Triển lãm mỹ thuật giao lưu quốc tế Việt Nam - Hàn Quốc: Kết nối “Dòng chảy văn hóa”

Sau một tuần diễn ra (22-29/4) tại Trường Đại học Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ, Triển lãm mỹ thuật giao lưu quốc tế Việt Nam - Hàn Quốc với chủ đề “Dòng chảy văn hóa” đã khép lại, để lại nhiều dấu ấn trong hoạt động giao lưu nghệ thuật giữa hai quốc gia.

Triển lãm được tổ chức nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, do Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Phú Thọ, Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tỉnh Phú Thọ phối hợp với Hiệp hội Giao lưu Mỹ thuật Quốc tế Hàn Quốc thực hiện, dưới sự bảo trợ nghệ thuật của Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Triển lãm mỹ thuật giao lưu quốc tế Việt Nam - Hàn Quốc: Kết nối “Dòng chảy văn hóa” - 1

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Mỹ thuật Việt Nam Mai Ngọc Oanh tặng hoa chúc mừng triển lãm

Sự kiện quy tụ đông đảo đại biểu Trung ương và địa phương, lãnh đạo các cơ quan, tổ chức nghệ thuật, cùng nhiều họa sĩ, văn nghệ sĩ, giảng viên và sinh viên. Đây cũng là dịp giao lưu hiếm có giữa các nghệ sĩ Việt Nam và Hàn Quốc.

Triển lãm mỹ thuật giao lưu quốc tế Việt Nam - Hàn Quốc: Kết nối “Dòng chảy văn hóa” - 2

Triển lãm mỹ thuật giao lưu quốc tế Việt Nam - Hàn Quốc: Kết nối “Dòng chảy văn hóa” - 3

Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc triển lãm

Triển lãm đã giới thiệu 118 tác phẩm của 107 tác giả, trong đó có 11 tác phẩm điêu khắc. Các tác phẩm có sự đa dạng về đề tài, chất liệu và ngôn ngữ thể hiện, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại.

Tham gia triển lãm có các họa sĩ đến từ Phú Thọ, Lào Cai (sau sáp nhập từ 5 tỉnh: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái), cùng nhiều tên tuổi của mỹ thuật Việt Nam đương đại như Thành Chương, Lê Trí Dũng, Vương Duy Biên, Đào Hải Phong, Ngô Quang Nam, Vi Kiến Thành, Ngô Xuân Khôi, Lê Tiến Vượng, Lưu Thanh Lan… Bên cạnh đó là 19 tác phẩm của 10 nghệ sĩ đến từ Seoul (Hàn Quốc).

Tại lễ khai mạc, Ban Tổ chức đã trao 4 giải thưởng cho các tác phẩm tiêu biểu, gồm: nhà điêu khắc Lưu Thanh Lan với tác phẩm “Lời ru mùa xuân” (đồng, 65x40x30, sáng tác 2024); họa sĩ Đỗ Ngọc Dũng với “Trước giờ đi nương” (Acrylic 160x130, 2026); họa sĩ Kim Jung Taek (Hàn Quốc) với “Bát quái và các phụ âm, nguyên âm” (chất liệu tổng hợp 53x53, 2025); họa sĩ Nguyễn Đình Thi với “Đường đến trường” (sơn mài 90x60, 2026). Kinh phí giải thưởng do nhà sưu tập Nguyễn Mạnh Phúc tài trợ.

Triển lãm mỹ thuật giao lưu quốc tế Việt Nam - Hàn Quốc: Kết nối “Dòng chảy văn hóa” - 4

Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận cho các họa sỹ Hà Nội

Ban tổ chức cũng trao giấy chứng nhận cho các tác giả tham gia, đồng thời trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam” cho một số cá nhân tiêu biểu của Việt Nam và Hàn Quốc.

Hàn Quốc là một quốc gia phát triển ở châu Á và trên thế giới, với các tập đoàn kinh tế lớn, bên cạnh đó các ngành công nghiệp văn hóa cũng có vị thế toàn cầu. Năm 2022, Việt Nam và Hàn Quốc đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư FDI lớn nhất và là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam.

Đáng chú ý, đây là kỳ triển lãm có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trong chuỗi giao lưu mỹ thuật giữa hai bên do Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Phú Thọ và Hiệp hội Giao lưu Mỹ thuật Quốc tế Hàn Quốc tổ chức, tiếp nối chuỗi hoạt động giao lưu mỹ thuật giữa hai bên từ năm 2012 nhờ sự kết nối của nhà sưu tập Nguyễn Mạnh Phúc, với tổng cộng 7 lần tổ chức luân phiên tại Phú Thọ (2012, 2019, 2026), Seoul (2014, 2018, 2024) và Yên Bái (2023). Các hoạt động đã góp phần tăng cường kết nối nghệ sĩ, thúc đẩy trao đổi chuyên môn và mở rộng giao lưu văn hóa quốc tế.

Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật, Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tỉnh Phú Thọ đã có cuộc gặp gỡ trao đổi với Hiệp hội Giao lưu Mỹ thuật Quốc tế Hàn Quốc nhằm thúc đẩy các hoạt động thời gian tới.

Trong khuôn khổ sự kiện, đoàn nghệ sĩ Hàn Quốc cũng tham gia nhiều hoạt động thực tế như thăm Khu di tích Đền Hùng, viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan Phủ Chủ tịch, Bảo tàng Hồ Chí Minh, làm việc với Hội Văn học nghệ thuật và Nhà báo tỉnh Lạng Sơn, cùng một số điểm di tích, danh thắng và không gian sáng tạo nghệ thuật.

Việc tổ chức triển lãm tại Phú Thọ - vùng đất cội nguồn của dân tộc, nơi lưu giữ hai di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh là “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” và “Hát Xoan Phú Thọ” - càng góp phần làm nổi bật ý nghĩa kết nối văn hóa của sự kiện.

Khép lại sau một tuần trưng bày, triển lãm “Dòng chảy văn hóa” không chỉ là hoạt động nghệ thuật phục vụ lễ hội, mà còn là dịp để công chúng và sinh viên tiếp cận gần hơn với mỹ thuật đương đại của Việt Nam và Hàn Quốc. Qua đó, góp phần tăng cường hiểu biết về văn hóa, con người hai quốc gia, hướng tới mục tiêu giao lưu, hợp tác và phát triển bền vững.

Một số tác phẩm tham gia triển lãm:

Triển lãm mỹ thuật giao lưu quốc tế Việt Nam - Hàn Quốc: Kết nối “Dòng chảy văn hóa” - 5

Lời ru mùa Xuân - đồng- kt: 65x40x30; tg: Lưu Thanh Lan

Triển lãm mỹ thuật giao lưu quốc tế Việt Nam - Hàn Quốc: Kết nối “Dòng chảy văn hóa” - 6

Trước giờ đi nương; Acrylic 160x130; NST 2026 Tg: Đỗ Ngọc Dũng

Triển lãm mỹ thuật giao lưu quốc tế Việt Nam - Hàn Quốc: Kết nối “Dòng chảy văn hóa” - 7

Thoát - sành nâu 150x 40x40; Tg: Nguyễn Hồng Quang

Triển lãm mỹ thuật giao lưu quốc tế Việt Nam - Hàn Quốc: Kết nối “Dòng chảy văn hóa” - 8

Hỉ, Nộ, Ái, Ố - Tổng hợp 55x45; Tg: Jung In Young (Hàn Quốc)

Triển lãm mỹ thuật giao lưu quốc tế Việt Nam - Hàn Quốc: Kết nối “Dòng chảy văn hóa” - 9

Bò Seoul - Hàn Quốc; Tổng hợp 60x80; Tg Kim Gi Pyeong

Triển lãm mỹ thuật giao lưu quốc tế Việt Nam - Hàn Quốc: Kết nối “Dòng chảy văn hóa” - 10

Xuân thì- Acrrylic (120cmx100cm) Tác giả: Hiền Lương

Triển lãm mỹ thuật giao lưu quốc tế Việt Nam - Hàn Quốc: Kết nối “Dòng chảy văn hóa” - 11

  Họa sĩ Đỗ Ngọc Dũng - Tác giả bài viết tại triển lãm

Đỗ Ngọc Dũng

Tin liên quan

Tin mới nhất

 Đồng hành cùng ký ức…

 Đồng hành cùng ký ức…

Văn học giải phóng miền Nam Việt Nam (1954 -1975) một tiến trình độc đáo đã “làm sống lại những tấm lòng, những việc làm và những giá trị trong lửa đạn ngày nào” (145). Cuốn sách khá đồ sộ với gần 1000 trang đã thể hiện tâm huyết và sự công phu của hai tác giả vừa là đồng nghiệp, vừa là bạn đời, vừa là những người dự phần trong những năm tháng gian lao và ác liệt của lịch