Bế mạc Trại sáng tác Văn học nghệ thuật tại Hải Phòng

Ngày 26/6, tại Hải Phòng, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã tổ chức Lễ bế mạc Trại sáng tác Văn học nghệ thuật tại Hải Phòng.

Tham dự buổi lễ có bà Trịnh Thu Hương, Chánh văn phòng Đảng uỷ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Trưởng Ban Văn nghệ địa phương; Nghệ sĩ ưu tú Lê Như Hải, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hải Phòng; Trưởng Chi hội các chuyên ngành Văn học nghệ thuật của Trung ương tại Hải Phòng.

Trại sáng tác Văn học nghệ thuật tại Hải Phòng năm 2025 được triển khai thực hiện theo Quyết định số 264/QĐ-UB ngày 12/6/2025 của Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Trại sáng tác được tổ chức từ ngày 20/6 đến ngày 26/6/2025 tại Đồ Sơn, gồm 28 văn nghệ sĩ từ 5 tỉnh thành Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Hoà Bình và Lai Châu. Trong thời gian dự Trại sáng tác các văn nghệ sĩ đã được đi trải nghiệm thực tế tại Khu đô thị mới Vũ Yên, Khu di lích lịch sử Bạch Đằng Giang (Hải Phòng) và vùng chuyên canh vải thiều thuộc huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Theo đánh giá chung của nhà thơ Đinh Thường, Chủ tịch hội Nhà văn Hải Phòng, trưởng Trại sáng tác thì những người làm công tác tổ chức cũng như các trại viên đều nỗ lực vượt khó trong hoàn cảnh thời tiết mùa hè và phải điền giã nhiều vùng đất để lấy tư liệu sáng tác và tất cả đã hoàn thành nhiệm vụ mà Trại sáng tác đã đặt ra.

Bế mạc Trại sáng tác Văn học nghệ thuật tại Hải Phòng - 1

Các đại biểu dự lễ bế mạc Trại viết.

Trại viết thu được số lượng tác phẩm khá lớn của 5 chuyên nghành Văn học nghệ thuật. Theo đó, chuyên ngành Văn học có 7 trại viên với tổng số 78 tác phẩm, bao gồm 4 truyện ngắn, 1 bút ký và 73 bài thơ (trong đó có 2 tập bản thảo thơ); chuyên ngành Âm nhạc có 6 tác giả với 8 tác phẩm; chuyên ngành Nhiếp ảnh có 5 tác giả với 15 tác phẩm; chuyên ngành Mỹ thuật có 5 tác giả với 6 tác phẩm; chuyên ngành Sân khấu có 3 tác giả, 3 tác phẩm; Văn nghệ dân gian có một tác phẩm nghiên cứu về nhân vật lịch sử thời Mạc, đó là Thái hậu Vũ Thị Ngọc Loan - người có công bảo vệ di sản văn hoá dân tộc.

Theo kết quả của Ban thẩm định, các tác phẩm ở các chuyên ngành nói chung đã bám sát hơi thở đời sống của nhiều vùng miền đất nước, trong đó có Hải Phòng. Ở mỗi tác phẩm đều toát lên tính nhân văn cao đẹp và những giá trị thẩm mỹ cũng như tính giáo dục tư tưởng được các tác giả gửi gắm. Mặc dù sự thành công ở mỗi loại hình nghệ thuật và ở từng tác giả, tác phẩm khác nhau nhưng đều có những dấu ấn riêng biệt về phong cách sáng tạo.

Tuấn Anh & Đức Thiện

Tin liên quan

Tin mới nhất

Bỏ hàng chục tỷ đồng mua “đống đổ nát” biến thành thiên đường tiệc tùng giá trăm tỷ

Bỏ hàng chục tỷ đồng mua “đống đổ nát” biến thành thiên đường tiệc tùng giá trăm tỷ

Một cựu chủ công ty phần mềm ở Anh đã biến một pháo đài bỏ hoang trên đảo nhỏ ngoài khơi xứ Wales thành điểm đến độc đáo với phòng ngủ, câu lạc bộ đêm và không gian tổ chức tiệc tùng. Hành trình kéo dài nhiều năm này vừa mang lại niềm tự hào, vừa chất đầy những thử thách không tưởng.

Bóng chuyền Việt Nam gây sốt ở Thái Lan: Fan khen Bích Thủy, muốn Thanh Thúy ở lại làm dâu

Bóng chuyền Việt Nam gây sốt ở Thái Lan: Fan khen Bích Thủy, muốn Thanh Thúy ở lại làm dâu

(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được đón tiếp nồng hậu khi tới Thái Lan, tham dự giải bóng chuyền vô địch thế giới 2025 bắt đầu từ 22/8. Các fan bóng chuyền nước này dành những lời ngợi ca cho Bích Thủy, bên cạnh đó họ còn "gạ" các cô gái của chúng ta ở lại làm dâu.

Nữ diễn viên Việt “phá luật” kết hôn và sinh con với người cùng công ty, nhan sắc mỹ miều sau 2 lần bầu bí đốn gục các chàng trai

Nữ diễn viên Việt “phá luật” kết hôn và sinh con với người cùng công ty, nhan sắc mỹ miều sau 2 lần bầu bí đốn gục các chàng trai

Ai bảo làm mẹ bỉm là phải xuề xoà. Cô nàng này đã hai lần vượt cạn mà vẫn “lên đồ” đẹp như gái son, khiến fan phải dụi mắt nhìn mãi. Nhưng đằng sau vóc dáng vạn người mê ấy là cả một hành trình bầu bí, sinh nở và chăm con cực thú vị mà không phải ai cũng biết. Bạn hiểu cô ấy được bao nhiêu?