“Bắt mạch” thị trường BĐS Hải Phòng trước cột mốc lịch sử sáp nhập với Hải Dương

Ngày 15/8/2025 sẽ đi vào lịch sử như cột mốc mở ra kỷ nguyên mới cho thị trường BĐS Hải Phòng. Việc sáp nhập Hải Phòng và Hải Dương không chỉ tạo nên một siêu đô thị có quy mô dân số và kinh tế lớn thứ 3 cả nước, mà còn thiết lập một “siêu cường tăng trưởng” mới ở phía Bắc. Trước “giờ G”, thị trường địa ốc nơi đây đang sôi động hơn bao giờ hết.

Một siêu đô thị mới đang thành hình

Theo đề án được Chính phủ phê duyệt, Hải Phòng sẽ sáp nhập với Hải Dương, hình thành một thành phố trực thuộc Trung ương có quy mô dân số 4,6 triệu người, GRDP khoảng 658.000 tỷ đồng - đứng thứ 3 cả nước sau TP.HCM và Hà Nội. Thành phố Hải Phòng mới sẽ đi vào hoạt động trước 15/8 với trung tâm hành chính - chính trị đặt tại Thủy Nguyên.

Tại Hội thảo khoa học diễn ra ngày 9/5 vừa qua, ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, khẳng định việc sáp nhập không chỉ đơn thuần là tái cấu trúc hành chính, mà còn là cú hích, là thời cơ để xây dựng Hải Phòng thành một siêu đô thị hiện đại, năng động, có sức cạnh tranh quốc tế.

“Bắt mạch” thị trường BĐS Hải Phòng trước cột mốc lịch sử sáp nhập với Hải Dương - 1

Sau sáp nhập Hải Phòng kỳ vọng trở thành một siêu đô thị hiện đại

Về quy hoạch vùng, việc sáp nhập tạo điều kiện để điều chỉnh tổng thể các quy hoạch phát triển đô thị, công nghiệp, giao thông và xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại. Với lợi thế tự nhiên nằm tại trung tâm tam giác kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Hải Phòng mở rộng sở hữu vị trí trung chuyển chiến lược, là mắt xích trọng yếu trong mạng lưới kết nối vùng và quốc tế.

Quy hoạch mới sẽ cho phép mở rộng không gian phát triển đô thị ra các khu vực vốn trước đây còn hạn chế về điều kiện hạ tầng và cơ chế đầu tư. Việc tích hợp các khu công nghiệp lớn, như VSIP, Tràng Duệ và Khu kinh tế ven biển phía Nam (Hải Phòng) với VSIP, Nam Sách, Đại An (Hải Dương) sẽ hình thành một “vành đai công nghiệp - logistics” quy mô hàng chục nghìn ha, tạo cú hích mạnh mẽ cho thu hút FDI và phát triển BĐS công nghiệp cũng như nhà ở.

Về hạ tầng giao thông, Hải Phòng hiện đã là một trong những đô thị có hạ tầng hiện đại và hoàn chỉnh nhất cả nước, với “tứ trụ chiến lược”, gồm: đường biển - đường bộ - đường sắt và đường hàng không. Cảng nước sâu Lạch Huyện đang hoạt động hiệu quả và tiếp tục được mở rộng, giúp thành phố trở thành điểm trung chuyển quốc tế hàng đầu khu vực. Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh kết nối trực tiếp với các trung tâm sản xuất, thương mại, du lịch và cảng biển, giúp giảm thiểu chi phí logistics.

Sân bay Cát Bi sau mở rộng sẽ trở thành trung tâm hàng không - logistics quốc tế, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư. Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng (khởi công tháng 12/2025) sẽ tạo không gian tăng trưởng mới và đẩy nhanh quá trình phát triển đô thị, công nghiệp, du lịch, dịch vụ... cho Hải Phòng.

Tổng thể, sự kết hợp giữa hệ thống quy hoạch chiến lược, hạ tầng đồng bộ và vị trí liên kết vùng vượt trội là nền tảng vững chắc giúp Hải Phòng sau sáp nhập trở thành một siêu đô thị công - thương - dịch vụ - cảng biển của miền Bắc. Cột mốc lịch sử cũng mở ra hàng loạt cơ hội đầu tư hấp dẫn cho cả nhà đầu tư trong nước và quốc tế, đặc biệt là trong lĩnh vực BĐS.

Dòng vốn đổ mạnh, BĐS Hải Phòng bứt tốc trước “giờ G” 

Theo các chuyên gia, việc sáp nhập sẽ đưa Hải Phòng trở thành điểm đến của làn sóng dân cư, chuyên gia và lao động kỹ thuật cao đổ về nhờ việc Thủy Nguyên được chọn làm trung tâm hành chính - chính trị mới. Đến năm 2030, dân số Hải Phòng - Hải Dương có thể đạt mốc 5,5 triệu người, kéo theo nhu cầu về nhà ở, dịch vụ đô thị, thương mại, y tế, giáo dục sẽ tăng gấp 2 lần hiện tại.

Ghi nhận từ nhiều sàn giao dịch cho thấy, lượng quan tâm BĐS Hải Phòng đã tăng vọt kể từ sau thông tin sáp nhập. Theo kết quả một khảo sát gần đây của Hiệp hội BĐS Hải Phòng, 80% nhà đầu tư và chuyên gia đều chung nhận định thị trường BĐS thành phố sẽ bước vào giai đoạn sôi động trong những năm tới, đặc biệt là trong năm 2025.

Riêng với khu vực Thủy Nguyên, Hội Môi giới BĐS Việt Nam cho biết, giá đất đã tăng mạnh từ 50 - 100% vào năm 2021 khi kế hoạch thành lập TP Thủy Nguyên được công bố. Dự báo, trong năm 2025, giá đất tại trái tim” của thành phố Hải Phòng mới có thể sẽ tăng từ 10 - 20% và dư địa còn rất lớn nhờ cơ sở hạ tầng, điều kiện xã hội ngày một phát triển.

Thực tế, không chỉ các nhà đầu tư cá nhân mà nhiều tập đoàn lớn cũng đã “cắm cờ” tại Thủy Nguyên để đón đầu làn sóng phát triển mới của siêu đô thị Hải Phòng - Hải Dương. Hiện, Thủy Nguyên đã trở thành “bến đỗ” của hàng loạt “ông lớn” BĐS, như Vinhomes, Masterise, Hoàng Huy, Văn Phú Invest, VSIP Hải Phòng… với các dự án có vốn đầu tư lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng. Trong đó, Vinhomes Royal Island - do Vingroup làm chủ đầu tư - với vị thế của một đô thị đảo nghỉ dưỡng hàng đầu khu vực, đang là tâm điểm thu hút dòng tiền mạnh mẽ nhất.

“Bắt mạch” thị trường BĐS Hải Phòng trước cột mốc lịch sử sáp nhập với Hải Dương - 2

Ai nắm bắt được cơ hội lúc này sẽ đón đầu làn sóng tăng trưởng mạnh mẽ nhất trong thập kỷ tới của siêu đô thị Hải Phòng - Hải Dương

Sở hữu vị trí đắc địa khi tọa lạc trên đảo Vũ Yên, trung tâm của Thủy Nguyên và thành phố Hải Phòng mới, Vinhomes Royal Island thừa hưởng trọn vẹn lợi thế hạ tầng của khu vực. Đây cũng là nền tảng để Vingroup phát triển cho dự án này mạng lưới hạ tầng giao thông “không - thủy - bộ” độc đáo bậc nhất trên thị trường BĐS Việt Nam.

Ngoài vị trí, điều làm nên sức hút khác biệt của Vinhomes Royal Island chính là hệ thống tiện ích sống - vui chơi giải trí - thương mại - nghỉ dưỡng đẳng cấp nhất khu vực. Đó là những căn biệt thự có kiến trúc sang trọng với biển sau nhà, kế cận sân golf 36 hố, công viên giải trí VinWonders & Safari, Học viện ngựa Hoàng gia, Vincom Mega Mall Royal Island, Bến du thuyền cao cấp... Mỗi lần mở bán một phân khu mới, Vinhomes Royal Island đều ghi nhận lượng hấp thụ mạnh mẽ của thị trường.  

Giới chuyên gia đánh giá, hiện tại là thời điểm “nghìn vàng” để đầu tư vào BĐS Hải Phòng. Đặc biệt, khoảng thời gian từ nay đến 15/8/2025 được coi là “vùng trũng” giá cuối cùng trước khi thị trường bước sang một mặt bằng giá mới hậu hợp nhất.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Búp bê quái vật Labubu gây

Búp bê quái vật Labubu gây "sốt" trên TikTok, được săn lùng với giá hàng trăm triệu đồng

Từng chỉ là món đồ chơi nhỏ nhắn với nụ cười ranh mãnh, Labubu đang trở thành cơn sốt toàn cầu nhờ TikTok. Giá gốc chưa tới 1 triệu đồng, nhưng có phiên bản đặc biệt được hét giá lên tới cả trăm triệu. Xu hướng mới này đặt ra nhiều câu hỏi về sức mạnh của mạng xã hội và tâm lý tiêu dùng hiện đại.

Báo chí đồng hành xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới

Báo chí đồng hành xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới

Hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025), ngày 5/6, Hội thảo “Báo chí đồng hành xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới” đã diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện do Cục Báo chí, Báo Văn hóa phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội (HANOISME) tổ chức.

“Gọi quê” - Phù san thơ Phan Văn Ấu

“Gọi quê” - Phù san thơ Phan Văn Ấu

Có bản sắc trong thơ đã là rất khó, nhưng chọn lối nào để tới được mình, lại là câu hỏi không dễ trả lời với người cầm bút. Sinh ra và gần như cả đời gắn bó với sông Đáy quê hương, tác giả Phan Văn Ấu đến với thơ bằng con đường phù sa. Và chính trầm tích phù sa ấy đã làm nên mùa thơ “Gọi quê” của anh.

Văn hóa “lên ngôi” - Khi sáng tạo trở thành sức mạnh kinh tế

Văn hóa “lên ngôi” - Khi sáng tạo trở thành sức mạnh kinh tế

Bộ Nội vụ vừa ban hành Quyết định số 541/QĐ – BNV ngày 30/5/2025 về việc cho phép thành lập Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam. Sự ra đời của Hiệp hội được kỳ vọng sẽ góp phần tạo ra bước đột phá về phát triển nền công nghiệp văn hoá nước nhà. Để cung cấp thêm những thông tin về Hiệp hội, cũng như bày tỏ quan điểm về phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam,

Phát động cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc xanh – Hành động xanh – Tương lai xanh”

Phát động cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc xanh – Hành động xanh – Tương lai xanh”

Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2025, trong khuôn khổ Dự án “Lồng ghép chống chịu biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường để phát triển các đô thị xanh loại II", Cục Môi trường trong vai trò Chủ dự án, với sự bảo trợ của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc xanh – Hành động xanh – Tương lai xanh". Cuộc