Đầu tư tài chính trực tuyến 3,6 tỷ đồng, cay đắng nhận lại... toàn thịt bò

Một người đàn ông Trung Quốc đầu tư chăn nuôi bò online kiếm lời, rót vào 1 triệu nhân dân tệ (3,6 tỷ đồng) chỉ nhận về thịt bò.

Nhiều người dân ở Thượng Hải không chút nghi ngờ đã đổ hàng triệu nhân dân tệ vào một ứng dụng tài chính, sốc khi biết rằng họ chỉ có thể nhận lại khoản đầu tư dưới dạng thịt bò.

Cảnh sát quận Xuhui, Thượng Hải, gần đây công bố vụ việc, được Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin.

Một nhóm bốn người đã bị bắt vào tháng 11 năm ngoái vì thu hút 500 triệu nhân dân tệ (tương đương 1.820 tỷ đồng) cho dự án chăn nuôi bò lừa đảo trong 8 năm qua. Họ bị cáo buộc tội huy động vốn bất hợp pháp, theo cảnh sát.

Nhóm này khoe rằng họ vận hành các trang trại bò ở nước ngoài và nhập khẩu thịt bò vào Trung Quốc.

Đầu tư tài chính trực tuyến 3,6 tỷ đồng, cay đắng nhận lại... toàn thịt bò - 1

10.000 người đổ tiền vào mô hình chăn nuôi bò "quốc tế", bị cảnh sát xác định là vụ lừa đảo

Bà Wu, một nạn nhân, cho biết bà tin tưởng ứng dụng có tên “Mọi người chăn nuôi bò”, sau khi thăm cửa hàng offline tại khu mua sắm cao cấp. Bà Wu nói ứng dụng hứa hẹn lợi nhuận 12% mỗi năm. Bà đã đầu tư tổng cộng 100.000 nhân dân tệ (khoảng 360 triệu đồng) vào dự án.

Nhưng khi bà Wu cố rút vốn vào năm ngoái, nhân viên dịch vụ khách hàng nói rằng họ chỉ có thể trả bằng thịt bò hoặc bà có thể thử bán trên nền tảng của họ để lấy tiền mặt. “Người đứng đầu ứng dụng nói ông ta không làm gì sai. Chúng tôi phải tự chịu trách nhiệm,” bà Wu được trích lời.

Một nạn nhân khác, ông Fan, đã đầu tư 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,6 tỷ đồng). “Họ nói có thể trả tôi thịt bò trị giá 1 triệu nhân dân tệ. Làm sao tôi chấp nhận được? Làm sao tôi ăn nổi từng ấy thịt bò?” ông hỏi.

Nạn nhân thứ ba, ông Hu, đã đầu tư 3 triệu nhân dân tệ vào mô hình và còn giới thiệu cho bạn bè. Khi phát hiện chỉ có thể nhận thịt bò, ông Hu nói: “Tôi làm gì với đống thịt bò đó? Bán ở chợ à? Tôi không có giấy phép bán thịt bò.”

Đầu tư tài chính trực tuyến 3,6 tỷ đồng, cay đắng nhận lại... toàn thịt bò - 2

Cảnh sát cho biết băng nhóm này đã trả tiền cho các trang trại chăn nuôi ở nước ngoài để lắp đặt camera quay phim nhằm sử dụng các cảnh quay để lừa các nhà đầu tư tiềm năng. Ảnh: Shutterstock

Theo cảnh sát, nhóm lừa đảo trả tiền cho các trang trại bò nước ngoài để lắp camera, gửi video bò cho nhà đầu tư tiềm năng nhằm tăng niềm tin. Tuy nhiên, thịt bò họ bán không phải nhập khẩu mà mua từ các chợ bán buôn trong nước, cảnh sát cho biết.

“Họ không kiếm lời từ bán thịt bò mà hút thêm vốn từ nhà đầu tư mới để trả gốc và lãi cho nhà đầu tư cũ,” một cảnh sát họ Liu nói với truyền thông.

“Họ vận hành trò lừa đảo theo cách này cho đến khi chuỗi vốn đứt gãy.”

Khoảng 10.000 cá nhân đã đầu tư vào mô hình, trong đó 2.000 người chưa nhận lại tiền, tổng cộng 40 triệu nhân dân tệ (khoảng 156 tỷ đồng), ông Liu cho biết.

Thủ lĩnh nhóm, họ Zhang, không thừa nhận phạm tội, nói rằng mô hình này là sáng tạo kinh doanh.

“Tôi nghĩ đến việc tạo ra mô hình kinh doanh mới qua internet,” Zhang nói.

“Tôi học theo các công ty internet trợ giá khách hàng ở giai đoạn đầu để mở rộng quy mô công ty và cuối cùng niêm yết. Tôi không ngờ lại khó thành công đến vậy,” Zhang nói thêm.

Vũ Vi (Theo SCMP)

Tin liên quan

Tin mới nhất