FPT Software đầu tư 125 tỷ đồng đào tạo nguồn lực ICT tiếng Nhật

FPT Software vừa công bố đầu tư 125 tỷ đồng cho chương trình đào tạo hơn 3.000 nhân sự công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) chất lượng cao cho thị trường Nhật Bản, đáp ứng sự thiếu hụt nguồn lực của thị trường này.

Khoản đầu tư được dùng để cấp học bổng cho sinh viên ICT học tiếng Nhật trong nước cũng như học bổng trao đổi sinh viên tại Nhật Bản, triển khai đào tạo, giảng dạy tiếng Nhật tại các trường đại học,...

FPT Software đầu tư 125 tỷ đồng đào tạo nguồn lực ICT tiếng Nhật - 1

FPT Software vừa công bố đầu tư 125 tỷ đồng đào tạo kỹ sư ICT thị trường Nhật Bản. Ảnh chụp tại một sự kiện ở TP.HCM.

Theo đó, trong giai đoạn từ 2024-2026, FPT Software sẽ đẩy mạnh hợp tác với các trường đại học và các trung tâm tiếng Nhật uy tín trên cả nước, chung tay đào tạo tiếng Nhật cho sinh viên ngành ICT. Chương trình đặt mục tiêu các sinh viên sẽ đạt được chứng chỉ tối thiểu N3 ngay khi tốt nghiệp ra trường, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu công việc tại xứ sở mặt trời mọc.

Hiện nay, đã có 15 trường đại học, cơ sở đào tạo ngành ICT khắp cả nước tham gia chương trình này và sắp tới sẽ tiếp tục mở rộng cả về quy mô hợp tác và số lượng các trường. Mỗi năm, FPT Software dự kiến sẽ trao hơn 500 suất học bổng cho các tài năng ICT tại các trường đại học.

Ông Đỗ Văn Khắc, CEO FPT Japan, khẳng định: “Chính phủ Nhật Bản đang thúc đẩy đầu tư trong lĩnh vực chuyển đổi số để duy trì vị thế cường quốc kinh tế. Nắm bắt thời cơ, FPT Japan đang không ngừng phát triển đội ngũ nhân sự mạnh về chuyên môn lẫn tiếng Nhật để sẵn sàng đảm nhận thêm nhiều dự án phức tạp cho các doanh nghiệp lớn của Nhật Bản. Trong vòng 5 năm tới, chúng tôi cần khoảng 20.000 kỹ sư ICT làm việc tại các campus của công ty tại Việt Nam và các văn phòng tại Nhật Bản để đáp ứng nhu cầu nhân sự cho các dự án với khách hàng Nhật Bản”.

Khoản đầu tư của FPT Software mang đến cơ hội giúp sinh viên ngành ICT nhanh chóng thành thạo tiếng Nhật và tận dụng lợi thế này để phát triển sự nghiệp. Tham gia chương trình, các bạn sẽ được trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp, tham gia nhiều dự án đẳng cấp với các chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực. Đồng thời, các tài năng ICT còn được FPT Software trực tiếp kết nối với những doanh nghiệp lớn tại Nhật Bản đang “khát” nhân sự.

Ngoài mang tới lợi thế về ngoại ngữ cho nguồn lực ICT Việt Nam, FPT Software còn kết hợp với các trường đại học, học viện trong ngành để hỗ trợ thiết kế, xây dựng các chương trình đào tạo sát với thực tiễn của thị trường. Nhờ đó, nguồn lực ICT được trang bị kiến thức và kỹ năng đáp ứng tối đa nhu cầu của doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Tuấn Minh, Giám đốc Nhân sự FPT Software chia sẻ: “Cách đây 10-15 năm, FPT Software cũng như các công ty ICT Việt Nam khác tại Nhật Bản đã tập trung phát triển con người, điều này góp phần quan trọng mang tới thành công và vị thế cho các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam tại Nhật Bản như ngày hôm nay. Giờ đây, thị trường ICT Nhật Bản một lần nữa chuẩn bị bước vào chu kỳ tăng trưởng nhảy vọt, việc xây dựng nguồn nhân lực lại càng trở nên cấp bách. Để làm được điều đó, các trường đại học đóng vai trò quan trọng trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp tối ưu thời gian đào tạo và định hướng nghề nghiệp cho các bạn sinh viên.”

FPT Software đầu tư 125 tỷ đồng đào tạo nguồn lực ICT tiếng Nhật - 2

Tọa đàm “Nhật Bản: Điểm sáng cho nhân sự ngành ICT trong bối cảnh toàn cầu” tại điểm cầu Hà Nội.

Để sinh viên và các trường đại học có thể đón đầu xu hướng thị trường, FPT Software đã chủ động kết nối với các trường đại học và cộng đồng ICT. Đáng chú ý, trong tháng 9 và tháng 10 vừa qua, FPT Software đã phối hợp cùng Hiệp hội Chuyển đổi số Việt Nam - Nhật Bản (VADX Japan) tổ chức chuỗi tọa đàm “Nhật Bản: Điểm sáng cho nhân sự ngành ICT trong bối cảnh toàn cầu” tại 3 thành phố là Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Chuỗi sự kiện có sự tham gia của hơn 300 khách mời, các lãnh đạo công ty như Rikkei, VTI, FABBI… cùng đại diện các trường Nhật ngữ, trường đại học đào tạo ngành ICT hàng đầu cả nước.

FPT Software đầu tư 125 tỷ đồng đào tạo nguồn lực ICT tiếng Nhật - 3

Đông đảo khách mời tham gia chuỗi sự kiện do FPT Software và VADX tổ chức tại điểm cầu Đà Nẵng.

Theo Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, quốc gia này sẽ thiếu gần 800.000 kỹ sư ICT vào năm 2030. Để thu hút nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong ngành ICT, chính phủ nước này đã đưa ra nhiều chính sách ưu đãi nhân tài nước ngoài. Mới đây, Ủy ban Tư pháp Hạ viện Nhật Bản đã thông qua dự luật tạo điều kiện cho lao động nước ngoài trình độ cao có thể định cư, mang gia đình sang đoàn tụ, làm việc không thời hạn tại Nhật Bản. Các kỹ sư Việt Nam còn dễ dàng nhận được visa kỹ năng đặc định Tokutei Ginou với nhiều đãi ngộ và thời gian cư trú lâu dài mà Nhật Bản đang ưu tiên cao cho nhân sự Việt Nam.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Sớm hoàn thiện hồ sơ quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích Cố đô Hoa Lư và Khu danh lam thắng cảnh Tràng An-Tam Cốc-Bích Động

Sớm hoàn thiện hồ sơ quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích Cố đô Hoa Lư và Khu danh lam thắng cảnh Tràng An-Tam Cốc-Bích Động

Ngày 21/12, tại Ninh Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực địa các điểm di tích quốc gia đặc biệt đang triển khai thực hiện lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích Cố đô Hoa Lư và Khu danh lam thắng cảnh Tràng An-Tam Cốc-Bích Động, theo Cổng Thông tin Bộ VHTTDL.

Bàn giải pháp phát triển công nghiệp văn hóa gắn với du lịch

Bàn giải pháp phát triển công nghiệp văn hóa gắn với du lịch

Chiều 19/12, tại Nhà hát Duyệt Thị Đường (Đại Nội Huế) đã diễn ra "Hội nghị quốc tế về các ngành công nghiệp văn hóa - Nền tảng phát triển du lịch bền vững". Hoạt động nằm trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025, theo cổng thông tin Bộ VHTTDL.

Larry Ellison vượt Jeff Bezos, trở lại vị trí người giàu thứ ba thế giới nhờ thương vụ TikTok

Larry Ellison vượt Jeff Bezos, trở lại vị trí người giàu thứ ba thế giới nhờ thương vụ TikTok

Cổ phiếu Oracle tăng mạnh sau khi TikTok đạt thỏa thuận lập công ty liên doanh cho hoạt động tại Mỹ, qua đó giúp nhà sáng lập Oracle Larry Ellison lấy lại vị trí người giàu thứ ba thế giới từ tay Jeff Bezos. Diễn biến này cho thấy sức nặng của các thương vụ công nghệ – địa chính trị đối với bảng xếp hạng tài sản toàn cầu.

Năm 2025 “kỳ lạ” của Elon Musk

Năm 2025 “kỳ lạ” của Elon Musk

Năm 2025 là một hành trình đầy biến động với Tesla và CEO Elon Musk: cổ phiếu lên xuống dữ dội, dính sâu vào chính trị Mỹ, tranh cãi gay gắt quanh gói lương khổng lồ và những bước tiến then chốt trong tham vọng xe tự lái. Dưới đây là ba sự kiện nổi bật nhất đã định hình một năm “không giống ai” của Tesla.