Sao bóng chuyền Thái Lan chấn thương, Thanh Thúy bị chỉ trích vô cớ

(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Đội trưởng bóng chuyền Việt Nam, Trần Thị Thanh Thúy, bị fan Thái Lan chỉ trích sau pha va chạm khiến Hattaya Bamrungsuk chấn thương, gây tranh cãi trước SEA Games 33.

Đội trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, Trần Thị Thanh Thúy, bất ngờ trở thành tâm điểm chỉ trích từ người hâm mộ Thái Lan sau một pha va chạm tại giải vô địch bóng chuyền nữ Nhật Bản 2025, khiến tuyển thủ quốc gia Hattaya Bamrungsuk dính chấn thương. Sự việc diễn ra chỉ một tháng trước thềm SEA Games 33, nơi Thái Lan là chủ nhà.

Sao bóng chuyền Thái Lan chấn thương, Thanh Thúy bị chỉ trích vô cớ - 1

Thanh Thúy trực tiếp khiến VĐV Thái Lan bị đau

Pha va chạm nhạy cảm gây tranh cãi

Ngày 9/11, trong trận đấu giữa Gunma Green Wings và Queenseis, Thanh Thúy và Hattaya Bamrungsuk đối đầu nhau ở lưới. Khi Thanh Thúy bật nhảy để xử lý pha bóng, Hattaya vô tình giẫm phải chân của "4T" và bị chấn thương cổ chân hoặc mắt cá, phải rời sân ngay sau đó. Thanh Thúy cũng có dấu hiệu đau trong những hiệp tiếp theo.

Pha va chạm này nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Nhiều fan Thái Lan lên tiếng chỉ trích Thanh Thúy, cho rằng cô cố tình gây thương tích cho Hattaya.

"4T (biệt danh của Thanh Thúy) thiếu trách nhiệm, không quay ra xin lỗi Toey", một fan Thái Lan bình luận.

"Người giẫm lên chân Toey là tuyển thủ Việt Nam - 4T. Không có lời xin lỗi nào cả", người khác thêm vào.

"SEA Games 33 sắp tới rồi, liệu đây có phải hành vi cố tình?", người khác đặt câu hỏi.

Tuy nhiên, các hình ảnh chậm cho thấy chân Thanh Thúy tiếp đất trước, và Hattaya vô tình rơi xuống và giẫm phải. Đây là một pha va chạm hy hữu, không ai có ý định gây hại. Thanh Thúy cũng chủ động hỏi thăm Hattaya, và tuyển thủ Thái Lan đáp lại thiện chí.

Sao bóng chuyền Thái Lan chấn thương, Thanh Thúy bị chỉ trích vô cớ - 2

Hattaya (áo trắng) bị đau sau pha tiếp đất

Phản ứng từ người hâm mộ Việt Nam

Trước làn sóng chỉ trích, người hâm mộ Việt Nam lên tiếng bảo vệ Thanh Thúy. "Cần xem lại kĩ tình huống trước khi bình luận, Thanh Thúy tiếp đất trước, tay đập Thái Lan chấn thương là do thiếu may mắn thôi", một tài khoản viết.

"Cô ấy đã ra kí hiệu tay xin lỗi và Hattaya đã đáp lại", người thứ hai khẳng định, Thúy vô cùng có trách nhiệm dù vô tình làm đối thủ đau.

Chấn thương của Hattaya Bamrungsuk là tin dữ với đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan, vốn đã mất hai chủ công Wipawee Srithong và Donphon Sinpho trước thềm SEA Games 33. Hattaya, phụ công số một của Thái Lan trong suốt hơn một thập niên, càng trở nên quan trọng, vì vậy phản ứng sốt ruột từ fan Thái Lan là có thể hiểu được.

Nguyễn Hưng

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nhạc, nghe bằng văn xuôi

Nhạc, nghe bằng văn xuôi

Thơ, với những đặc điểm hình thức phổ biến của nó - như “vần” và “nhịp điệu” - mang sức mạnh khiến cho “nhạc tính” được vang lên trong văn bản ngôn ngữ và góp phần đáng kể vào việc hình thành cảm xúc nghệ thuật của người tiếp nhận. Vậy còn văn xuôi thì sao? Có thể “nghe” nhạc bằng văn xuôi và trong văn xuôi được không?

Khi văn hoá không còn là khẩu hiệu: Góc nhìn từ Tập đoàn TH

Khi văn hoá không còn là khẩu hiệu: Góc nhìn từ Tập đoàn TH

“Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cần được thiết kế như một kiến trúc có chủ đích, trong đó văn hoá không chỉ là giá trị tinh thần, mà trở thành nền tảng vận hành của tổ chức” - chia sẻ của bà Trần Thị Quyên, Giám đốc Nhân sự Tập đoàn TH tại Diễn đàn Quốc gia “Văn hóa với Doanh nghiệp” 2026.

Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương: công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới trên nền tảng phát triển bền vững

Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương: công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới trên nền tảng phát triển bền vững

Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương với quy mô đầu tư 6.000 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ đạt công suất 1 triệu tấn/năm, với hệ thống 20 dây chuyền tự động hóa hoàn toàn, tiên phong áp dụng những công nghệ hiện đại bậc nhất thế giới trong ngành thực phẩm – đồ uống trên nền tảng phát triển bền vững.

Nhiều điểm nhấn tại chuỗi hoạt động “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam”

Nhiều điểm nhấn tại chuỗi hoạt động “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam”

Góp phần hưởng ứng tôn vinh Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) và quảng bá, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, từ ngày 1/4 đến 3/5, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) sẽ diễn ra chuỗi hoạt động giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc với chủ đề “Sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam”.