VPBank “sĩ” truyền thông, “thắng” kinh doanh từ một bông cúc trắng
Một hình ảnh nhỏ – bông cúc trắng khuyết cánh – được đăng lên fanpage VPBank giữa tháng 5 đã mở ra một chiến dịch truyền thông gây chấn động. Hơn một tháng sau, hình ảnh 40.000 khán giả cháy hết mình trong cơn mưa tầm tã tại Mỹ Đình đã trở thành lời tuyên ngôn thương hiệu sống động từ một ngân hàng đã dám phá vỡ mọi giới hạn truyền thống.
Hành trình định vị cảm xúc trong từng điểm chạm
Hình ảnh bông hoa cúc khuyết cánh- biểu tượng gắn liền với G-Dragon trên toà nhà VPBank Tower
Chiến dịch không bắt đầu bằng thông điệp ngân hàng, mà bằng một cách tiếp cận tinh tế về biểu tượng văn hóa. VPBank lặng lẽ khơi gợi trí tò mò của cộng đồng qua hình ảnh bông cúc khuyết cánh– biểu tượng gắn liền với thương hiệu cá nhân của G‑Dragon.
Cộng đồng mạng lan truyền, đoán định, háo hức. Và rồi, khi VPBank chính thức xác nhận sự xuất hiện của G‑Dragon tại đại nhạc hội VPBank K-star Spark In Vietnam, toàn bộ cảm xúc được dồn nén bỗng vỡ òa, kéo theo một làn sóng truyền thông tự nhiên hiếm có – từ các fanpage đến báo chí, từ mạng xã hội đến không gian ngoài đời thực.
Các thiết kế truyền thông đều mang “easter eggs” mà chỉ cộng đồng fan mới hiểu.
Sự đột phá của chiến dịch này không chỉ nằm ở việc mời một ngôi sao tầm cỡ thế giới. Điều đáng nói hơn, là cách VPBank chọn không đi theo lối mòn tài trợ thông thường. Họ không áp đặt thông điệp, không trưng biển hiệu ở mọi nơi. Họ để chính cộng đồng kể lại câu chuyện – qua hình ảnh VPBank Tower sáng đèn hoa cúc, qua những bài viết mang đậm tính “fan service”, qua hàng loạt tương tác cảm xúc mà ngân hàng chỉ âm thầm quan sát và lan tỏa. Đó không còn là truyền thông một chiều, mà là cuộc đối thoại hai chiều, nơi thương hiệu không chỉ hiện diện, mà được yêu mến.
G-Dragon biểu diễn tại đại nhạc hội VPBank K-Star Spark in Vietnam vừa qua.
Đặc biệt, với thế hệ Millennials và Gen Z, những người coi trải nghiệm là trung tâm của lựa chọn tiêu dùng, thì việc được đồng hành cùng thần tượng thông qua một ngân hàng một cách tự nhiên và cảm xúc là điều họ sẵn sàng thực hiện.
Hành vi mở thẻ, tải app, giao dịch không còn là những động tác kỹ thuật, mà là một phần trong hành trình tiếp cận điều họ yêu thích. Và đó cũng là lý do vì sao chỉ vài ngày sau khi công bố concert, cổ phiếu VPB tăng gần 10%, một hiện tượng hiếm gặp giữa giai đoạn thị trường trầm lắng. Giới đầu tư không chỉ phản ứng với một sự kiện âm nhạc, mà với một cách làm thương hiệu nhất quán: trẻ hóa, sáng tạo, và biết cách định vị mình trong tâm trí người dùng tương lai.
Khi cảm xúc thương hiệu trở thành đòn bẩy tăng trưởng kinh doanh
Hiệu ứng truyền thông chưa bao giờ là đích đến duy nhất. Điều đáng giá hơn là cách VPBank biến cảm xúc thành hành vi, và hành vi thành chuyển đổi cụ thể.
Các chương trình tặng vé concert được VPBank thiết kế gắn liền với chuỗi sản phẩm ngân hàng – từ mở tài khoản số đẹp, tăng trưởng số dư CASA, sử dụng thẻ IDC, đến mở mới thẻ tín dụng hay chi tiêu trong hệ sinh thái thanh toán. Mỗi điểm chạm đều gắn cảm xúc với hành động – không chỉ mua vé, mà dùng thử dịch vụ, ở lại lâu hơn, và từ đó hình thành thói quen tiêu dùng mới..
Đồng hành cùng concert VPBank K-Star Spark In Vietnam đã giúp VPBank tạo dấu ấn tăng trưởng kinh doanh
Kết quả là sau ba tuần triển khai chiến dịch, số thẻ mở mới tăng 45%, chi tiêu qua thẻ tăng hơn 51%, gần 30.000 tài khoản Super Sinh Lời được mở mới, số dư tài khoản thanh toán tăng hơn 4.000 tỷ đồng. Đây không phải là kết quả của một đêm ca nhạc, mà là thành quả của một chiến lược thương hiệu được thiết kế bài bản – chạm đúng, nói đúng và tích hợp đúng giữa truyền thông, sản phẩm và công nghệ.
Những chỉ số này không chỉ thể hiện hiệu quả ngắn hạn của chiến dịch, mà còn mở ra dư địa tăng trưởng dài hạn cho mảng bán lẻ, vốn là trụ cột chiến lược của VPBank trong nhiều năm gần đây.
Quan trọng hơn, chiến dịch không dừng ở sự kiện “một lần rồi thôi”. Với hệ sinh thái sản phẩm số hóa ngày càng sâu, từ VPBank NEO đến loạt tính năng như thanh toán chạm, mở tài khoản số đẹp, hoàn tiền thẻ tín dụng… VPBank đã nâng tầm hành trình trải nghiệm lên đẳng cấp khác. Và sự kiện, chương trình tặng vé, như một lời mời gọi khách hàng. Họ không đến để lấy vé rồi đi, họ được giữ chân ở lại vì thấy một ngân hàng hiểu mình, nói cùng ngôn ngữ, xuất hiện ở nơi mình đang sống – trên mạng xã hội, trong phong cách sống và trong những khoảnh khắc có ý nghĩa.
Đêm diễn thu hút 40.000 khán giả tại Sân vận động Mỹ Đình
Có thể thấy, khi một ngân hàng đã có thể hiện diện như một phần của văn hóa đại chúng, không gì có thể thay thế được kết nối ấy. Từ một bông hoa cúc khuyết, VPBank đã chạm tới trái tim người trẻ, và từ đó, mở ra cả một chiến lược phát triển bền vững cho tương lai.
Bình luận