Quốc gia Trung Mỹ đạt thoả thuận "phi thường nhất thế giới" với chính quyền ông Trump

El Salvador – quốc gia vùng Trung Mỹ, mới đây đã đạt thoả thuận với chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc giam giữ tội phạm của Mỹ cũng như tiếp nhận những người bị Mỹ trục xuất bất kể quốc tịch, CNN đưa tin.

Quốc gia Trung Mỹ đạt thoả thuận "phi thường nhất thế giới" với chính quyền ông Trump - 1

Các tù nhân bị giam giữ trong siêu nhà tù ở El Salvador. Ảnh: CNN.

Theo CNN, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio công bố thoả thuận sau cuộc gặp Tổng thống El Salvador Nayib Bukele vào ngày 3/2.

“Trong một hành động thể hiện tình hữu nghị, El Salvador đã đồng ý với một thỏa thuận di cư chưa từng có và phi thường nhất trên thế giới”, ông Rubio nói với các phóng viên.

Theo ông Rubio, El Salvador đồng ý tiếp nhận người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ thuộc mọi quốc tịch, giam giữ tội phạm bị kết án ở Mỹ, kể cả người Mỹ và người có quyền cư trú hợp pháp.

Tổng thống Bukele xác nhận thoả thuận trong bài đăng trên mạng xã hội X. “Chúng tôi sẵn sàng giúp Mỹ giam giữ những người bị kết án tại siêu nhà tù của chúng tôi với một mức phí. Mức phí này tương đối thấp với Mỹ nhưng rất quan trọng, giúp mạng lưới nhà tù của chúng tôi duy trì hoạt động”, ông Bukele cho biết.

Quốc gia Trung Mỹ đạt thoả thuận "phi thường nhất thế giới" với chính quyền ông Trump - 2

Tổng thống El Salvador Nayib Bukele (trái) gặp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 3/2. Ảnh: Reuters.

Theo CNN, giáo sư Mneesha Gellman đến từ trường Cao đẳng Emerson ở Mỹ, gọi đây là thoả thuận chưa từng có tiền lệ. “Mỹ về cơ bản đang đề xuất đưa người nhập cư bất hợp pháp tới một quốc gia thứ ba. Đây là đề xuất kỳ lạ, chưa từng có, không bắt nguồn từ bất kỳ điều khoản pháp lý nào và có khả năng vi phạm một số luật quốc tế liên quan đến quyền của người di cư", bà Gellman nói.

Manuel Flores, lãnh đạo đảng cánh tả ở El Salvador, cũng chỉ trích thoả thuận với Mỹ. “Chúng ta là gì với Mỹ? Sân sau, sân trước hay nơi để họ tống khứ tất cả mọi người?”, ông Flores nói trong cuộc họp báo.

Theo CNN, một trong những khía cạnh nổi bật nhất của thỏa thuận là Salvador sẵn sàng giam giữ bất kỳ tội phạm nào bị kết án ở Mỹ, bất kể họ là thành viên băng đảng tội phạm nguy hiểm hay chỉ là người bị kết án thông thường.

Kể từ năm 2022, nhà chức trách El Salvador có quyền bắt giữ bất kỳ ai nếu nghi ngờ họ là thành viên băng đảng. Ước tính khoảng 80.000 người đang bị El Salvador giam giữ trong mạng lưới siêu nhà tù quy mô.

Đầu năm 2023, CECOT, siêu nhà tù lớn nhất Châu Mỹ ở El Salvador đã tiếp nhận 2.000 tù nhân đầu tiên. Cơ sở có sức chứa lên tới 40.000 tù nhân. Ở thời điểm đó, Bộ trưởng Tư pháp và An ninh El Salvador, Gustavo Villatoro tuyên bố: "Tù nhân hãy nhớ rằng họ sẽ không bao giờ bước ra khỏi CECOT. Họ sẽ phải trả giá vì đã là những kẻ khủng bố hèn nhát".

Hoàng Anh - CNN

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Singapore

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Singapore

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Singapore, đồng chủ trì Đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất, chiều 24/8, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bảo tàng Văn minh châu Á.

Tăng cường quản lý hoạt động du lịch, bảo đảm an toàn cho khách du lịch

Tăng cường quản lý hoạt động du lịch, bảo đảm an toàn cho khách du lịch

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong đã ký Công văn số 5394/BVHTTDL-VP gửi UBND các tỉnh, thành phố gồm Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình và Thanh Hóa về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động du lịch và bảo đảm an toàn cho khách du lịch, Cổng thông tin Bộ VHTTDL đưa tin.

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản: Bước đột phá công nghiệp hóa và quản lý tự động, minh bạch trong kỷ nguyên số

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản: Bước đột phá công nghiệp hóa và quản lý tự động, minh bạch trong kỷ nguyên số

Sáng ngày 24/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản, theo Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, sáng 24/8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc. Luật nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng; khắc phục khó khăn, vướng mắc; phù hợp mô hình chính qu