Nhiều hoạt động sôi nổi chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước

Năm 2022 là năm thứ 10 cả nước thực hiện hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11, để sự kiện này trở thành một hoạt động chính trị - pháp lý quan trọng của đất nước, các bộ, ngành, địa phương đã triển khai nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, đóng góp tích cực vào việc nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật của toàn xã hội.

Không khí sôi nổi hưởng ứng Ngày Pháp luật trên khắp mọi miền đất nước

Tại Hà Nội, ngày 8/11, UBND thành phố đã tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Trong 10 năm qua, việc triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Ngày Pháp luật Việt Nam đã được các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật được nâng lên rõ rệt và đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Nhiều hoạt động sôi nổi chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước - 1

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể có thành tích trong 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Hà Nội. (Ảnh: Báo Hànộimới)

Nhân dịp này UBND thành phố Hà Nội đã trao bằng khen cho 10 tập thể, 14 cá nhân có thành tích trong 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Hà Nội. Bên cạnh đó, UBND thành phố cũng tổng kết và trao 43 giải cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng”.

Cũng trong ngày 8/11, tỉnh Hà Nam đã tổ chức Hội nghị Hưởng ứng 10 năm thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam và tập huấn kỹ năng truyền thông dự thảo chính sách.

Để tạo điểm nhấn cho Ngày pháp luật Việt Nam, thành phố Cần Thơ đã tổ chức Cuộc thi viết về “Gương người tốt, việc tốt” để góp phần lan tỏa những hành động nghĩa cử cao đẹp, những tấm gương điển hình tiêu biểu của thành phố.

Nhiều hoạt động sôi nổi chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước - 2

 Xe phát thanh lưu động về ý nghĩa Ngày Pháp luật tại tỉnh Cần Thơ. (Ảnh: Báo Cần Thơ)

Tại tỉnh Tuyên Quang, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và tổng kết cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể chế”. Cuộc thi thu hút trên gần 13 nghìn lượt người tham gia, ban tổ chức đã lựa chọn và trao giải cho 41 cá nhân có bài thi xuất sắc qua các vòng thi. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã trao Bằng khen cho 18 tập thể, 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Nhiều hoạt động sôi nổi chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước - 3

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. (Ảnh: Báo Nhân dân)

Tại tỉnh Thanh Hóa, ngành tư pháp Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết, trao giải cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật - Hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Cuộc thi đã thu hút 721 cán bộ, công chức, viên chức ngành tư pháp tham gia. Nhìn chung các bài thi đều được quan tâm đầu tư bài bản, khẳng định sứ mệnh to lớn của người cán bộ tư pháp là người “trọng dân, gần dân, hiểu dân, giúp dân”. Nêu cao chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp “phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”.

Nhiều hoạt động sôi nổi chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước - 4

Trao giải cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật - Hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” tại Thanh Hóa. (Ảnh: Báo Thanh Hóa)

Tại tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu, Chi đoàn đồn Biên phòng Phước Tỉnh, Bộ đội Biên phòng Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Đoàn thanh niên xã Phước Hưng và Ban quản lý Cảng dịch vụ hậu cần thủy sản Hưng Thái, huyện Long Điền tổ chức ra quân làm sạch cảng biển, tuyên truyền phổ biến pháp luật qua hình thức phát tờ rơi và tuyên truyền.

Nhiều hoạt động sôi nổi chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước - 5

Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức tuyên truyền pháp luật cho ngư dân. (Ảnh: VGP/LS)

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã mạnh dạn đổi mới cách tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật qua hình thức trực tuyến, điển hình như tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy", được sự tham gia, ủng hộ đông đảo của cán bộ, người dân và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh. Được biết, cuộc thi diễn ra từ ngày 10/10 đến hết ngày 30/10 với tổng số người dự thi lên đến 13.806 người; trong đó tổng số đơn vị dự thi là 240 đơn vị.

Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam và Tổng kết 10 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, vừa qua tại tỉnh Bắc Ninh Bộ Tư pháp đã trao 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng, cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Lan tỏa mạnh mẽ Ngày Pháp luật Việt Nam trong nhà trường

Chiều 8/11, tại Trường THPT Thành Sen, UBND TP Hà Tĩnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền pháp luật về bạo lực học đường dưới hình thức “phiên tòa giả định” hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11. Phiên tòa giả định thu hút 750 học sinh Trường THPT Thành Sen cùng tham gia.

Nhiều hoạt động sôi nổi chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước - 6

Phiên tòa giả định tại Trường THPT Thành Sen tỉnh Hà Tĩnh. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Tại Bắc Giang, ngày 7/11, Chi đoàn Tòa án Nhân dân và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Giang phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho gần 500 học sinh Trường THCS Lan Mẫu (Lục Nam). Tại đây, ban tổ chức đã tuyên truyền, phổ biến một số quy định của pháp luật liên quan đến trẻ vị thành niên và các giải pháp phòng tránh bạo lực học đường.

Nhiều hoạt động sôi nổi chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước - 7

Báo cáo viên Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và học sinh trường THCS Lan Mẫu trao đổi tại buổi tuyên truyền pháp luật. (Ảnh: Báo Bắc Giang)

Tại Hà Nội, sáng ngày 7/11/2022 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Oai đã tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật tại trường THCS Thanh Thuỳ. Chương trình hưởng ứng Ngày Pháp luật được học sinh trường THCS Thanh Thuỳ được thể hiện qua các hoạt động tiểu phẩm, sân khấu hóa đặc sắc... góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức thượng tôn pháp luật đối với học sinh trong nhà trường.

Nhiều hoạt động sôi nổi chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước - 8

Chương trình hưởng ứng Ngày Pháp luật tại trường THCS Thanh Thuỳ.

Bộ Tư pháp long trọng tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Tối 6/11, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Bộ Tư pháp đã long trọng tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Buổi lễ vinh dự có sự tham gia và phát biểu chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, về định hướng triển khai hiệu quả Ngày Pháp luật Việt Nam trong thời gian tới.

Điểm nhấn của buổi lễ là phóng sự "Ngày Pháp luật Việt Nam - 10 năm nhìn lại" đánh giá, nhìn lại kết quả 10 năm triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam trên cả nước với thành tựu xuyên suốt quá trình xây dựng, thi hành pháp luật, nâng cao tinh thần thượng tôn pháp luật trong xã hội.

Nhiều hoạt động sôi nổi chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước - 9

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. (Ảnh: VGP/LS)

Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ đã trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc qua 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên cả nước. Đây chính là sự ghi nhận, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trong công tác này.

Theo quy định tại Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 9/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật cho mọi người, góp phần xây dựng lối sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, tạo lập thói quen tự giác thực hiện, ứng xử theo pháp luật và nâng cao nhận thức pháp luật của mỗi người, qua đó, xây dựng văn hóa pháp lý trong toàn xã hội.

Nguyễn Hoàng Thương

Tin liên quan

Tin mới nhất