ACBT chơi lớn khi hợp tác cùng PVI: Khách mua sản phẩm từ 2.000 đồng vẫn được bảo hiểm lên tới 10 tỷ

Giữa lúc người tiêu dùng ngày càng dè chừng với thực phẩm chế biến sẵn, thương hiệu Ăn Cùng Bà Tuyết (ACBT) bất ngờ “chơi lớn” theo cách không ai ngờ tới: đưa bảo hiểm vào từng sản phẩm. Không phân biệt giá trị sản phẩm lớn hay nhỏ, chỉ từ 2.000 đồng, khách hàng đã được tiếp cận quyền lợi bảo hiểm lên tới 10 tỷ đồng thông qua hợp tác với Bảo hiểm PVI, một động thái đang khiến người tiêu dùng đặc biệt chú ý.

Khi ACBT chọn “chơi lớn” thay vì trấn an bằng lời nói

Thị trường thực phẩm chế biến sẵn trong thời gian gần đây chứng kiến sự thay đổi rõ rệt trong hành vi tiêu dùng. Người tiêu dùng không còn dễ dàng tin vào những lời khẳng định “nguyên liệu chọn lọc”, “quy trình đảm bảo” hay “sản xuất theo tiêu chuẩn”.

Thay vào đó, các câu hỏi về trách nhiệm của thương hiệu nếu rủi ro xảy ra ngày càng được đặt ra nhiều hơn. Trong bối cảnh niềm tin trở nên mong manh, chỉ truyền thông tích cực hay những cam kết một chiều dường như không còn đủ sức thuyết phục.

Đứng trước làn sóng lo ngại về an toàn sản phẩm, trong khi nhiều thương hiệu chọn cách im lặng, ACBT lại phản ứng theo cách khác, không giải thích dài dòng, không né tránh nỗi lo của người tiêu dùng, mà trực tiếp đưa ra một cơ chế bảo vệ cụ thể. Việc hợp tác cùng Bảo hiểm PVI để triển khai bảo hiểm cho khách hàng được xem là bước đi thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm của thương hiệu này.

Theo công bố, mọi khách hàng mua sản phẩm của ACBT, dù chỉ là một gói đồ ăn vặt trị giá từ 2.000 đồng, đều có thể tiếp cận chương trình bảo hiểm với hạn mức quyền lợi lên tới 10 tỷ đồng, áp dụng theo các nguyên tắc của PVI. Điều này đồng nghĩa với việc, trách nhiệm của thương hiệu không dừng lại ở khâu bán hàng, mà được mở rộng sang cả câu chuyện bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

ACBT chơi lớn khi hợp tác cùng PVI: Khách mua sản phẩm từ 2.000 đồng vẫn được bảo hiểm lên tới 10 tỷ - 1

ACBT bắt tay PVI, mở rộng hệ sinh thái bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng

Trong bức tranh chung của thị trường, nhiều thương hiệu vẫn ưu tiên cạnh tranh bằng giá rẻ, chương trình ưu đãi hay độ phủ truyền thông, việc đưa bảo hiểm vào từng sản phẩm là nước đi ít có tiền lệ. Chính sự khác biệt này khiến động thái của ACBT nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Hợp tác với PVI – đặt trách nhiệm thương hiệu lên bàn cân niềm tin

Điểm đáng chú ý trong thỏa thuận hợp tác giữa ACBT và Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm PVI không chỉ nằm ở con số quyền lợi bảo hiểm lên tới 10 tỷ đồng, mà ở cách thương hiệu lựa chọn đối tác và triển khai chương trình.

PVI hiện là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có năng lực tài chính ổn định, kinh nghiệm triển khai các chương trình bảo hiểm quy mô lớn cùng hệ thống đối tác y tế rộng khắp trên cả nước. Việc lựa chọn PVI cho thấy ACBT không chỉ dừng lại ở việc “gắn mác bảo hiểm” cho sản phẩm, mà hướng tới một chương trình có khả năng vận hành thực tế, minh bạch và rõ ràng về quyền lợi.

ACBT chơi lớn khi hợp tác cùng PVI: Khách mua sản phẩm từ 2.000 đồng vẫn được bảo hiểm lên tới 10 tỷ - 2

Tất cả các sản phẩm đều được bảo hiểm

Ở góc độ người tiêu dùng, sự kết hợp này mang lại một niềm tin vững vàng hơn, đặc biệt trong bối cảnh mua hàng thực phẩm qua nền tảng trực tuyến ngày càng phổ biến. Việc quyền lợi bảo hiểm không phụ thuộc vào giá trị sản phẩm giúp giảm bớt rào cản tiếp cận, đồng thời cho thấy thông điệp nhất quán của thương hiệu: mọi khách hàng đều xứng đáng được bảo vệ, dù chi tiêu nhiều hay ít.

Đại diện ACBT cho biết, việc đưa bảo hiểm vào từng sản phẩm là một phần trong chiến lược phát triển dài hạn, nhằm gia tăng tín nhiệm và thể hiện trách nhiệm của thương hiệu với khách hàng. Thay vì chỉ tập trung vào việc bán sản phẩm, ACBT muốn xây dựng mối quan hệ bền vững hơn, trong đó sự an tâm của người tiêu dùng được đặt ngang hàng với yếu tố tiện lợi và giá cả.

Giữa “tâm bão” về chất lượng nguồn gốc sản phẩm dạo gần đây, khách hàng càng trở nên kỹ tính hơn khi quyết định mua hàng, và họ sẵn sàng quay lưng với những thương hiệu thiếu minh bạch. Do vậy, hướng đi này của thương hiệu ACBT có thể trở thành lợi thế cạnh tranh đáng kể. Không chỉ giúp ACBT tạo khác biệt trên thị trường thực phẩm chế biến sẵn, mà còn còn đặt ra một tiêu chuẩn mới về trách nhiệm thương hiệu trong ngành.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Bàn về thơ hay viết cho trẻ em từ trải nghiệm cá nhân

Bàn về thơ hay viết cho trẻ em từ trải nghiệm cá nhân

Lâu nay, có một bộ phận tác giả hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật cùng tác phẩm của họ không thật sự được coi trọng - thậm chí còn bị coi thường - khi hướng đến đối tượng phục vụ là trẻ em. Ngay cả nhiều nhà văn cũng cho rằng sáng tác cho trẻ em thì dễ nhưng khó nổi tiếng.