Nhà đầu tư chứng khoán nên làm gì khi đã thua lỗ hơn 40-50%?

Quản trị rủi ro là một trong những điều đầu tiên nhà đầu tư F0 cần học hỏi khi tham gia thị trường, cần phải xây dựng nguyên tắc bán cổ phiếu khi giá giảm đến một mức độ nào đó. Trong thực tế, nhiều nhà đầu tư có kinh nghiệm chỉ chấp nhận lỗ 7-10% và sẽ bán cắt lỗ khi vượt qua ngưỡng này.

Tuy nhiên, trong trường hợp nhà đầu tư không may chưa thực hiện được phương pháp quản trị rủi ro, đang chịu mức lỗ lên đến 30-40% hoặc thậm chí cao hơn sau đợt điều chỉnh mạnh vừa qua, nhà đầu tư cần nhìn nhận vấn đề theo góc nhìn khác thay vì chỉ chăm chăm vào việc nên mua bình quân giá hay cắt lỗ.

Nhiều chuyên gia cho rằng cùng một trạng thái tài khoản đang âm 30-40%, nhà đầu tư không vay margin, nắm giữ cổ phiếu cơ bản, có nền tảng nội tại tốt, có khả năng tăng trưởng có thể vẫn nắm giữ. Nhưng nếu nhà đầu tư đang sử dụng tỷ lệ đòn bẩy lớn thì nên tìm cách bán khi thị trường có những phiên hồi phục.

Nếu nhà đầu tư đã mua cổ phiếu nóng theo các đội nhóm hô hào mà không hiểu rõ nội tại doanh nghiệp, không có sự nghiên cứu, tư vấn đúng đắn thì dù lỗ 40-50% vẫn nên rời bỏ nó. 

Vậy trong xu hướng thị trường downtrend, nhà đầu tư cần phải xác định phương pháp đầu tư, xác định bản thân là nhà đầu tư dài hạn hay ngắn hạn?

Khi bạn không có đủ kiến thức để cơ cấu lại danh mục thì có thể yêu cầu sự hỗ trợ từ các chuyên viên tư vấn tại các CTCK và các chuyên viên tư vấn phải có trách nhiệm hỗ trợ bạn. Sau khi rà soát thì nên chọn thời điểm để loại bỏ dứt khoát những mã cổ phiếu mang tính đầu cơ và chỉ giữ lại những cổ phiếu có triển vọng kinh doanh khả quan và bền vững lâu dài.

Nếu bạn là nhà đầu tư cá nhân ít có thời gian theo dõi thị trường, coi đầu tư cổ phiếu là nguồn thu nhập thứ hai với mức sinh lời hợp lý thì không nên quá quan tâm biến động chỉ số, mà nên dành thời gian để tìm hiểu về một vài doanh nghiệp chắc chắn, có triển vọng phát triển trong tương lai sau đó chọn thời điểm để mua với mức giá hợp lý và nắm giữ lâu dài.

Một số nhà đầu tư lâu năm thường mua cổ phiếu mang tính chất tích lũy. Họ không tham gia thị trường thường xuyên, song sẽ có mặt để mua vào cổ phiếu mỗi khi thị trường điều chỉnh. Có thể, tài khoản của họ không dễ gấp 5, gấp 10, nhưng mức sinh lời qua nhiều năm sẽ tốt hơn rất nhiều so với lãi suất tiết kiệm.

Với những nhà đầu tư có xu hướng lướt sóng theo nhịp của thị trường (trading) thì cần phải trau dồi thêm kiến thức kinh nghiệm, chủ động học hỏi, tham gia những buổi đào tạo bồi dưỡng kỹ năng. Nếu coi trading là một công việc nghiêm túc thì liệu rằng bạn có chịu dành thời gian cho việc đó hay không? Đồng thời, đã giao dịch trading thì phải có kỷ luật về quản trị rủi ro và về sử dụng đòn bẩy.

Đầu tư chứng khoán không phải là dễ dàng nhưng cũng không quá khó. Tuy nhiên nếu không nghiêm túc, không xác định được mục đích, phương pháp đầu tư thì thua lỗ là điều khó tránh khỏi. Ngược lại, nếu vẫn muốn gắn bó với chứng khoán lâu dài, thị trường vẫn ở đó, luôn có cơ hội cho tất cả mọi người.

Để hạn chế các rủi ro có thể xảy ra. các nhà đầu tư nên tìm hiểu thông tin về công ty dự định mua cổ phiếu một bí quyết kỹ lưỡng, tránh rủi ro không đáng có.

Nhà đầu tư chứng khoán nên làm gì khi đã thua lỗ hơn 40-50%? - 1

Nhà đầu tư Thu Phương (Quận Cầu Giấy - Hà Nội) cho biết, “Trong phiên giao dịch ngày 13/7 khi thị trường liên tục tăng điểm nhẹ, nhưng danh mục của tôi lại đỏ rực rõ, tôi vẫn nuôi hi vọng cổ phiếu sẽ tăng giá trở lại mỗi khi cổ phiếu rớt giá và thường chần chừ “cắt lỗ””.

Với trải nghiệm từ thực tế và đọc nhiều thông tin, kinh nghiệm được các chuyên gia trên app 24HMoney phân tích, chị Thu Phương chia sẻ: Hãy tự đặt ra một hạn ngạch rớt điểm cho phép (5-10% chẳng hạn). Một khi cổ phiếu đã rớt giá hơn mức cho phép, hãy dứt khoát quyết định và chỉ giữ lại những cổ phiếu đang tăng điểm.

Chị Thu Phương cho biết, đọc 24HMoney hàng ngày, tìm hiểu kỹ hơn và phát hiện ra vấn đề quản trị rủi ro trong đầu tư nói chung và trong đầu tư chứng khoán nói riêng vô cùng quan trọng. Từ đó, tôi bắt đầu để ý đến những cảnh báo tự động của App 24HMoney trong danh mục cổ phiếu đang nắm giữ.

Đặc biệt với tính năng game chứng khoán ảo, những mã cổ phiếu đã mua lúc giá tăng từ 5 - 10% App 24HMoney sẽ tự động hiển thị dòng nhắc nhở “có lãi rồi, bạn có thể chốt lời ngay hoặc chờ tăng tiếp”; Những mã cổ phiếu đã có lãi trên 10% App 24HMoney tự động hiển thị khuyến nghị: “Lãi tốt rồi, nên bán chốt lời”.

“Học câu phương châm “chốt lời không bao giờ sai” tôi cứ theo khuyến nghị tự động đó để lướt sóng cổ phiếu và tài khoản cứ thế tăng dần và hiện nay từ vốn mặc định ban đầu là 500 triệu tiền ảo, sau khoảng 3 tháng đầu tư tài khoản ảo trong games chứng khoán của em đã tăng lên hơn 572 triệu đồng. Từ đó, tôi cũng có thêm nhiều kinh nghiệm trong quản trị rủi ro khi đầu tư vào thị trường thật”, chị Phương nói.

“Có thể nói 24HMoney đã giúp tôi ngộ ra nhiều điều. Chỉ cách đây 2 tháng, khi bước vào thị trường chứng khoán tôi như người đi giữa đại dương mênh mông, choáng ngợp trước hàng ngàn mã niêm yết, vật vã với các nguồn thông tin đa chiều, thực hư lẫn lộn, 24HMoney giúp tôi xác định phương hướng đầu tư một cách rõ ràng hơn, biết cách lựa chọn cổ phiếu để đầu tư và tìm điểm mua, điểm bán một cách hợp lý. Hy vọng, 24HMoney tiếp tục có những chỉ báo tốt, giúp nhà đầu tư đạt tỷ suất lợi nhuận cao nhất”, chị Phương cho biết thêm.

24HMoney là App mạng xã hội cập nhật thông tin tài chính, chứng khoán, bất động sản liên tục được cập nhật 24/7 với các bài viết chuyên sâu từ các chuyên gia kinh tế uy tín. 

Với giao diện thân thiện, 24HMoney sẽ là người đồng hành đáng tin cậy trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, chứng khoán..

Hãy cùng làm chủ dòng tiền, lắng nghe nhịp đập, hơi thở của thị trường chứng khoán và nhịp đập kinh tế với 24HMoney.

Ra mắt công chúng từ 7/2019, hiện App 24hmoney đã có hơn 1 triệu lượt cài đặt. Đánh giá trên Google Play được 4.8 sao, App Store được 4.7 sao.

Nhanh tay tải ngay 24HMoney: TẠI ĐÂY.

Website: https://24hmoney.vn

Như Nguyễn

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hải Phòng được chọn tổ chức Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2024

Hải Phòng được chọn tổ chức Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2024

Chiều 28/3 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao, Tạp chí Kinh tế Việt Namvà UBND thành phố Hải Phòng phối hợp tổ chức Họp báo Chương trình Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2024 (Vietnam Connect Forum). Đồng chủ trì buổi họp báo có các đại biểu: Nguyễn Như Hiếu - Cục trưởng Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao; Hoàng Minh Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng; Đào Quang Bính - Tổng Thư ký T