Peter Pho và “Rong chơi một kiếp người”

Công nghệ thông tin có một sức hút kỳ lạ, mở ra hướng đi mới cho các tác giả ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Song, xuất bản sách từ những status được đăng tải trên trang mạng xã hội facebook với con số hàng ngàn người hâm mộ và chủ yếu là giới trí thức, doanh nhân thì quả thực là trường hợp đặc biệt. Chúng tôi muốn nói tới Peter Pho và series Tạp văn "Chém theo chiều gió".

Sáng 13/11, tại Hà Nội, tác giả Peter Pho đã long trọng tổ chức lễ ra mắt cuốn sách “Rong chơi một kiếp người”, buổi lễ có sự hiện diện của rất nhiều vị khách quý như bà Hoàng Thị Hạnh - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Quốc hội; Nhà văn Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch hội Nhà văn Việt Nam; Tiến sĩ Đỗ Lệnh Hùng Tú - Chủ tịch hội Điện ảnh Việt Nam cùng nhiều nhà văn, nhà thơ, đạo diễn nổi tiếng,… khiến cho lễ ra mắt sách thực sự ấn tượng, ấm áp bởi những sẻ chia chân thành về cuộc đời, về chữ nghĩa, về cuộc sống mà tác giả đã chiêm nghiệm, trải qua và bạn bè ít nhiều đồng điệu.

Peter Pho và “Rong chơi một kiếp người” - 1

Không gian ấm áp, gần gũi của buổi lễ ra mắt.

Văn chương Peter Pho như những thước phim sống động về nhiều chủ đề khác nhau thật đa dạng và hiếm có. Sau 4 tập sách đã in và đến tay bạn đọc thì “Rong chơi một kiếp người” là tập thứ 5.

Phát biểu tại buổi lễ, Nhà văn Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch hội Nhà văn Việt Nam bày tỏ niềm vinh dự và xúc động khi có mặt tại lễ ra mắt sách của tác giả Peter Pho. Tại đây, Nhà văn đã có những chia sẻ hết sức tâm huyết, chân tình và gần gũi về văn hóa đọc và vai trò của người cầm bút, ông mong rằng văn chương nói riêng và văn hoá nghệ thuật nói chung sẽ góp phần nâng cao văn hoá đọc trong đời sống người dân ngày một phát triển hơn nữa.

Peter Pho và “Rong chơi một kiếp người” - 2

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch hội Nhà văn Việt Nam chia sẻ tại sự kiện.

Chia sẻ về “sự nghiệp” văn chương của mình, tác giả Phó Đức An cho biết: "Tôi viết văn với mong muốn đem lại tiếng cười cho bạn bè và cuộc đời. Tôi không phải nhà hiền triết, không phải nhà khuyến thiện, không phải sử gia, không đại diện cho tôn giáo nào, không lập trường chính trị nào... tôi là kẻ yêu đời, yêu người nên "chém gió" tưng bừng, có hóm hỉnh, có đùa cợt, có cách điệu ngôn từ, cốt tỏ tình yêu dạt dào của tôi với thiên hạ...Biển văn hóa dạt dào, không tránh khỏi bèo dạt bây trôi, phất phơ thẫn thờ, biến hóa vô biên...".

Có thể nói, phong cách văn chương của Phó Đức An rất dễ chạm đến cảm xúc của nhiều độc giả, ấy thế nên dù không phải là lần đầu tiên ra sách, nhưng Peter Pho và “Rong chơi một kiếp người” vẫn được người hâm mộ đón nhận nhiệt tình. Ở Tập 5: “Rong chơi một kiếp người” tác giả gửi tới bạn đọc những triết lý nhân sinh quan về cuộc sống, những cảm nhận đa sắc về thiên nhiên, những bùng nổ cảm xúc khi đắm mình trong thế giới nghệ thuật mà chỉ khi hội đủ trí - dũng - khí, trong một con người giàu lòng nhân ái, vị tha, hiểu đạo, hiểu đời mới có thể an nhiên tự tại để con chữ nhảy múa trên trang sách. Hàng trăm câu chuyện mà nội dung không trùng lặp, ngôn ngữ thiên biến vạn hóa, đầy ắp tính triết lý, nhân văn, đạo lý và thấm đẫm tình người, tình đời được tác giả ghi lại từ những trải nghiệm và chiêm nghiệm sống của chính mình.

Quả thực Peter Pho là trường hợp đặc biệt, bởi tất cả bản thảo đều được anh chia sẻ trên facebook với lượng fan hôm mộ khủng nhưng khi ra sách vẫn được độc giả đón nhận nồng nhiệt và còn tái bản rất nhiều lần.

Peter Pho và “Rong chơi một kiếp người” - 3

Phong cách văn chương của Peter Pho rất dễ chạm đến cảm xúc của nhiều độc giả.

Nhà văn - Nhà báo Trần Thị Trường từng nhận xét: “Ngôn ngữ facebook linh hoạt, thoáng đãng và cập nhật. Tuy nhiên, Peter Pho rất cẩn trọng về con chữ, không cầu kỳ và rất đời. Để định dạng ngôn ngữ linh hoạt đó để đưa vào sách trong lúc phải tách dời nó khỏi dòng thời gian vốn có, đòi hỏi tác giả phải có kỹ năng thao tác lại, sao cho giữ được sự linh hoạt của ngôn ngữ, vốn là cái hấp dẫn bạn đọc nhất, đồng thời phải làm thế nào để câu chuyện được kể lại sống động, khi thời gian và câu chuyện thời sự đã lùi xa, thậm chí bạn đọc không từng sống ở bối cảnh đó vẫn hiểu được vấn đề mà tác giả muốn trình bày. Biến những startus trở thành ngôn ngữ văn học cho người đọc của thời đại 4.0 - đây là một việc không dễ dàng, và Peter Pho đã làm được, mà còn rất thành công”.

Nhà báo, nhạc sĩ Trần Lệ Chiến nhận định: “Là thế hệ hậu sinh, theo dõi những bài viết của tác giả Phó Đức An, tôi thấy sức sáng tạo của anh chưa khi nào ngơi nghỉ. Doanh nhân vốn nay đây mai đó với những toan tính trên thương trường đầy cam go, khốc liệt của thời buổi kinh tế thị trường, song dường như đối với anh, viết như một nhu cầu tự thân để giải tỏa những stress trong cuộc sống. Anh hóa giải mọi hỷ nộ ái ố trong cuộc đời bằng cách nhìn nhân văn, rộng mở. Và dù câu chuyện xảy ra trong bất kỳ ngữ cảnh nào, anh cũng đều mang lại cho người đọc những thông điệp nhất định từ góc nhìn, cách cảm của mình một cách sống động bằng ngôn ngữ và bút pháp tinh tế, sâu sắc nhưng đôi khi cũng thật dí dỏm, hài hước”.

Peter Pho và “Rong chơi một kiếp người” - 4

Mỗi năm Peter Pho xuất bản một cuốn sách dày tới hơn 500 trang.

Peter Pho, tức Phó Đức An sinh ra ở Hà Nội, mang trong mình hai dòng máu Trung - Việt, lớn lên ở Hà Nội, nhưng trưởng thành trên đất nước cờ hoa. Do bối cảnh đa văn hóa, đa dạng ngôn ngữ, đa tầm nhìn đã biến Peter Pho trở nên đặc biệt. Các bài viết của ông cho thấy vốn sống và sự trải nghiệm, va đập với cuộc đời ở mọi góc cạnh từ hỷ, nộ, ái, ố, an, thăng, trầm, an, nguy, hoan lạc, khốn khó đều là những nếm trải của anh. Nguồn năng lượng quan trọng nhất người đọc nhận thấy và trân quý chính ở tác giả là tấm lòng luôn rộng mở và nhiệt tâm không bao giờ vơi cạn với con người và cuộc sống.

Mỗi năm Peter Pho xuất bản một cuốn sách dày tới hơn 500 trang, có thể kể đến như: Tập 1: Chém theo chiều gió, Tập 2: Luận Anh hùng, Tập 3: Tiếu ngạo hồng trần, Tập 4: Đường đời, Tập 5: Rong chơi một kiếp người - điều này càng cho thấy sức sáng tạo của anh chưa khi nào ngơi nghỉ.

Peter Pho và “Rong chơi một kiếp người” - 5

Thế mạnh của Peter Pho là nguồn kiến thức đông tây kim cổ uyên thâm, là vốn sinh ngữ dồi dào, là vốn sống Âu - Á đan quyện bổ sung cho nhau.

Thế mạnh của Peter Pho là nguồn kiến thức đông tây kim cổ uyên thâm, là vốn sinh ngữ dồi dào, là vốn sống Âu - Á đan quyện bổ sung cho nhau, là một nhãn quan minh triết, và cuối cùng là một sức viết ít ai bằng… Tất cả những tố chất đó, dù ẩn hay hiện đã khiến ngòi bút của anh thuyết phục được nhiều lớp bạn đọc các trình độ khác nhau và có sự khó tính kén chọn khác nhau.

Các phân tích và nhận định của anh không bao giờ từ cảm tính mà từ những nguồn dữ liệu tin cậy, phong phú, đa dạng. Gần đây, anh còn được mời cộng tác với Tạp chí Cộng sản trong mục Hồ sơ sự kiện bằng một loạt bài bình luận, tổng hợp về nước Mỹ, Hy Lạp và Ấn Độ. Vẫn là những câu chuyện cuộc đời theo suốt hành trình tác giả sống và trải nghiệm ở Mỹ, HongKong, Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới.

Đó là những cảm nhận sâu sắc của một người ưa khám phá thế giới quan quanh mình, tinh tế trong phát hiện và một lối tiếp cận sự vật, hiện tượng, khai phá, kiếm tìm và giải mã những bí ẩn cuộc sống bằng những phân tích, tổng hợp logic từ thực tiễn cuộc sống để làm mới ngòi bút của mình trong tất cả lĩnh vực, mà ờ đó quê hương xứ sở là những tự tình không bao giờ vơi cạn - đó là Việt Nam.

Thùy Dương

Tin liên quan

Tin mới nhất

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam gặp gỡ đoàn phóng viên tờ Nhật Báo Quảng Tây (Trung Quốc)

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam gặp gỡ đoàn phóng viên tờ Nhật Báo Quảng Tây (Trung Quốc)

Sáng 28/3, tại trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Văn Huyên, Hà Nội), PGS. TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã có buổi gặp gỡ và làm việc với đoàn phóng viên tờ Nhật Báo Quảng Tây (Trung Quốc).