Loạt trải nghiệm không thể bỏ lỡ tại núi Bà Đen dịp Vu Lan và Quốc khánh 2/9
Tháng 8 này, núi Bà Đen, Tây Ninh mang đến chuỗi trải nghiệm đặc sắc, từ triển lãm gốm nghệ thuật, các nghi lễ thiêng liêng mùa Vu Lan đến những chương trình hướng về Quốc khánh 2/9, hứa hẹn thu hút đông đảo du khách thập phương.
Xem triển lãm gốm tâm linh “có một không hai”
Một trong những trải nghiệm mới đáng chú ý nhất trong tháng 8 là triển lãm gốm diễn ra từ ngày 8/8 đến 30/9/2026 trên núi Bà Đen. Đây là triển lãm quy mô lớn nhất tại Việt Nam trong lĩnh vực nghệ thuật sắp đặt tượng gốm tâm linh trên đỉnh núi, tạo nên sự giao thoa giữa nghệ thuật đương đại, di sản gốm Việt và chiều sâu văn hóa Phật giáo.
Triển lãm quy tụ hàng trăm tác phẩm gốm trong hình hài các chú tiểu của nghệ sĩ Nguyễn Tuấn cùng các nghệ nhân làng gốm Phù Lãng – làng nghề truyền thống hơn 700 năm tuổi của Bắc Ninh. Được tạo tác với muôn hình vạn trạng, khi ngồi thiền, lúc ngủ gật, khi cười tít mắt, lại có lúc thảnh thơi với các ngón đàn… các bức tượng chú tiểu là thông điệp về một cuộc sống an nhiên, vô ưu vô lo và buông bỏ phiền não.

Các bức tượng chú tiểu là thông điệp về một cuộc sống an nhiên, vô ưu vô lo và buông bỏ phiền não.
Đất vô ngôn, nhưng các bức tượng chú tiểu lại có thể cất lên thanh âm của thế gian - những thanh âm trong trẻo và tươi vui, như thể có thể nghe được cả tiếng cười hồn nhiên và tiếng nhạc thiền réo rắt. Đó chính là nguồn cảm hứng cho tên gọi của triển lãm “Kinh gốm - thanh âm thế gian”.
Dịp này, du khách còn có thể trực tiếp tham gia các hoạt động trải nghiệm gắn với nghệ thuật gốm như workshop thực hành làm gốm, thưởng thức show diễn tôn vinh nghệ thuật gốm…
Dự lễ Vu Lan, lắng nghe chia sẻ của Hoà thượng Thích Thiện Thuận
Năm nay, Lễ Vu Lan sẽ được tổ chức với quy mô lớn tại núi Bà Đen. Chính lễ diễn ra vào ngày 22/8/2026 (tức ngày 10/7 Âm lịch) với một loạt các nghi thức thiêng liêng như niệm Phật cầu gia hộ, dâng hoa cúng dường… Trong đó, nghi thức cài hoa lên ngực áo là điểm nhấn giàu ý nghĩa, nhắc nhớ mỗi người về công ơn sinh thành thiêng liêng, cao cả.
Đặc biệt, Vu Lan năm nay sẽ là cơ hội để Phật tử và du khách được gặp gỡ và lắng nghe các chia sẻ về đạo hiếu của Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Ủy viên DK Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Lễ Vu Lan sẽ diễn ra vào ngày 22/8/2026 trên đỉnh Bà Đen với một nhiều nghi thức thiêng liêng. Ảnh: Nguyễn Minh Tú
Được Phật tử trên khắp cả nước yêu mến với những bài giảng mang ý nghĩa nhân sinh sâu sắc, Thượng tọa Thích Thiện Thuận sẽ mang đến những chia sẻ về tình mẫu tử, lòng hiếu kính và đạo làm con, để mỗi người có dịp lắng lại và hướng về cội nguồn trong mùa đạo hiếu.
Khép lại chương trình, lễ dâng đăng tri ân các đấng sinh thành sẽ được tổ chức quy mô tại quảng trường Tây Bổ Đà Sơn, nơi hàng nghìn ngọn đăng được thắp trên đỉnh là hàng nghìn lời nguyện cầu bình an được gửi đến các bậc sinh thành và tưởng nhớ những người đã khuất.
Đi chợ lá, xem triển lãm lịch sử và check-in cờ hoa dịp Quốc khánh
Những ngày cuối tháng 8, núi Bà Đen sẽ khoác lên mình sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc, mở ra chuỗi trải nghiệm thiêng liêng hướng tới Quốc khánh 2/9. Tâm điểm là lễ thượng cờ vào ngày 2/9 tại Quảng trường trên đỉnh núi, nơi du khách có thể hòa vào không khí tự hào dân tộc với màn xếp cờ đỏ sao vàng bên đài nước. Sắc cờ đỏ sao vàng cũng được phủ khắp hành trình từ các tuyến đường lên núi, nhà ga, khu vực đình núi đến nhiều không gian trải nghiệm, tạo nên bầu không khí rộn ràng đón ngày lễ lớn của đất nước.

Lễ thượng cờ vào ngày 2/9 tại Quảng trường trên đỉnh núi.
Hoạt động được đón chờ nhất trong dịp Quốc khánh năm nay là Chợ Lá núi Bà Đen. Đây là phiên chợ duy nhất tại Việt Nam mà du khách không cần dùng tiền vẫn có thể mua các đặc sản ẩm thực Tây Ninh tại các các gian hàng hấp dẫn. Tại đây, du khách cũng có thể tham gia các trò chơi dân gian, thưởng thức các tiết mục nghệ thuật và hòa vào không khí sôi động của phiên chợ đậm màu sắc Nam Bộ.

Chợ Lá là phiên chợ duy nhất tại Việt Nam mà du khách không cần dùng tiền vẫn có thể mua các đặc sản ẩm thực Tây Ninh.
Nếu chợ Lá gợi về nét văn hóa dân gian Nam Bộ, thì “Ẩm thực tiền tuyến” lại đưa du khách trở về với những ký ức của một thời gian khó. Tại khu vực Ký ức, những món ăn giản dị như bò kho, khoai, sắn luộc, tàu phớ… sẽ được phục vụ du khách miễn phí, qua đó tái hiện phần nào cuộc sống thời chiến qua những hương vị gần gũi và những ký ức gắn với một thời đã qua.

Núi Bà Đen ngày càng khẳng định vị thế điểm đến văn hóa giàu bản sắc của Nam Bộ.
Từ 29/8, triển lãm “Ký ức tự hào” với chủ đề “Trọn khoảnh khắc, chạm tự hào” sẽ mang đến không gian rực rỡ cờ hoa, nơi du khách tìm hiểu về những trang sử hào hùng của các thế hệ cha anh tại núi Bà Đen thông qua hình ảnh và tư liệu và các vật dụng thời chiến.
Cùng với các hoạt động trải nghiệm, không gian núi Bà Đen dịp Quốc khánh còn được điểm xuyết bởi những tiểu cảnh và sân khấu thực cảnh, góp phần tạo nên không khí rộn ràng, đậm sắc màu lễ hội.
Bình luận