Tuyệt tác “Hồ Thiên Nga” lần đầu công diễn trọn vẹn, đánh dấu bước tiến mới của nghệ thuật cổ điển tại TP Hồ Chí Minh

Tháng 8 tới đây, công chúng yêu nghệ thuật hàn lâm tại TP. Hồ Chí Minh sẽ được chứng kiến một sự kiện đặc biệt quan trọng trong đời sống sân khấu: Lần đầu tiên, vũ kịch kinh điển "Hồ Thiên Nga" (Swan Lake) của nhà soạn nhạc vĩ đại P.I. Tchaikovsky được dàn dựng và công diễn nguyên bản (trọn vẹn 3 tiếng) cùng đàn nhạc giao hưởng trình diễn trực tiếp ngay tại nhà hát.

Đây không chỉ là một chương trình nghệ thuật đơn thuần, mà còn là bước tiến dài khẳng định tầm vóc, bản lĩnh và năng lực tổ chức - dàn dựng của Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP Hồ Chí Minh (HBSO) trên lộ trình hội nhập quốc tế.

Tuyệt tác “Hồ Thiên Nga” lần đầu công diễn trọn vẹn, đánh dấu bước tiến mới của nghệ thuật cổ điển tại TP Hồ Chí Minh - 1

Từ giấc mơ cổ điển đến trải nghiệm "nguyên bản" đỉnh cao

Trải qua gần 150 năm tồn tại và chinh phục trái tim hàng triệu khán giả trên thế giới, Hồ Thiên Nga đã trở thành biểu tượng bất diệt của nghệ thuật ballet cổ điển. Những giai điệu mê hoặc của Tchaikovsky kết hợp cùng ngôn ngữ cơ thể thanh thoát của dàn múa đã biến câu chuyện tình yêu vượt qua mọi lời nguyền giữa Hoàng tử Siegfried và Nàng Thiên nga Odette thành một thiên ca bất tử.

Tại TP Hồ Chí Minh, khán giả từng có cơ hội thưởng thức các trích đoạn nổi tiếng hoặc những bản dựng thu gọn của tác phẩm này. Tuy nhiên, việc đưa trọn vẹn tác phẩm dài 3 tiếng lên sân khấu với toàn bộ âm nhạc được chơi trực tiếp (live) bởi dàn nhạc giao hưởng từ hố nhạc (orchestra pit) mới chính là thước đo chuẩn mực nhất cho một nhà hát hàn lâm danh tiếng.

Sự phối hợp nhịp nhàng giữa hàng chục nhạc công trong hố nhạc và hàng trăm vũ công trên sân khấu sẽ tái hiện trọn vẹn không gian ma mị, lãng mạn và đầy kịch tính của Hồ Thiên Nga - mang đến cho khán giả Thành phố một trải nghiệm nghệ thuật thị giác và thính giác nguyên bản, tinh tế và đong đầy cảm xúc nhất.

Nhạc trưởng Lê Ha My - Người giữ nhịp cho những thăng hoa nghệ thuật

Đứng ở vị trí "nhạc trưởng chỉ huy" cho dự án âm nhạc - vũ kịch mang tính lịch sử này là Nhạc trưởng Lê Ha My - Giám đốc Nhà hát HBSO.

Tuyệt tác “Hồ Thiên Nga” lần đầu công diễn trọn vẹn, đánh dấu bước tiến mới của nghệ thuật cổ điển tại TP Hồ Chí Minh - 2

Là một nhà quản lý nghệ thuật giàu tâm huyết đồng thời là người điều khiển dàn nhạc dày dạn kinh nghiệm, Nhạc trưởng Lê Ha My cùng tập thể HBSO trong những năm qua đã không ngừng đưa nghệ thuật đỉnh cao đến gần hơn với công chúng thông qua chuỗi chương trình được đầu tư công phu, đạt chuẩn mực quốc tế.

Chia sẻ về thử thách lần này, chỉ huy một tác phẩm đồ sộ suốt 3 tiếng đồng hồ không chỉ đòi hỏi nền tảng thể lực và bản lĩnh nghệ thuật vững vàng, mà còn cần sự nhạy bén đặc biệt để từng nhịp gậy chỉ huy phải ăn khớp tuyệt đối với mỗi bước nhảy, điệu xoay của các vũ công. Dưới sự dẫn dắt tài tình của anh, dòng chảy âm nhạc mãnh liệt và kiều diễm của Tchaikovsky hứa hẹn sẽ trở thành điểm tựa vững chắc để dàn múa HBSO thăng hoa rực rỡ.

Dấu ấn mùa diễn quốc tế: Từ "Madame Butterfly" đến "Hồ Thiên Nga"

Đáng chú ý, sự kiện công diễn Hồ Thiên Nga nằm trong chiến lược nâng tầm chất lượng các chương trình nghệ thuật của HBSO trong năm 2026.

Ngay trước khi vũ kịch Hồ Thiên Nga chính thức sáng đèn, HBSO sẽ mở màn chuỗi nghệ thuật đặc sắc bằng kiệt tác Opera Madame Butterfly (Bà Bướm) của Giacomo Puccini. Đây là chương trình hợp tác đặc biệt giữa Nhà hát và Tổng Lãnh sự quán Ý tại TP Hồ Chí Minh, quy tụ sự tham gia của nhạc trưởng cùng các ca sĩ opera hàng đầu đến từ Ý - "cội nguồn" của dòng nhạc kịch thế giới.

Sự nối tiếp liên tục từ Madame Butterfly đến Hồ Thiên Nga không chỉ cho thấy năng lực làm việc bền bỉ, sức sáng tạo dồi dào của HBSO và Giám đốc Lê Ha My, mà còn khẳng định nỗ lực đưa TP Hồ Chí Minh trở thành một điểm đến văn hóa - nghệ thuật sôi động, sẵn sàng đón nhận những kiệt tác kinh điển của nhân loại.

Thông tin chi tiết về chuỗi đêm diễn "Hồ Thiên Nga"

Tác phẩm: Vũ kịch "Hồ Thiên Nga" (Swan Lake) - P.I. Tchaikovsky (Phiên bản đầy đủ 3 tiếng cùng dàn nhạc giao hưởng)

Chỉ huy dàn nhạc: Nhạc trưởng Lê Ha My

Đơn vị tổ chức & thực hiện: Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP.HCM (HBSO)

Đợt 1: 20:00 - Các ngày 15 & 16 / 08 / 2026

Đợt 2: 20:00 - Các ngày 22 & 23 / 08 / 2026

Địa điểm: Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh.

Các hạng vé: 1.800.000đ - 1.500.000đ - 1.100.000đ - 600.000đ

Vé ưu đãi Sinh viên: 400.000đ (số lượng có hạn)

Đặt vé trực tuyến: Ticketbox.vn | Fanpage HBSO: facebook.com/hbsovn

Hotline: 028 3823 7295 | 098 987 4517 (Ms. Hương) | 090 360 4539 (Ms. Trang - English)

Triệu Phong

Tin liên quan

Tin mới nhất

Người vẽ lại 25 năm ký ức bằng phấn màu

Người vẽ lại 25 năm ký ức bằng phấn màu

Hơn 16 mét bảng phấn, 8 bức tranh nối tiếp nhau thành một "Con đường ký ức" - công trình nghệ thuật được thực hiện hoàn toàn bằng kỹ thuật vẽ phấn màu để kể câu chuyện về hành trình 25 năm của thế hệ học sinh K78 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, ngôi trường giàu truyền thống của TP Vinh trước đây, nay thuộc phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. Tác phẩm dẫn người xem từ hiện tại ngược

Định hướng chiến lược văn hóa trong tình hình mới - tinh thần cốt lõi trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước 

Định hướng chiến lược văn hóa trong tình hình mới - tinh thần cốt lõi trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước 

Tại Phiên họp lần thứ hai Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam ngày 13/7/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng. Đây là sự chỉ đạo trực tiếp, kịp thời sau 6 tháng triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về Phát triển Văn hóa Việt Nam. PGS. TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hộ