Một công ty của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lãi gấp 162 lần, Vingroup sắp được chia hơn 6.000 tỷ đồng
Sau khi ghi nhận lãi đột biến gấp 162 lần trong 3 tháng đầu năm 2025, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ dành hơn 7.200 tỷ đồng chia cho cổ đông. Trong đó, Vingroup dự kiến được nhận tới hơn 6.000 tỷ đồng.
CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam - VEFAC (VEF) một doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ghi nhận kết quả kinh doanh đột biến trong 3 tháng đầu năm 2025.
Cụ thể, trong 3 tháng đầu năm, VEF ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng đột biến lên hơn 44.560 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số chỉ 268 triệu đồng cùng kỳ năm 2024, chủ yếu từ việc chuyển nhượng một phần dự án Vinhomes Global Gate.
VEF trong hệ sinh thái Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lãi đột biến trong 3 tháng đầu năm nhờ chuyển nhượng một phần dự án Vinhomes Global Gate
Sau khi trừ giá vốn bán hàng, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 16.836 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ VEF ghi nhận lỗ hơn 2,7 tỷ đồng. Cùng với đó, doanh thu hoạt động tài chính tăng vọt từ 125 tỷ đồng lên hơn 1.857 tỷ đồng.
Sau khi trừ chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, VEF ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh hơn 18.651 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ đạt gần 121 tỷ đồng.
Kết quả, VEF báo lãi trước thuế 18.605 tỷ đồng và lãi sau thuế 14.873 tỷ đồng, gấp hơn 162 lần so với khoản lợi nhuận chỉ hơn 91,6 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.
Tại thời điểm 31/3, VEF có tổng tài sản đạt gần 40.137 tỷ đồng, trong đó tiền và tương đương tiền của doanh nghiệp ghi nhận hơn 1.125 tỷ đồng. Nợ phải trả chiếm hơn 21.245 tỷ đồng, trong đó vay ngắn hạn chỉ chiếm 2.500 tỷ đồng.
Vốn chủ sở hữu của VEF tăng mạnh từ hơn 4.018 tỷ đồng lên hơn 18.891 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi nhận hơn 17.220 tỷ đồng.
Trước đó, trong năm 2024, VEF đạt tổng doanh thu 1.259 tỷ đồng, tăng 120% so với năm 2023. Lợi nhuận sau thuế đạt 942 tỷ đồng, tăng 117% và hoàn thành 377% kế hoạch đề ra.
Công ty đã đóng tổng cộng 21.926 tỷ đồng vào Ngân sách Nhà nước, bao gồm gần 110 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp, 110 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng và 21.707 tỷ đồng tiền thuê đất cùng các loại thuế khác.
Năm 2025, công ty đặt mục tiêu ghi nhận 44.000 tỷ đồng doanh thu và lãi sau thuế 16.000 tỷ đồng. Ban lãnh đạo công ty cho biết sẽ tiếp tục triển khai các dự án lớn, bao gồm Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại huyện Đông Anh, Tổ hợp Trung tâm Thương mại Dịch vụ và Hỗn hợp tại số 148 Giảng Võ và Khu Chức năng Đô thị Nam Đại lộ Thăng Long tại quận Nam Từ Liêm.
Với mục tiêu này, VEF đã vượt chỉ tiêu doanh thu sau 3 tháng đầu năm và hoàn thành 93% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2025.
Sau khi ghi nhận lãi đột biến hơn 162 lần so với cùng kỳ năm 2024 trong 3 tháng đầu năm, trong tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên 2025, dự kiến tổ chức vào ngày 29/5 tại Hà Nội, Hội đồng quản trị VEF đề xuất phương án chia cổ tức với tỷ lệ 435% bằng tiền, bao gồm 135% từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2024 và 300% tạm ứng cổ tức quý I/2025. Việc chia cổ tức dự kiến thực hiện trong vòng 6 tháng kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua.
Với 166,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền chia cổ tức sẽ là 7.247 tỷ đồng. Trong đó, Tập đoàn Vingroup do tỷ phú Phạm Nhật Vượng giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị - công ty mẹ sở hữu 83,32% vốn, sẽ nhận về 6.038 tỷ đồng. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ nhận 725 tỷ đồng nhờ sở hữu 10% cổ phần VEF.
Bình luận