Trao giải cuộc thi vẽ tranh lứa tuổi thiếu nhi “Chung tay bảo vệ môi trường”

Chiều 9/3, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã diễn ra lễ trao giải cuộc thi vẽ tranh dành cho lứa tuổi thiếu nhi với chủ đề “Chung tay bảo vệ môi trường” do Thời báo Văn học nghệ thuật tổ chức.

Trao giải cuộc thi vẽ tranh lứa tuổi thiếu nhi “Chung tay bảo vệ môi trường” - 1

Chương trình nghệ thuật chào mừng.

Phát biểu tại trao giải, nhà văn, nhà báo Hoàng Dự, Tổng biên tập Thời báo Văn học nghệ thuật cho biết, môi trường có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của con người nhưng môi trường sống của chúng ta đang bị đe dọa mỗi ngày bởi rác thải, hiệu ứng nhà kính, biến đổi khí hậu... Chính vì vậy, mỗi người chúng ta cần phải có trách nhiệm giữ gìn và bảo vệ môi trường sống xung quanh.

Đã có rất nhiều hoạt động được diễn ra nhằm mục đích giữ gìn sự trong lành, sạch đẹp của môi trường, mong muốn đóng góp một phần công sức nhỏ bé vào công việc này, đồng thời lan toả, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho lứa tuổi thiếu nhi, Thời báo Văn học nghệ thuật đã chỉ đạo thực hiện cuộc thi vẽ tranh dành cho lứa tuổi thiếu nhi “Chung tay bảo vệ môi trường”.

Trao giải cuộc thi vẽ tranh lứa tuổi thiếu nhi “Chung tay bảo vệ môi trường” - 2

Nhà văn, nhà báo Hoàng Dự, Tổng biên tập Thời báo Văn học nghệ thuật phát biểu.

Cuộc thi do Thời báo Văn học nghệ thuật phát động, phối hợp với một số trường học và Trung tâm dạy vẽ của nhiều tỉnh, thành trong cả nước diễn ra trong 3 tháng. Ban Tổ chức đã nhận được gần 1.000 bức tranh gửi về dự thi, trong đó có tới 500 bức đã lọt vào vòng chung khảo của các tác giả nhí có độ tuổi từ 3 đến 15 tuổi.

Trao giải cuộc thi vẽ tranh lứa tuổi thiếu nhi “Chung tay bảo vệ môi trường” - 3

Trưng bày một số tác phẩm đạt giải trong cuộc thi.

Trao giải cuộc thi vẽ tranh lứa tuổi thiếu nhi “Chung tay bảo vệ môi trường” - 4

Cuộc thi góp phần phát hiện, ghi nhận những tài năng hội hoạ để kịp thời bồi dưỡng, đào tạo.

Ban Tổ chức đã mời Ban Giám khảo cuộc thi gồm những hoạ sỹ có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm là những chuyên gia mỹ thuật nổi tiếng đã từng tham gia Ban Giám khảo của nhiều cuộc thi vẽ tranh lớn trong và ngoài nước như: hoạ sỹ Đinh Quang Tỉnh, hoạ sĩ Lê Huy Tiếp, hoạ sĩ Ngô Xuân Khôi...

Trao giải cuộc thi vẽ tranh lứa tuổi thiếu nhi “Chung tay bảo vệ môi trường” - 5

Tặng hoa, kỷ niện chương tri ân Ban Giám khảo

Các tác phẩm gửi về dự thi được đánh giá khá đồng đều về tính thẩm mỹ và ý tưởng. Các em nhỏ tham gia cuộc thi đã vận dụng sáng tạo chủ đề môi trường đem đến cho người xem những cảm nhận thú vị.

Về màu sắc, các tác phẩm được thể hiện rất trong sáng, bố cục đơn giản, hồn nhiên và ngẫu hứng. Nhiều tranh tập trung vào chủ đề “Bà mẹ trái đất” nhưng đã có sáng tạo bất ngờ, trí tưởng tượng phong phú và hồn nhiên làm nổi bật được chủ đề và ý tưởng của tác giả.

Trao giải cuộc thi vẽ tranh lứa tuổi thiếu nhi “Chung tay bảo vệ môi trường” - 6

Tác phẩm đạt giải Nhất của cuộc thi.

Giám khảo Đinh Quang Tỉnh cho biết, tranh của các bé bậc Tiểu học vẽ hồn nhiên, ngây thơ gây được cảm tình và cảm xúc của người xem tranh. Nhiều thí sinh đã từng học qua các lớp học vẽ cơ bản nên có tác phẩm tốt hơn, còn tranh của các em vẽ theo bản năng, hoặc khéo tay thì lại rất hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng.

Tuy nhiên, theo hoạ sĩ Đinh Quang Tỉnh, trong các tác phẩm gửi về dự thi có một số hạn chế như sau: “Một số tranh có sự hỗ trợ của người lớn rất rõ, làm mất đi vẻ hồn nhiên của trẻ, có những bức tranh còn có sự tham gia của phụ huynh “có nghề” biểu hiện rất “công khai”. Có một số trường, trung tâm dạy vẽ chưa nghiên cứu kỹ quy chế của cuộc thì nên có tới hơn 30 tranh bị loại vì không đúng quy cách, đây là những trường hợp rất đáng tiếc và thiệt thòi cho các em tham dự cuộc thi”.

Trao giải cuộc thi vẽ tranh lứa tuổi thiếu nhi “Chung tay bảo vệ môi trường” - 7

Trao giải cho các em nhỏ có tác phẩm xuất sắc nhất.

Ban Tổ chức đã trao phần thưởng cho những tác phẩm xuất sắc hàm chứa những ý tưởng sáng tạo, thông điệp nổi bật và bộc lộ được năng khiếu hội hoạ của các bé.

Thông qua cuộc thi vẽ tranh “Chung tay bảo vệ môi trường”, Thời báo Văn học nghệ thuật hy vọng sẽ tiếp tục được đồng hành cùng các thế hệ trẻ, góp phần phát hiện, ghi nhận những tài năng hội hoạ để kịp thời bồi dưỡng, đào tạo.

PV

Tin liên quan

Tin mới nhất