Báo Nga thâm nhập "chợ đen" mua vũ khí Mỹ ở Ukraine

Phóng viên đài RT của Nga gần đây thâm nhập vào thị trường chợ đen, đặt vấn đề mua máy bay không người lái (UAV) cảm tử Phoenix Ghost do Mỹ sản xuất.

Báo Nga thâm nhập "chợ đen" mua vũ khí Mỹ ở Ukraine - 1

Binh sĩ Ukraine kiểm tra vũ khí do phương Tây hỗ trợ.

Theo RT, các vũ khí do Mỹ và phương Tây hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga xuất hiện rộng rãi ở thị trường chợ đen. Người bán giấu kín danh tính nói họ không chỉ có sẵn súng trường hay áo giáp mà còn có cả các vũ khí phức tạp như tên lửa Javelin, NLAW hoặc UAV Phoenix Ghost và Switchblade.

Phóng viên Nga liên lạc với một người bán vũ khí trên thị trường chợ đen, đạt thỏa thuận mua UAV Phoenix Ghost với giá 4.000 USD.

Phóng viên Nga giả làm người mua cũng bày tỏ sự quan tâm đối với loại mìn M18A1 Claymore do Mỹ sản xuất nhưng người bán nói đã hết hàng loại này.

Đối với UAV Phoenix Ghost, người bán cam kết chuyển hàng sau khi đã nhận đủ tiền từ bên thứ ba làm trung gian. Để đảm bảo an toàn, kiện hàng sẽ được chôn sâu dưới đất.

Khi được hỏi rằng liệu UAV Phoenix Ghost có thể được chuyển ra ngoài lãnh thổ Ukraine, ví dụ như tại một ngôi làng giáp biên giới ở Ba Lan hay không, người bán nói đây không phải vấn đề, nhưng sẽ tốn thêm 1.000 USD.

Báo Nga thâm nhập "chợ đen" mua vũ khí Mỹ ở Ukraine - 2

UAV Switchblade có giá 4.000 USD.

Theo RT, có khả năng những kẻ buôn vũ khí ở Ukraine có liên hệ với lực lượng biên phòng Ukraine, có thể đem vũ khí sang Ba Lan trót lọt.

Một lái buôn vũ khí khác nói có sẵn áo giáp do Mỹ sản xuất với giá 1.500 USD cho 5 bộ, súng trường M4 có sẵn ống giảm thanh và hàng trăm viên đạn có giá 2.400 USD. Lái buôn còn có sẵn các vũ khí kiểu Liên Xô như súng trường AK-47, súng ngắn, lựu đạn và súng bắn tỉa.

Theo báo Nga, các vũ khí hiện đại của phương Tây được bán với giá rất rẻ ở thị trường chợ đen, ví dụ như tên lửa chống tăng NLAW có giá 15.000 USD, trong khi giá chính thức là từ 30.000 – 40.000 USD.

Tuy nhiên, phóng viên Nga chỉ dừng lại ở bước hỏi mua mà không thanh toán khoản tiền 4.000 USD đối với mẫu UAV Phoenix Ghost.

Tháng trước, người đứng đầu Interpol, Jürgen Stock cảnh báo xung đột ở Ukraine khiến nhiều vũ khí phương Tây bị tuồn ra thị trường chợ đen.

Giới chức Mỹ cũng từng thừa nhận không thể kiểm soát toàn bộ các vũ khí cung cấp cho quân đội Ukraine, do không nắm được các thông tin về giao tranh trên thực địa.

Đăng Nguyễn - RT

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đồng USD hạ nhiệt trước thềm quyết định lãi suất của Fed

Đồng USD hạ nhiệt trước thềm quyết định lãi suất của Fed

Đồng USD giảm nhẹ trong bối cảnh giới đầu tư hướng mắt vào cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tuần tới, nơi khả năng cao Fed sẽ cắt giảm lãi suất. Các dữ liệu kinh tế và dự đoán về lãnh đạo mới của Fed khiến thị trường ngoại hối biến động nhưng vẫn giữ xu hướng ổn định.

Cơn bão AI 2,5 nghìn tỷ USD: Mỹ có thể cung cấp đủ điện?

Cơn bão AI 2,5 nghìn tỷ USD: Mỹ có thể cung cấp đủ điện?

Các tập đoàn công nghệ hàng đầu như OpenAI, Google, Microsoft, Amazon và Meta đang lên kế hoạch tăng gấp đôi nhu cầu điện phục vụ AI trong 5 năm tới, đủ để cấp năng lượng cho hơn 30 triệu hộ gia đình. Mặc dù yêu cầu này khổng lồ, các chuyên gia tin rằng Mỹ có thể đáp ứng nhờ sự dư thừa công suất và năng lực mở rộng hệ thống điện quốc gia.

Gặp đảo (tùy bút)

Gặp đảo (tùy bút)

Lần đầu tiên được ra đảo nên tôi khá hồi hộp. Nhà báo Hoàng Mạnh Tuân của Thời báo Văn học nghệ thuật, trẻ trung vậy nhưng cũng hồi hộp không kém. Thời báo đã ưu ái cho xe lên sân bay Nội Bài.