, nghệ thuật với đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng

Ngày 25/4, tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội thảo khoa học toàn quốc năm 2024 với chủ đề "Văn học, nghệ thuật với đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng", do Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức. Hội thảo đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo các nhà khoa học và văn nghệ sĩ trong cả nước