Davipharm đẩy mạnh đầu tư nhà máy sản xuất thuốc chất lượng cao

Khi ngành dược trong nước đẩy mạnh đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao và các quy định quản lý ngày càng chặt chẽ, Davipharm - thành viên Tập đoàn Adamed chuẩn bị bước vào giai đoạn tăng trưởng tiếp theo. Công ty đang tiến hành nâng cấp cơ sở hạ tầng và kho bãi tại TP. Hồ Chí Minh, với tổng vốn đầu tư hơn 20 triệu USD giúp gia tăng năng lực sản xuất và cải tiến chất lượng; cùng một kế hoạch mở rộng nhà máy trong tương lai gần nhằm đạt gấp ba công suất hiện tại.

Davipharm đẩy mạnh đầu tư nhà máy sản xuất thuốc chất lượng cao - 1

Davipharm liên tục nâng cấp cơ sở hạ tầng & gia tăng năng lực sản xuất của nhà máy

Thị trường dược phẩm Việt Nam đang phát triển dựa trên sự già hoá dân số, tầng lớp trung lưu ngày càng tăng và sự quan tâm của Chính phủ đối với khả năng tiếp cận dịch vụ y tế. Theo Báo cáo Tổng quan ngành Dược của IQVIA (Quý 2-2025), Việt Nam hiện dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về doanh thu dược phẩm, đạt hơn 9 tỷ USD - tăng 5% so với cùng kỳ năm trước, và dự báo sẽ đạt 13 tỷ USD vào năm 2030. Song song đó, việc quản lý nghiêm ngặt hơn đang định hình lại thị trường, buộc các nhà sản xuất phải nâng cấp để đảm bảo tuân thủ các quy định.

Theo ông Wojciech Makowski - Giám đốc Vận hành của Davipharm, các khoản đầu tư giúp công ty mở rộng quy mô, đáp ứng nhu cầu trong nước và cung cấp cho các thị trường khắt khe trên toàn cầu.

Thúc đẩy sản xuất thuốc chất lượng cao tại Việt Nam

Từ năm 2021, Davipharm là một trong số ít doanh nghiệp dược tại Việt Nam đạt chứng chỉ EU-GMP, và là công ty duy nhất trong khu vực được chứng nhận EU-GMP cho khu vực sản xuất thuốc hoạt tính cao (HP Zone) bao gồm thuốc điều trị ung thư từ năm 2024 đến nay.

Davipharm đẩy mạnh đầu tư nhà máy sản xuất thuốc chất lượng cao - 2

 Bên trong khu vực HP Zone đạt chuẩn EU-GMP của Davipharm.

Cột mốc này khẳng định vị thế của Davipharm là nhà sản xuất hàng đầu trong nước và đối tác tin cậy có khả năng cung cấp thuốc chất lượng cao đạt chuẩn quốc tế. Đồng thời, công ty cũng thể hiện vai trò tiên phong góp phần thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, với mục tiêu 20% doanh nghiệp nội địa đạt chuẩn EU-GMP hoặc tương đương, hướng đến tự chủ thuốc thiết yếu và đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất - xuất khẩu dược phẩm hàng đầu Đông Nam Á.

Dự án nâng cấp nhà máy của Davipharm bao gồm nhà kho hiện đại, khu vực đóng gói mở rộng, và phòng kiểm nghiệm chất lượng được đầu tư quy mô lớn. Sau khi hoàn thành, các hạng mục này sẽ giúp tối ưu hóa quy trình sản xuất, giảm thiểu tắc nghẽn, và nâng cao hiệu suất chuỗi cung ứng.

Bên cạnh đó, Davipharm cũng đang thiết lập các dây chuyền mới cho thuốc hoạt tính cao. Ông Wojciech cho biết: “Dự án không chỉ giúp công ty tối đa hoá sản xuất, mà còn tăng cường năng lực về công nghệ và chất lượng.”

Chiến lược mở rộng nhà máy để tăng gấp ba công suất sản xuất là một trong những giải pháp trọng tâm của Davipharm nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng, mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm mới và đẩy mạnh xuất khẩu.

Là thành viên của Tập đoàn Adamed, Davipharm kết hợp kinh nghiệm toàn cầu với các mục tiêu ưu tiên của y tế Việt Nam để tạo ra giá trị bền vững. Công ty đã và đang đóng góp những giải pháp thiết thực cho cộng đồng thông qua chuyển giao công nghệ, phát triển thuốc generic đầu tiên và các sáng kiến hỗ trợ lấy người dân làm trung tâm.

Thông qua chuyên môn quốc tế và những hiểu biết tại địa phương, Davipharm cam kết cung cấp thuốc chất lượng cao, thuốc giá trị gia tăng với giá cả hợp lý và mang những tiến bộ đổi mới vào thực tế chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân Việt Nam.

Davipharm đẩy mạnh đầu tư nhà máy sản xuất thuốc chất lượng cao - 3

Davipharm cam kết cung cấp thuốc chất lượng cao với mức giá hợp lý phục vụ bệnh nhân.

Chia sẻ tri thức - Đồng hành cùng ngành Dược

Không chỉ tập trung cho sự phát triển của riêng mình, Davipharm còn tích cực hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp trong ngành nhằm thúc đẩy sản xuất dược phẩm chất lượng cao. Công ty thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm từ hành trình triển khai EU-GMP, bao gồm sản xuất, kiểm định và quản lý chất lượng.

Sức cạnh tranh của ngành dược Việt Nam không dựa trên nỗ lực của một doanh nghiệp, mà là trên sức mạnh tổng thể của toàn hệ sinh thái. Khi cùng nhau nâng cao tiêu chuẩn, ngành dược trong nước sẽ phục vụ bệnh nhân tốt hơn và khẳng định vị thế trên trường quốc tế.

Davipharm đẩy mạnh đầu tư nhà máy sản xuất thuốc chất lượng cao - 4

 Ông Wojciech Makowski chia sẻ tại Hội thảo GMP 2025, Hà Nội.

Dự án nâng cấp nhà máy và mở rộng kho bãi chỉ là một bước trong chiến lược dài hạn của Davipharm, bao gồm đầu tư chuyển đổi số, phát triển bền vững và đa dạng hóa sản phẩm. Là một trong những nhà sản xuất hàng đầu Việt Nam, Davipharm đang vươn mình trở thành công ty tiêu biểu trong khu vực về chất lượng và độ tin cậy.

Phát triển có trách nhiệm, nâng cấp liên tục và linh hoạt thích ứng trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe và yêu cầu quản lý ngày càng tăng, Davipharm luôn bước tiếp với vai trò tiên phong trong tương lai ngành dược Việt Nam.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài viết với tiêu đề: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước”. Thời báo Văn học nghệ thuật trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết.

Không phải siêu xe hay bộ sưu tập nghệ thuật, đây là nơi giới siêu giàu đổ tiền vào

Không phải siêu xe hay bộ sưu tập nghệ thuật, đây là nơi giới siêu giàu đổ tiền vào

Theo khảo sát mới của J.P. Morgan Private Bank, các gia đình siêu giàu ngày càng coi các đội thể thao không chỉ là biểu tượng địa vị mà còn là tài sản đầu tư chính thống. Tỷ lệ sở hữu cổ phần kiểm soát trong các đội thể thao đã tăng mạnh, vượt qua các tài sản truyền thống như tác phẩm nghệ thuật và siêu xe.

Không phải tiền: Bí mật khiến Warren Buffett làm việc tới 95 tuổi

Không phải tiền: Bí mật khiến Warren Buffett làm việc tới 95 tuổi

Warren Buffett – huyền thoại đầu tư và biểu tượng của sự minh mẫn ở tuổi xế chiều vừa tuyên bố rời vị trí Chủ tịch kiêm CEO Berkshire Hathaway ở tuổi 95. Câu hỏi đặt ra: điều gì khiến ông và ngày càng nhiều người tiếp tục làm việc rất lâu sau tuổi nghỉ hưu truyền thống? Những phân tích dưới đây hé lộ lý do đằng sau sự bền bỉ đó.

Từ “hạt giống đỏ” đến nhà báo - “học giả” không học hàm, học vị

Từ “hạt giống đỏ” đến nhà báo - “học giả” không học hàm, học vị

Trong giới nghiên cứu và hoạt động văn hoá, có thể nói Nguyễn Kiến Giang là một tên tuổi đặc biệt. Đến nay nhiều người có thể đã “quên” Nguyễn Kiến Giang, nhưng nhắc đến báo chí thời đổi mới, chúng ta còn nhớ hàng trăm bài báo với các bút danh Lương Dân, Lê Diên, Huyền Giang và nhiều bút danh khác nữa trên báo chí cả nước.

Tiếp tục học tập, nghiên cứu, nhận bằng Tiến sĩ ở tuổi 75

Tiếp tục học tập, nghiên cứu, nhận bằng Tiến sĩ ở tuổi 75

TTƯT-DSCK II Trần Tựu vừa vinh dự nhận bằng Tiến sĩ do Đại học Apollos của Hoa Kỳ trao tại Ấn Độ ngày 21.12.2023 vừa qua khi ông đã bước vào tuổi 75. Ông là một minh chứng cho sự học hỏi, vươn lên bất kể tuổi tác. Hiện ông Trần Tựu vẫn đang giữ cương vị Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc SaVipharm, doanh nghiệp dược hàng đầu về Khoa học công nghệ và đạt chuẩn GMP châu u, GMP Nhật