Chi hội Blockchain TP. HCM hợp tác JoliPoli ra mắt giải pháp chống hàng giả
Tại tọa đàm “Chuyển đổi số tại Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình sáp nhập” ngày 18/06, bà Lê Nguyễn Trà My, đại diện Chi hội Blockchain TP. HCM, đã chia sẻ giải pháp phòng chống hàng giả, truy xuất nguồn gốc thông qua công nghệ chuỗi khối.
Giải pháp này góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực tài sản trí tuệ, với mục tiêu biến trí tuệ thành tài sản, từ đó tạo động lực mới cho sự bứt phá của TP.HCM trong giai đoạn sáp nhập.
Tài sản trí tuệ: Mỏ vàng chưa được khai phá tại Việt Nam
Bà My cho biết tài sản vô hình chiếm 90% giá trị của các doanh nghiệp S&P 500 (trong đó có Apple, Microsoft). Tuy nhiên, việc sử dụng và khai thác thương mại loại tài sản này tại Việt Nam vẫn đang gặp phải nhiều thách thức.
Trong năm 2024, Việt Nam xử lý hơn 140.000 đơn đăng ký sở hữu công nghiệp, nhưng tỷ lệ thương mại hóa chỉ khoảng 0,1%, thấp hơn 50 lần so với trung bình thế giới và 100 lần so với các nước phát triển.
“Sáp nhập không chỉ là việc sắp xếp lại bản đồ hành chính, mà còn là cơ hội để xây dựng hệ thống quản lý tài sản trí tuệ hiệu quả, biến trí tuệ thành tài sản và thành động lực cho phát triển kinh tế”, bà My bày tỏ.
Nguyên nhân chính là do thiếu vắng một nền tảng chuyên biệt, minh bạch cho giao dịch tài sản trí tuệ và cơ chế định giá chuẩn hóa, khiến các sáng chế, ý tưởng khó có thể tiếp cận thị trường và phát huy giá trị kinh tế.
Chuỗi khối mở đường cho tài sản trí tuệ Việt Nam ra thế giới
Theo bà My, chuỗi khối, một trong những công nghệ chiến lược quốc gia theo Quyết định số 1131/QĐ-TTg, là chìa khóa không chỉ quản lý tốt tài sản trí tuệ mà còn biến nó thành động lực thực sự thúc đẩy kinh tế.
Chi hội Blockchain TP. HCM đã tư vấn ứng dụng công nghệ chuỗi khối để thành lập các “giấy khai sinh số” đại diện cho quyền sở hữu một loại tài sản.
“Sử dụng công nghệ tạo nên lá chắn vững chắc bảo vệ quyền và lợi ích của nhà sáng tạo Việt Nam trên hành trình chinh phục thị trường quốc tế”, bà My chia sẻ.
Cụ thể, Chi hội Blockchain TP. HCM hợp tác cùng với nhà thiết kế Phạm Đăng Anh Thư, sáng lập thương hiệu JoliPoli, ra mắt giải pháp “giấy khai sinh số” cho phiên bản váy cưới giới hạn. Tài sản số này lưu trữ các thông tin như tên nhà thiết kế, chất liệu, mã định danh và chủ sở hữu hợp pháp… trên chuỗi khối. Với đặc tính bất biến của chuỗi khối, thông tin trên giấy khai sinh sẽ không thể thay đổi.
Giải pháp này không chỉ hưởng ứng Chương trình Chuyển đổi số quốc gia theo Quyết định 749, mà còn trực tiếp góp phần thực hiện Đề án 100 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm quốc gia.
Biến sở hữu trí tuệ thành tài sản để giao dịch
Bên cạnh đó, “giấy khai sinh số” có thể được giao dịch tự do trên chuỗi khối. Tính năng này mở ra khả năng xây dựng mô hình “chợ ý tưởng”. Quyền sở hữu trí tuệ sẽ được giao dịch một cách công khai và minh bạch.
“Như Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã chỉ rõ, mục tiêu là phải "Biến kết quả nghiên cứu thành tài sản để giao dịch". Tuy nhiên, thực tế lâu nay chúng ta thiếu một "sân chơi" minh bạch và một "luật chơi" rõ ràng cho loại tài sản đặc thù này”, Bà My cho biết.
“Giấy khai sinh” này còn được tích hợp cơ chế phân chia lợi nhuận. Cụ thể, mỗi lần được giao dịch lại trên thị trường, 5% giá trị sẽ tự động chuyển về tài khoản của nhà thiết kế như một lời cảm ơn. Cơ chế này góp phần tạo động lực cho các đơn vị nghiên cứu và sáng tạo, thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành.
Chuỗi khối thuộc Danh mục công nghệ chiến lược, đóng vai trò chủ đạo cho tăng trưởng đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Chuỗi khối giúp cung cấp các tính năng minh bạch, bất biến và phi tập trung cho môi trường số.
Bình luận