Thái Lan thắt chặt việc quản lý các cửa khẩu với Campuchia

Ngày 25/6, Trung tâm chuyên trách quản lý tình hình biên giới Thái Lan-Campuchia (Team Thailand) nhóm họp và quyết định nhiều vấn đề quan trọng, đặc biệt là việc thắt chặt quản lý các cửa khẩu của nước này với Campuchia.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc họp của Team Thailand, bà Maratee Nalita Andamo, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết, Thái Lan quyết định siết chặt việc quản lý các hoạt động qua lại tại biên giới Thái Lan và Campuchia, hạn chế chặt chẽ hơn việc qua lại biên giới. Tuy nhiên việc qua lại biên giới vẫn áp dụng với các trường hợp đặc biệt hoặc vấn đề nhân đạo.

Thái Lan thắt chặt việc quản lý các cửa khẩu với Campuchia - 1

Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Maratee Nalita Andamo thông tin về siết chặt quản lý qua lại tại biên giới với Campuchia. (Ảnh: Chụp màn hình)

Theo đó, việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại vẫn diễn ra bình thường, trong đó có việc cho phép 7000 công dân Campuchia trở về nước hay việc hỗ trợ một số trường hợp người bệnh cần thiết phải di chuyển qua biên giới. Tại cửa khẩu ở các tỉnh Surin, Sa Kaeo và Chanthaburi, một số người dân Campuchia được phép nhập cảnh vào Thái Lan để khám, chữa bệnh.

Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thái Lan Maratee Nalita Andamo nhấn mạnh, mặc dù cần phải nâng cấp việc quản lý biên giới, tuy nhiên phía Thái Lan quan tâm đặc biệt đến việc gìn giữ mối quan hệ tốt đẹp giữa người dân hai nước Thái Lan và Campuchia. Theo bà Maratee Nalita Andamo, những biện pháp này cũng nhằm đáp ứng các chính sách tăng cường trấn áp tội phạm xuyên biên giới về lừa đảo trực tuyến, buôn người, buôn lậu ma túy, nhất là sau khi Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm công bố báo cáo về các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á vào tháng 4 vừa qua.

Bộ Ngoại giao Thái Lan cũng kêu gọi người dân Thái Lan cẩn trọng, không bày tỏ ý kiến mang tính khiêu khích hoặc cực đoan để tình hình có thể leo thang và mong muốn các ý kiến thể hiện mang tính xây dựng, không can thiệp vào tình hình nội bộ của bên kia để giảm căng thẳng và thúc đẩy bầu không khí thuận lợi trong việc tìm kiếm các lối thoát cho vấn đề hiện nay. Theo bà Maratee Nalita Andamo, Thái Lan ủng hộ hòa bình và đối thoại; hy vọng phía Campuchia sẽ nhận lời mời tham gia cuộc họp tiếp theo của Ủy ban Biên giới khu vực (RBC), một cơ chế đàm phán song phương cấp chỉ huy quân đội tại các khu vực biên giới hai nước.

Trước đó, ngày 23/6, sau cuộc họp của Team Thailand, Thái Lan tuyên bố chưa đóng cửa biên giới với Campuchia. Theo đó, Thái Lan mới áp dụng việc quản lý cửa khẩu biên giới ở cấp độ 2 trong 4 cấp độ. Khi cần thiết phải nâng việc quản lý lên cấp độ 4, các cửa khẩu biên giới của Thái Lan mới áp dụng tình trạng đóng cửa khẩu. Tuy nhiên, tại cuộc họp báo ngày hôm nay 25/6, chưa có thông tin chi tiết việc quản lý cửa khẩu biên giới sẽ được nâng lên cấp độ 3 hay 4.

Cũng tại cuộc họp báo, người phát ngôn Team Thailand về an ninh Surasant Kongsiri cho biết, các biện pháp thắt chặt kiểm soát cửa khẩu biên giới nhằm khẳng định cam kết của Thái Lan trong tăng cường trấn áp tội phạm xuyên quốc gia. Thái Lan cũng kêu gọi Campuchia hợp tác trong giải quyết vấn nạn này.

Về các động thái mà hai nước đưa ra gần đây, cuộc họp của Team Thailand cũng trao đổi về cách thức phản ứng trước những tác động về kinh tế đối với doanh nghiệp Thái Lan tại nước này và ở Campuchia trong ngắn hạn và dài hạn.

Tại họp báo, ông Surasant Kongsiri cho biết, Thái Lan đã tiến hành hỗ trợ những lĩnh vực chịu ảnh hưởng. Bộ Thương mại Thái Lan phối hợp cả khu vực công và tư để mua trái cây từ người nông dân ở khu vực phía đông Thái Lan. Mạng lưới phòng thương mại thuộc các tỉnh ở Thái Lan cũng tổ chức nhiều sự kiện, qua đó mang lại khoảng 4,6 triệu baht cho người nông dân. Ông Surasant Kongsiri cho biết, Thái Lan vẫn khuyến khích người dân tiếp tục ủng hộ các sản phẩm nông nghiệp của các tỉnh dọc biên giới Thái Lan-Campuchia.

Trung tâm chuyên trách quản lý tình hình biên giới Thái Lan-Campuchia (Team Thailand) là một tổ chức do Thủ tướng Thái Lan mới thành lập sau khi Thái Lan và Campuchia xảy ra đụng độ trên biên giới hôm 28/5 vừa qua. Team Thailand do Thứ trưởng Quốc phòng Nattaphon Narkphanit phụ trách và đại diện của hơn 20 bộ, ngành trong đó có đại diện của các lực lượng vũ trang Thái Lan nhằm phối hợp hoạt động của tất cả các cơ quan liên quan của Thái Lan.

Theo Nhân Dân

Tin liên quan

Tin mới nhất

Không gian văn chương mới mẻ trong “Con rối hát ngoài rừng xa” của Khải Đơn

Không gian văn chương mới mẻ trong “Con rối hát ngoài rừng xa” của Khải Đơn

Trong lần đầu tiên gõ cửa thể loại truyện ngắn, Khải Đơn không chọn bước đi an toàn. Tập truyện ngắn “Con rối hát ngoài rừng xa” vừa được ra mắt của chị là một tập truyện táo bạo và lặng lẽ, nơi tác giả dấn thân vào một địa hạt vừa mơ hồ vừa rợn ngợp, nơi con người, thiên nhiên và linh hồn trôi dạt vào nhau như khói sương không hình tướng.

Khởi công xây dựng đền thờ Đức vua Ngô Quyền

Khởi công xây dựng đền thờ Đức vua Ngô Quyền

Sáng 26/6, huyện Đông Anh (Hà Nội) tổ chức lễ khởi công xây dựng đền thờ Đức vua Ngô Quyền tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa, nơi Ngô Quyền từng chọn làm kinh đô. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và nhấn nút khởi công.

Đồng USD lao dốc bất ngờ dưới thời ông Trump, trở nên yếu nhất 3 năm qua: Tại sao?

Đồng USD lao dốc bất ngờ dưới thời ông Trump, trở nên yếu nhất 3 năm qua: Tại sao?

Dù được kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ chính sách thuế quan và cắt giảm thuế của chính quyền Tổng thống Donald Trump, đồng USD đang trải qua một năm tồi tệ nhất trong gần ba thập kỷ. Giữa lúc chứng khoán và trái phiếu phục hồi, USD lại suy yếu nghiêm trọng, làm dấy lên nhiều câu hỏi về sức mạnh thực sự của đồng tiền này.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Đảng bộ Bộ VHTTDL luôn phải

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Đảng bộ Bộ VHTTDL luôn phải "giữ được nhịp" và tạo ra "nhịp mới"

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho rằng, những yêu cầu mang tính thời đại đặt ra cho Đảng bộ Bộ VHTTDL luôn phải "giữ được nhịp" và tạo ra "nhịp mới". "Giữ nhịp" là giữ lấy giá trị cốt lõi, giữ cho dòng chảy văn hóa dân tộc không lạc hướng, giữ sự ổn định về tổ chức, về niềm tin, về đạo lý. "Tạo nhịp mới" là thúc đẩy bản lĩnh, tạo động lực mới cho sự phát triển, tạo